Công đoàn Hà Nội tuyên truyền, góp phần không để “vùng xanh” chuyển màu

Kiều Vũ |

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ không chủ quan về nguy cơ dịch bệnh; chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, không để “chuyển màu”. Đó là một trong những nội dung đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới của Công đoàn Hà Nội.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các cấp Công đoàn Thủ đô, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội xây dựng kế và yêu cầu tập trung các nội dung quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước: “Chống dịch như chống giặc”, “kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân”; khẳng định những thành tựu đạt được của đất nước trên các lĩnh vực trong thời gian khó khăn vừa qua, cả thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19; khẳng định công tác phòng, chống dịch của Việt Nam đang đi đúng hướng và đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng.

Tập trung phân tích, lý giải sâu sắc, cụ thể chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội.

Chú trọng tuyên truyền, nhấn mạnh tạo sự thống nhất nhận thức khống chế dịch tuyệt đối là rất khó khăn; “phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của “Tổ An toàn COVID-19” trong công tác tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc; nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung nội dung, phương thức hoạt động của “Tổ An toàn COVID-19” cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và diễn biến mới của dịch bệnh. Đồng thời, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp; sớm ổn định sản xuất kinh doanh, duy trì đời sống, việc làm cho người lao động với tinh thần “Lợi ích thì hài hòa, rủi ro cùng chia sẻ”.

Đối với “vùng xanh” - vùng bình thường mới: Không ngừng tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác về nguy cơ dịch bệnh, chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, không để “chuyển màu”. Đồng thời cổ vũ, động viên đoàn viên, CNVCLĐ phát huy lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai phong trào thi đua đặc biệt “CNVCLĐ nỗ lực vượt qua khó khăn, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp; thi đua làm việc với năng suất và hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn lực hỗ trợ thiết thực, hiệu quả đối với “vùng đỏ”, “vùng vàng” hoặc “vùng cam”.

Tuyên truyền duy trì bảo vệ “Vùng xanh doanh nghiệp” để mỗi doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở thực sự là một pháo đài, là mái nhà bình yên; mỗi đoàn viên, người lao động là một chiến sĩ trong mặt trận phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần “An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn” quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 lây lan, xâm phạm vào doanh nghiệp…

Đối với “vùng vàng” hoặc “vùng cam” - vùng nguy cơ và nguy cơ cao: Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ tại vùng; thường xuyên cảnh báo nguy cơ “đỏ hóa”; quán triệt không cực đoan khi “vàng hóa”, “cam hóa” và cũng không nôn nóng “xanh hóa”… Đối với “vùng đỏ” - vùng nguy cơ rất cao: Quán triệt thực hiện nghiêm quy định về giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình; nhắc nhở, vận động đoàn viên, CNVCLĐ ở trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài khi không thực sự cần thiết và phải được sự cho phép của chính quyền…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

70 người lao động Đường sắt được Công đoàn hỗ trợ

Hải Anh |

70 người lao động nhận hỗ trợ gồm 37 người lao động thuộc Xí nghiệp Đầu máy Vinh, 33 người lao động thuộc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Vinh (Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội).

Công ty cổ phần vận tải Công nghệ Mai Linh Hà Nội thành lập Công đoàn

Hải Anh |

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức ra mắt Công đoàn Công ty cổ phần vận tải Công nghệ Mai Linh Hà Nội. Tại đây, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, Quyết định kết nạp đoàn viên và công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại các Công đoàn cơ sở.

Công đoàn Hà Nội triển khai App Mobile “Thông tin Tuyên giáo"

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố giới thiệu App Mobile “Thông tin Tuyên giáo” đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

70 người lao động Đường sắt được Công đoàn hỗ trợ

Hải Anh |

70 người lao động nhận hỗ trợ gồm 37 người lao động thuộc Xí nghiệp Đầu máy Vinh, 33 người lao động thuộc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Vinh (Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội).

Công ty cổ phần vận tải Công nghệ Mai Linh Hà Nội thành lập Công đoàn

Hải Anh |

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức ra mắt Công đoàn Công ty cổ phần vận tải Công nghệ Mai Linh Hà Nội. Tại đây, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, Quyết định kết nạp đoàn viên và công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại các Công đoàn cơ sở.

Công đoàn Hà Nội triển khai App Mobile “Thông tin Tuyên giáo"

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố giới thiệu App Mobile “Thông tin Tuyên giáo” đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.