Công đoàn Hà Nội tuyên dương điển hình tiên tiến và Sáng kiến Thủ đô

Linh Nguyên |

Sáng 18.7, Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Hội nghị “Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, giai đoạn 2020 – 2025” và tuyên dương “Sáng kiến Thủ đô” năm 2020.

Đến dự  có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy,  Nguyễn Doãn Toản - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu là cá nhân, đại diện tập thể điển hình tiên tiến, danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” năm 2020.

Theo Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Lê Đình Hùng, cùng với tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chú trọng quan tâm khen thưởng, động viên những người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác; các tập thể nhỏ, các cá nhân ở cơ sở.

Kết quả, qua 5 năm đã có 163.973 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 11.704 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở. Từ những sáng kiến, kinh nghiệm từ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Hội đồng tư vấn đã xét chọn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo thủ đô” cho 320 cá nhân. Trong đó, có 290 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 2.000 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến của công nhân lao động được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Tiêu biểu là sáng kiến: “Cải tiến chất lượng khuôn và giảm chi phí bằng cải tiến bản vẽ sản phẩm trước khi làm khuôn” của đồng chí Hoàng Văn Thành, Công ty TNHH Canon Việt Nam; Sáng kiến đã giảm được chi phí sửa khuôn, làm lợi cho Công ty 61,8 tỉ đồng/năm.

Các gương điển hình tiên tiến giao lưu tại Hội nghị. Ảnh: Linh Nguyên
Các gương điển hình tiên tiến giao lưu tại Hội nghị. Ảnh: Linh Nguyên

Cũng 5 năm qua, toàn Thành phố có trên 243.500 công nhân lao động được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở; 8.755 công nhân lao động được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở”. Hàng năm đã có trên 80% nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp.

Trên 40.000 gia đình đạt “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu”; 11 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo và 04 cá nhân được tặng giải “Tài năng sáng tạo nữ”; 30.893 chị được nhân danh hiệu “Công nhân giỏi”, 11.918 chị có sáng kiến sáng tạo được khen thưởng….

Chia sẻ tại Hội nghị, anh Nguyễn Tràng Huy – Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH MTV may mặc Việt Pacific, nơi có 1570 đoàn viên Công đoàn - cho biết là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài,  để phát huy được hiệu quả của phong trào thi đua, cần gắn nội dung thi đua với nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Còn đối với chị Nguyễn Thị Hòa – Giáo viên trường tiểu học Đông Sơn , huyện Chương Mỹ - thì việc vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn chính là thi đua. Với suy nghĩ giản dị như vậy, chị Hoà cùng hàng ngàn đoàn viên, người lao động Thủ đô đang ngày đêm cống hiến trí tuệ, công sức cho đơn vị, doanh nghiệp và thành phố. Chị Hoà xúc động nói thấy vững tin vì luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Bùi Huyền Mai trao thưởng cho điển hình tiên tiến. Ảnh: L.Nguyên
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Bùi Huyền Mai trao thưởng cho điển hình tiên tiến. Ảnh: L.Nguyên

Tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh: Phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015-2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước trong Công nhân, Viên chức, lao động Thủ đô, giai đoạn 2020-2025. Trong đó thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam và các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác thi đua khen thưởng Hội nghị Điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động Thủ đô giai đoạn 2020-2025 đã đề ra; Tiếp tục vận động Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào do Thủ tướng Chính phủ và Thành phố phát động; Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người Cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”,  “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực…

Phát biểu với các đại biểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi nhận, biểu dương kết quả thi đua và đề nghị tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên để phát hiện kịp thời những gương điển hình tiên tiến; đẩy mạnh thi đua trong khối hành chính sự nghiệp, nhất là trong công cuộc cải cách hành chính, thực hiện vai trò phụng sự nhân dân của mỗi công chức, viên chức, để mỗi người thấy được trách nhiệm của mình...

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Gần 55 tỉ đồng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lưu Quỳnh Điệp |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng kỳ họp thứ XI. Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tới dự.

Tuyên truyền nếp sống văn hóa công nghiệp cho cán bộ Công đoàn

Ngọc Ánh |

Sáng 15.7, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tuyên truyền cuộc vận động xây dựng Nếp sống Văn hóa công nghiệp gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cho hơn 100 cán bộ Công đoàn huyện. Đồng chí Hà Đông  - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự đồng thời là báo cáo viên Hội nghị.

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa biểu dương điển hình tiên tiến

Hoàng Hải |

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; biểu dương Công nhân giỏi - Nhân viên giỏi; trao giải Hội thi viết "An toàn vệ sinh lao động" năm 2020; sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động huyện 6 tháng đầu năm 2020.

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Nhà máy xử lý rác lớn nhất Cần Thơ bảo trì, thành phố thừa 150 tấn rác/ngày

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Nhà máy xử lý rác EB) sẽ dừng vận hành từ 30 - 45 ngày để kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, bắt đầu từ ngày 1.4.2023. Thời gian này, nhà máy xử lý rác chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn/ngày, dẫn đến việc dôi dư hơn 150 tấn/ngày.

Gần 55 tỉ đồng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lưu Quỳnh Điệp |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng kỳ họp thứ XI. Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tới dự.

Tuyên truyền nếp sống văn hóa công nghiệp cho cán bộ Công đoàn

Ngọc Ánh |

Sáng 15.7, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tuyên truyền cuộc vận động xây dựng Nếp sống Văn hóa công nghiệp gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cho hơn 100 cán bộ Công đoàn huyện. Đồng chí Hà Đông  - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự đồng thời là báo cáo viên Hội nghị.

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa biểu dương điển hình tiên tiến

Hoàng Hải |

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; biểu dương Công nhân giỏi - Nhân viên giỏi; trao giải Hội thi viết "An toàn vệ sinh lao động" năm 2020; sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động huyện 6 tháng đầu năm 2020.