Công đoàn Hà Nội triển khai App Mobile “Thông tin Tuyên giáo"

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố giới thiệu App Mobile “Thông tin Tuyên giáo” đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Thực hiện Công văn số 526-CV/BTGTU ngày 29.9.2021 về việc Triển khai App Mobile “Thông tin Tuyên giáo”, nhằm triển khai hoạt động ứng dụng “Thông tin Tuyên giáo” trên điện thoại di động (App Mobile “Thông tin Tuyên giáo”), để cung cấp thông tin định hướng, nghiên cứu, tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô, Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các đơn vị giới thiệu App Mobile “Thông tin Tuyên giáo” rộng rãi để đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động được biết, khai thác, sử dụng nhằm lan tỏa các thông tin thời sự chính thống, hữu ích; Hướng dẫn cài đặt và sử dụng App Mobile “Thông tin Tuyên giáo”.

Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Các công đoàn cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, đồng thời báo cáo công tác triển khai thực hiện về Liên đoàn Lao động Thành phố.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Điều chỉnh sai thông tin trên thẻ Bảo hiểm y tế online được không?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc điều chỉnh thông tin sai trên thẻ Bảo hiểm y tế.

Phổ biến chính sách liên quan đến hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngành Đường sắt có khoảng trên 5.000 người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương tính thời điểm 30.9.2021. Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã phổ biến cách tính thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu trên website của Công đoàn ngành để cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động được biết.

Trên 96.400 cán bộ Công đoàn cơ sở đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Kiều Vũ |

Theo thống kê của các cấp Công đoàn, đến ngày 30.9.2021 đã có 3.263 cán bộ Công đoàn chuyên trách, 96.460 cán bộ Công đoàn cơ sở và 2.635.615 đoàn viên, người lao động/24.894 đơn vị, doanh nghiệp đã được tiêm vaccine phòng, chống COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điều chỉnh sai thông tin trên thẻ Bảo hiểm y tế online được không?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc điều chỉnh thông tin sai trên thẻ Bảo hiểm y tế.

Phổ biến chính sách liên quan đến hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngành Đường sắt có khoảng trên 5.000 người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương tính thời điểm 30.9.2021. Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã phổ biến cách tính thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu trên website của Công đoàn ngành để cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động được biết.

Trên 96.400 cán bộ Công đoàn cơ sở đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Kiều Vũ |

Theo thống kê của các cấp Công đoàn, đến ngày 30.9.2021 đã có 3.263 cán bộ Công đoàn chuyên trách, 96.460 cán bộ Công đoàn cơ sở và 2.635.615 đoàn viên, người lao động/24.894 đơn vị, doanh nghiệp đã được tiêm vaccine phòng, chống COVID-19.