Công đoàn Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế trong sự phát triển Thủ đô

Dương Ngọc Ánh |

Công đoàn Thủ đô đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ Thủ đô, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Công đoàn Thủ đô không những phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về loại hình cơ sở mà còn nỗ lực chuyển mình, vận dụng tri thức để sáng tạo, đổi mới để đóng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Công đoàn đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song các cấp Công đoàn Thủ đô luôn giữ vững tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, tập trung đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI và Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra.

Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”. Từ các phong trào này, đã có 243.500 CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 8.755 “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở, 535 “Công nhân giỏi Thủ đô”; 163.973 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 11.704 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở, 320 cá nhân được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”. Trong đó có 290 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 2.000 tỉ đồng.

Đặc biệt, chương trình phối hợp công tác giữa Công đoàn Thủ đô với các cấp chính quyền Thành phố Hà Nội được Tổng Liên đoàn đánh giá cao. Để nắm bắt và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng cũng như bức xúc của người lao động nhằm ngăn chặn kịp thời mầm mống đình công, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp, hằng năm Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội phối hợp với Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với CNLĐ, cán bộ Công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động phối hợp với các Sở, ngành chức năng của Thành phố đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, công tác an toàn vệ sinh lao động tại 594 doanh nghiệp; phối hợp thanh tra tại 375 đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng tiền Bảo hiểm xã hội. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi cho hàng nghìn lao động.

Thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên công đoàn, bảo vệ quyền lợi người lao động

Tất cả mọi hoạt động của các cấp Công đoàn Thành phố Hà Nội đều vì lợi ích đoàn viên và người lao động. Từ nguồn “Quỹ Xã hội Công đoàn” và nguồn hỗ trợ khác, Liên đoàn Lao động Thành phố đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 407 Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 11,59 tỉ đồng; hỗ trợ xây mới 7 điểm vui chơi cho trẻ em; trợ cấp cho 128.929 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội (thứ 2 từ phải sang) thăm, tặng quà gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Ánh
Bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội (thứ 2 từ phải sang) thăm, tặng quà gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Ánh

Tổ chức 2.045 chuyến xe ôtô miễn phí đưa hàng trăm nghìn lượt CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; thăm hỏi các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết; tổ chức “Tết sum vầy”; thăm và tặng quà con CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo… với số tiền hơn 55 tỷ đồng; thương lượng, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên và người lao động với giá ưu đãi từ 10% - 30%… góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Dương Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Hội khỏe CNVCLĐ quận Ba Đình chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Hải Anh |

Gần 900 vận động viên tham dự Hội khỏe CNVCLĐ quận Ba Đình năm 2020 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Sẽ giới thiệu 34 đồng chí lần đầu ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP

Phạm Đông |


Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 11 đến hết ngàu 13.10 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.

Hà Nội: Khánh thành hai cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Hai cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm (Hà Nội) vừa khánh thành và thông xe sáng nay.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hội khỏe CNVCLĐ quận Ba Đình chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Hải Anh |

Gần 900 vận động viên tham dự Hội khỏe CNVCLĐ quận Ba Đình năm 2020 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Sẽ giới thiệu 34 đồng chí lần đầu ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP

Phạm Đông |


Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 11 đến hết ngàu 13.10 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.

Hà Nội: Khánh thành hai cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Hai cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm (Hà Nội) vừa khánh thành và thông xe sáng nay.