Công đoàn Hà Nội tiễn công nhân về quê đón Tết

Linh Nguyên - Nguyễn Hải |

Cũng dậy sớm, cũng vào khu công nghiệp nhưng hôm nay, ngày 22.1 (28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), anh chị em công nhân lại mang tâm trạng bồi hồi, sung sướng. Bởi hơn 6h, họ sẽ lên xe về sum vầy với gia đình ngày Tết. Những chuyến xe tình nghĩa do Công đoàn tổ chức, hoàn toàn miễn phí.

Tới dự có các đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Dân vận Thành uỷ...

Chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020” của Liên đoàn Lao động Hà Nội diễn ra lúc 6h sáng ngày 22.1 (tức 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) tại Khu công nghiệp Thăng Long với 40 xe, đưa 1.811 CNLĐ về quê.

Phát biểu với anh chị em công nhân, bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ Hà Nội cho biết tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố: Khu công nghiệp Thăng Long, Khu công nghiệp Quang Minh, Khu công nghiệp Nội Bài, Khu công nghiệp Thạch Thất, Trung tâm thương mại SAVICO, trụ sở LĐLĐ huyện Gia Lâm, Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương… và nhiều đơn vị thuộc các Công đoàn cấp trên cơ sở, các Công đoàn cơ sở cùng các doanh nghiệp tổ chức trên hàng trăm chuyến xe, đưa hàng chục ngàn CNLĐ về quê đón Tết Canh Tý.

Bà Hoa cũng cảm ơn sự quan tâm ủng hộ bằng vật chất của các nhà tài trợ: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Masan, Quỹ Vì tầm vóc Việt,  Công ty TNHH MTV Kinh Đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công ty Cổ phần Sản xuất nông sản Kim Sáng, Công đoàn Bưu điện Hà Nội… đã ủng hộ Chương trình ”Tết Sum vầy” và "Những chuyến xe đầy nghĩa tình”

Linh Nguyên - Nguyễn Hải
TIN LIÊN QUAN

Tặng 1.811 vé xe cho công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, theo báo cáo bước đầu, các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức trên 2.000 chuyến xe đưa trên 95.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng quà cho 68.000 công nhân lao động và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 35 tỉ đồng.

Những chuyến xe 0 đồng đưa 1.000 người lao động về quê đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1.000 công nhân lao động khó khăn tại Bình Dương được tặng vé xe miễn phí về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình. Lễ tiễn công nhân lên xe diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình giữa chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và người lao động ngoại tỉnh.

Hơn 300 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tối 19.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Mừng Xuân, ơn Đảng” nhằm chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho đoàn viên và người lao động. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã tới dự và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tặng 1.811 vé xe cho công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, theo báo cáo bước đầu, các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức trên 2.000 chuyến xe đưa trên 95.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng quà cho 68.000 công nhân lao động và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 35 tỉ đồng.

Những chuyến xe 0 đồng đưa 1.000 người lao động về quê đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1.000 công nhân lao động khó khăn tại Bình Dương được tặng vé xe miễn phí về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình. Lễ tiễn công nhân lên xe diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình giữa chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và người lao động ngoại tỉnh.

Hơn 300 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tối 19.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Mừng Xuân, ơn Đảng” nhằm chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho đoàn viên và người lao động. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã tới dự và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua.