Công đoàn Hà Nội hỗ trợ người lao động trở lại sản xuất 10 tỉ đồng

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã thông báo về việc thực hiện “Gói hỗ trợ 20.000 đoàn viên, người lao động” có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19, ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất, kinh doanh. Tổng số tiền hỗ trợ là 10 tỉ đồng.

Theo đó, gói hỗ trợ này nhằm động viên trực tiếp doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất với năng suất, chất lượng hiệu quả.

Số lượng hỗ trợ là 20.000 đoàn viên, người lao động. Trong đó Liên đoàn lao động Thành phố trực tiếp hỗ trợ 10.000 đoàn viên, người lao động; Liên đoàn lao động Thành phố giao Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội hỗ trợ 10.000 đoàn viên, người lao động. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người.

Tổng số tiền hỗ trợ 10 tỉ đồng, trong đó kinh phí tài chính Liên đoàn lao động Thành phố là 5 tỉ đồng; kinh phí từ nguồn tích lũy của Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là 5 tỉ đồng.

Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng COVID-19, trở lại sản xuất, kinh doanh tại Công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hoặc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa thành lập tổ chức Công đoàn nhưng đã đóng kinh phí Công đoàn. Ưu tiên những Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đóng đủ kinh phí Công đoàn.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Trao tặng thiết bị học tập ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em"

Hải Anh |

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình trao tặng thiết bị học tập trực tuyến được các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận phát động.

Thu hẹp khoảng cách trong thúc đẩy quyền năng người lao động

Kiều Vũ |

Trao đổi về chủ đề  “Thu hẹp khoảng cách trong thúc đẩy quyền năng người lao động: quan điểm - thực hành và tiềm năng hợp tác giữa các chủ thể”, bà Trần Thị Thanh Hà – Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng để nâng cao năng lực của người lao động luôn cần có sự đồng hành giữa người sử dụng lao động, nguồn lực nhà nước, các tổ chức…

Thay đổi mô hình chống dịch, “kéo” lao động trở lại sản xuất

Phạm Đông |

Ngày 27.9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đồng chủ trì Tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế-xã hội, với sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế và trong nước. Các gói hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp; tạo hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế là các chủ đề “nóng” được nhiều chuyên gia tham vấn. Vấn đề lao động trở thành “đại sự” cho cả trước mắt và lâu dài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trao tặng thiết bị học tập ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em"

Hải Anh |

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình trao tặng thiết bị học tập trực tuyến được các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận phát động.

Thu hẹp khoảng cách trong thúc đẩy quyền năng người lao động

Kiều Vũ |

Trao đổi về chủ đề  “Thu hẹp khoảng cách trong thúc đẩy quyền năng người lao động: quan điểm - thực hành và tiềm năng hợp tác giữa các chủ thể”, bà Trần Thị Thanh Hà – Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng để nâng cao năng lực của người lao động luôn cần có sự đồng hành giữa người sử dụng lao động, nguồn lực nhà nước, các tổ chức…

Thay đổi mô hình chống dịch, “kéo” lao động trở lại sản xuất

Phạm Đông |

Ngày 27.9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đồng chủ trì Tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế-xã hội, với sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế và trong nước. Các gói hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp; tạo hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế là các chủ đề “nóng” được nhiều chuyên gia tham vấn. Vấn đề lao động trở thành “đại sự” cho cả trước mắt và lâu dài.