Công đoàn Hà Nội động viên tuyến đầu chống dịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Ngày 11.1, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Chính Hữu, Lê Đình Hùng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ 5 đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Các đơn vị gồm:  Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Trung tâm Y tế quận Long Biên và Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Thay mặt tổ chức Công đoàn Thủ đô, các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu, Lê Đình Hùng gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế 2 đơn vị. “Càng trong khó khăn, càng thấy rõ sự hi sinh, cống hiến của các đồng chí, đã âm thầm gác lại việc nhà, việc gia đình, dồn toàn tâm toàn sức cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị, của địa phương, nhất là việc chăm sóc, điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân F0. Đây cũng chính là việc phát huy tinh thần tương thân tương ái – nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam” – lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu tặng quà cho cán bộ, y, bác sỹ bệnh viện Bắc Thăng Long. Ảnh: Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu (thứ tư từ trái sang) tặng quà cho cán bộ, y, bác sỹ bệnh viện Bắc Thăng Long. Ảnh: Ngọc Ánh

Nhằm chia sẻ, động viên với đội ngũ y, bác sĩ trong dịp Tết đến xuân về, tại buổi đến thăm, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng mỗi đơn vị 50 suất hỗ trợ cho 50 cán bộ, nhân viên y tế khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt (tổng giá trị 50 triệu đồng).

Dịp này, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng trao tặng mỗi đơn vị 1 thùng quà Tết, 1 thùng khẩu trang và 10 triệu đồng tiền mặt.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Giá giúp việc ngày Tết: Bàn luận sôi nổi, nhiều "yêu cầu"

Hải Anh |

Thời điểm này, vấn đề thuê giúp việc ngày Tết bắt đầu sôi động. Năm nay do dịch bệnh, không thuận lợi cho việc về quê nên nhiều người giúp việc muốn ở lại làm luôn nhưng yêu cầu tiền công tháng đó phải cao hẳn lên. Ở một số chung cư, mức tiền công còn được thống nhất sau khi những người giúp việc có cuộc họp.

Gần 6.000 người lao động ngành Đường sắt ở khu vực Hà Nội nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, các ông Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao hỗ trợ Tết cho người lao động khu vực Hà Nội.

Dự kiến 17 tỉ đồng lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho người lao động Dầu khí

Kiều Vũ |

Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí - Bình an” trên tinh thần tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, Công đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai chương trình thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Giá giúp việc ngày Tết: Bàn luận sôi nổi, nhiều "yêu cầu"

Hải Anh |

Thời điểm này, vấn đề thuê giúp việc ngày Tết bắt đầu sôi động. Năm nay do dịch bệnh, không thuận lợi cho việc về quê nên nhiều người giúp việc muốn ở lại làm luôn nhưng yêu cầu tiền công tháng đó phải cao hẳn lên. Ở một số chung cư, mức tiền công còn được thống nhất sau khi những người giúp việc có cuộc họp.

Gần 6.000 người lao động ngành Đường sắt ở khu vực Hà Nội nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, các ông Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao hỗ trợ Tết cho người lao động khu vực Hà Nội.

Dự kiến 17 tỉ đồng lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho người lao động Dầu khí

Kiều Vũ |

Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí - Bình an” trên tinh thần tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, Công đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai chương trình thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.