Công đoàn Hà Nội động viên, tặng quà Bệnh viện Thanh Nhàn

Ngọc Ánh |

Nhằm động viên kịp thời đoàn viên, người lao động tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, sáng 9.6, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã tới thăm, tặng quà và động viên đội ngũ bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Báo cáo với đoàn công tác về công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, PGS.TS Đào Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết Bệnh viện là một trong 5 đơn vị tuyến đầu được Sở Y tế Hà Nội được giao nhiệm vụ tổ chức khám, sàng lọc, thu dung, điều trị người bệnh nghi ngờ mắc COVID-19. Đặc biệt, trong đợt dịch thứ 4 này, bệnh viện đang tham gia công tác điều trị cho 30 bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Toàn bộ 1.060 cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện Thanh Nhàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn thử thách, chung sức, đồng lòng cùng các cấp, các ngành trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được quản lý nghiêm ngặt với việc bố trí kíp trực 24/24 để hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, khách tới bệnh viện sàng lọc, khai báo y tế, thường xuyên theo dõi, giám sát, nhắc nhở bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thực hiện nghiêm quy định 5K.

Bệnh viện cũng đã bố trí khu vực khám, sàng lọc, cách ly theo quy trình một chiều riêng biệt. Chính sự triển khai nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn, Bệnh viện không để xảy ra lây nhiễm trong cán bộ, y bác sĩ cũng như người nhà bệnh nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ, cảm ơn những nỗ lực, hy sinh của toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế vượt qua cái nắng nóng của thời tiết, sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh, mang bộ quần áo bảo hộ kín, ngày đêm thực hiện trọng trách phòng, chống, chữa bệnh.

“Các chiến sĩ áo trắng trong điều kiện bình thường đã là lực lượng chịu áp lực lắm, hy sinh nhiều để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tinh thần phục vụ, hy sinh, không quản khó khăn của các bác sĩ, nhân viên y tế càng đặc biệt hơn khi tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Điều đó được người dân Thủ đô và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đánh giá cao” - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt cho tình cảm của tổ chức Công đoàn Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố trao tặng tập thể Bệnh viện 1 thùng quà trị giá 1 triệu đồng và 30 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho 30 bác sĩ, nhân viên y tế (1 triệu đồng/suất); Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao tặng 5 triệu đồng tiền mặt cho tập thể và tặng quà cho 5 cá nhân (mỗi suất 1 triệu đồng và 1 túi quà).

Nhận được sự quan tâm, động viên của tổ chức Công đoàn, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh bày tỏ “Chúng tôi rất cảm ơn sự động viên, hỗ trợ kịp thời, thiết thực đầy ý nghĩa của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Với sự quan tâm, đồng hành này của tổ chức Công đoàn nói riêng, của toàn xã hội nói chung đã tiếp thêm sức mạnh để đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế nỗ lực hơn nữa trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chung sức cùng các cấp, các ngành sớm đẩy lùi dịch COVID-19”.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dầu khí phát hơn 1.000 thùng nước khoáng chanh muối

Hải Anh |

Ngày 9.6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã phân phát hơn 1.000 thùng nước khoáng chanh muối Tiền Hải tại Cơ quan Tập đoàn. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực của Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm động viên, hỗ trợ người lao động trong đợt dịch COVID-19 tái bùng phát.

Nhiều đơn vị trang cấp thiết bị thiết yếu phục vụ người lao động

Linh Nguyên |

Ngày 8.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết mặc dù tổ chức thực hiện Tháng Công nhân năm 2021 trong điều kiện hết sức khó khăn, nhất là dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng đã hoàn thành mục tiêu đề ra, nhiều đơn vị trang cấp thiết bị thiết yếu phục vụ người lao động.

Bên trong Bệnh viện Thanh Nhàn - nơi vừa có nhân viên vệ sinh mắc COVID-19

Thảo Anh - Tô Thế |

Theo báo cáo trưa 12.5 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội, đã ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận công tác ứng phó của bệnh viện này sau khi có ca mắc mới.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Công đoàn Dầu khí phát hơn 1.000 thùng nước khoáng chanh muối

Hải Anh |

Ngày 9.6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã phân phát hơn 1.000 thùng nước khoáng chanh muối Tiền Hải tại Cơ quan Tập đoàn. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực của Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm động viên, hỗ trợ người lao động trong đợt dịch COVID-19 tái bùng phát.

Nhiều đơn vị trang cấp thiết bị thiết yếu phục vụ người lao động

Linh Nguyên |

Ngày 8.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết mặc dù tổ chức thực hiện Tháng Công nhân năm 2021 trong điều kiện hết sức khó khăn, nhất là dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng đã hoàn thành mục tiêu đề ra, nhiều đơn vị trang cấp thiết bị thiết yếu phục vụ người lao động.

Bên trong Bệnh viện Thanh Nhàn - nơi vừa có nhân viên vệ sinh mắc COVID-19

Thảo Anh - Tô Thế |

Theo báo cáo trưa 12.5 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội, đã ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận công tác ứng phó của bệnh viện này sau khi có ca mắc mới.