Công đoàn Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Hà Nội xác định thời gian tới uu tiên nguồn tài chính Công đoàn để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên, người lao động.

Theo Liên đoàn Lao động Hà Nội, đến ngày 22.10, toàn Thành phố có 954 doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ”, với 68.630 người lao động, trong đó các khu công nghiệp và khu chế xuất có 99 đơn vị với 19.640 lao động. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã tiếp nhận hồ sơ của 119 doanh nghiệp, với 12.799 người lao động và đã thẩm định, hỗ trợ 9.103 người lao động của 90 doanh nghiệp, số tiền 9 tỉ 103 triệu đồng.

Từ ngày 27.4.2021 đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã vận động xã hội hóa để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, với tổng số tiền là 104 tỉ 293,140 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động Thành phố chi 36 tỉ 942,342 triệu đồng để hỗ trợ cho 65.220 người lao động; các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi 18 tỉ 700 triệu đồng để hỗ trợ 48.941 người lao động và 2.098/4.340 Tổ An toàn COVID-19 đã thành lập trong doanh nghiệp; Công đoàn cơ sở hỗ trợ 17.083 người, với số tiền 20 tỉ 23 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết thời gian tới sẽ bám sát, nắm chắc tình hình cơ sở để tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động cảnh giác không bị lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động chống phá, vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội. Phối hợp người sử dụng lao động để tổ chức định kỳ các hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc để lắng nghe, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị của đoàn viên, người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tranh chấp lao động, đình công trái quy định pháp luật. Công đoàn và đoàn viên, người lao động tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để tham gia xây dựng, duy trì, bảo vệ “Vùng xanh doanh nghiệp” trên tinh thần “An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn” để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, thu nhập và đời sống người lao động.

Đặc biệt ưu tiên nguồn tài chính Công đoàn để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên, người lao động; không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người lao động 44 doanh nghiệp tại Gia Lâm nhận quà của Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội – Để đồng hành cùng doanh nghiệp và chăm lo cho người lao động sớm ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất kinh doanh, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã trao 400 suất quà của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đến người lao động của 44 doanh nghiệp.

Tôn vinh lao động nữ tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) có 20 lao động nữ tiêu biểu trong phong trào “Phụ nữ PVFCCo – Vững vàng qua gian khó” được tôn vinh.

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường mới nhất của 63 tỉnh thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Người lao động 44 doanh nghiệp tại Gia Lâm nhận quà của Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội – Để đồng hành cùng doanh nghiệp và chăm lo cho người lao động sớm ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất kinh doanh, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã trao 400 suất quà của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đến người lao động của 44 doanh nghiệp.

Tôn vinh lao động nữ tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) có 20 lao động nữ tiêu biểu trong phong trào “Phụ nữ PVFCCo – Vững vàng qua gian khó” được tôn vinh.

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường mới nhất của 63 tỉnh thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.