ảnh hưởng bởi Dịch COVID-19: đời sống, việc làm của hàng triệu lao động đang rất khó khăn

Công đoàn giúp người lao động vượt qua khốn khó

Nam Dương - Đình Trọng |

Trong lúc doanh nghiệp, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 thì nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp công đoàn địa phương với những giải pháp chăm lo, hỗ trợ, NLĐ phần nào đã tạm vượt qua giai đoạn khốn khó.

Vào cuộc chăm lo cho người lao động

Theo báo cáo của LĐLĐ TPHCM, giai đoạn từ đầu tháng 3 đến ngày 15.5.2020, địa bàn thành phố (TP) có 15.200 doanh nghiệp (DN) giải thể, ngừng việc, thu hẹp sản xuất, với gần 150.000 lao động (LĐ) bị mất việc, ngừng việc, làm việc luân phiên… chủ yếu tập trung các ngành sản xuất do thiếu nguyên vật liệu, phụ liệu để gia công; các DN dịch vụ đóng cửa dừng hoạt động…

Ngay từ khi xuất hiện dịch bệnh, các cấp CĐ của TPHCM đã có nhiều giải pháp chăm lo, hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những chương trình như vận động chủ nhà trọ giảm giá tiền thuê phòng trọ cho NLĐ, tổ chức phiên chợ 0 đồng, chăm lo trực tiếp cho những đoàn viên công đoàn (ĐV CĐ), NLĐ bị giãn việc, ngừng việc, mất việc làm… do CĐ TPHCM khởi xướng đã nhanh chóng lan rộng ra ở nhiều tỉnh, thành khác.

Ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, tính đến nay, các cấp CĐ TPHCM đã chăm lo cho trên 17.320 ĐV CĐ, NLĐ bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19 mỗi người một phần quà trị giá 1,2 triệu đồng (trong đó, LĐLĐ TP hỗ trợ 1 triệu đồng, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tặng quà 200.000 đồng) với tổng số tiền gần 21 tỉ đồng. Đồng thời, CĐ TP cũng vận động được các chủ nhà trọ giảm giá cho thuê hơn 57.600 phòng trọ và vận động được 200 phòng trọ miễn thu tiền thuê trọ vào thời điểm các DN tạm dừng, thu hẹp sản xuất. LĐLĐ TPHCM cũng đã chi hỗ trợ cho 742 ĐV của các nghiệp đoàn giáo viên mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ tư thục, nghiệp đoàn giáo viên, bảo mẫu ngoài công lập trên toàn TP với tổng số tiền hơn 890 triệu đồng.

Ngoài ra, Tổ chức Tài chính Vi mô CEP trực thuộc LĐLĐ TPHCM đã tham gia hỗ trợ thiết thực cho công nhân (CN), NLĐ có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “CEP - chia sẻ yêu thương” với tổng kinh phí hỗ trợ là 6,5 tỉ đồng. Theo đó, chương trình miễn giảm lãi, kéo dài thời gian trả nợ, hỗ trợ cho vay khẩn cấp lãi suất thấp đối với khách hàng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ thực phẩm thiết yếu với tổng giá trị 3,3 tỉ đồng cho 18.000 khách hàng là CN, NLĐ bị mất hoặc ngưng việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Triển khai gói vay ưu đãi 50 tỉ đồng

Trong thời gian dịch bệnh vừa qua, hoạt động của tổ chức CĐ ở Bình Dương gắn với chính quyền địa phương để phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe NLĐ và hoạt động sản xuất của DN. Đặc biệt, tổ chức CĐ kịp thời hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh. Các cấp CĐ đã trích kinh phí và vận động chủ DN chi hỗ trợ tiền, gạo, khẩu trang… cho NLĐ. Theo thống kê, trên 300.000 ĐV được nhận hỗ trợ thông qua nhiều hình thức.

CĐ các cấp vận động chủ trọ giảm tiền phòng cho công nhân lao động (CNLĐ) ở trọ gặp khó khăn. Kết quả có hơn 15.000 phòng trọ chia sẻ với NLĐ trong lúc khó khăn. Ước tính, tổng số tiền mà CNLĐ được giảm là hơn 5,5 tỉ đồng. Qua mô hình “Quỹ hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bình Dương”, LĐLĐ Bình Dương đã kịp thời hỗ trợ khoảng 124 ĐV bị bệnh hiểm nghèo. Tùy từng trường hợp khó khăn, quỹ đã hỗ trợ mỗi người từ 4-10 triệu đồng.

Đáng chú ý, LĐLĐ Bình Dương có nhiều cách làm hay để NLĐ tiếp cận nhanh nguồn vốn hỗ trợ. Hiện nay, LĐLĐ Bình Dương đang phối hợp với tổ chức tài chính để triển khai gói vay ưu đãi 50 tỉ đồng cho ĐV. Mỗi ĐV có thể vay 5 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Đầu tháng 6.2020, những LĐ khó khăn tại TP.Thủ Dầu Một đã tiếp cận nguồn vốn vay này. Qua triển khai, đã có 1.965 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại 32 DN nộp đơn xin vay vốn với tổng số tiền vay 9 tỉ 825 triệu đồng, hiện tiếp tục thẩm định hồ sơ để giải ngân.

Nam Dương - Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn PV GAS tổ chức khóa học hướng nghiệp chào hè 2020

Phương Duy |

Vừa qua, công đoàn cơ quan điều hành( CQĐH) PV GAS đã tổ chức khóa học làm bánh đầy ý nghĩa cho con của cán bộ công nhân viên chức với mục đích động viên các em nhỏ và chào đón mùa hè vui tươi ý nghĩa.

Công đoàn Viên chức Thái Nguyên khen thưởng 5 tập thể và 28 cá nhân

Tuấn Bách |

Ngày 8.7, Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Hải Phòng: Tuyên truyền Công ước 105 tới gần 300 cán bộ công đoàn

Mai Dung |

Gần 300 cán bộ công đoàn tham gia tuyên truyền Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức sáng 8.7.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công đoàn PV GAS tổ chức khóa học hướng nghiệp chào hè 2020

Phương Duy |

Vừa qua, công đoàn cơ quan điều hành( CQĐH) PV GAS đã tổ chức khóa học làm bánh đầy ý nghĩa cho con của cán bộ công nhân viên chức với mục đích động viên các em nhỏ và chào đón mùa hè vui tươi ý nghĩa.

Công đoàn Viên chức Thái Nguyên khen thưởng 5 tập thể và 28 cá nhân

Tuấn Bách |

Ngày 8.7, Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Hải Phòng: Tuyên truyền Công ước 105 tới gần 300 cán bộ công đoàn

Mai Dung |

Gần 300 cán bộ công đoàn tham gia tuyên truyền Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức sáng 8.7.