Công đoàn giúp đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới

Trần Kiều |

Xây dựng nông thôn mới là một trong số những Chương trình mục tiêu quốc gia cần có sự chung sức thực hiện của cả cộng đồng. Trong những năm qua, liên đoàn lao động tại các tỉnh đã tích cực vận động công nhân viên chức lao động chung sức, quyết tâm cùng địa phương đưa các mục tiêu xây dựng nông thôn mới về đích.

Đóng góp hàng trăm triệu đồng

Thời gian qua, nhờ phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền với các cấp tổ chức công đoàn (CĐ), xã Bảo Toàn (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) đã nhận được 220 triệu đồng tiền hỗ trợ từ các cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức khác để xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, hơn 1.000 công lao động, 350 triệu đồng và hơn 2.000m2 đất đã được nhân dân đóng góp; vận động ủng hộ được 7 triệu đồng vào quỹ xây dựng nông thôn mới… Tính đến hiện tại, toàn xã đã hoàn thành được 10/19 tiêu chí.

Còn tại Lào Cai, năm 2015, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bát Xát đã vận động được hơn 105 triệu đồng tiền đóng góp của đoàn viên, doanh nghiệp để làm nhà văn hóa thôn Nậm Giàng 1 (xã Dền Sáng). Đến năm 2018, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và doanh nghiệp tiếp tục đóng góp 120 triệu đồng. Trong đó, 80 triệu đồng để đổ bêtông đường liên gia thôn kiểu mẫu tại thôn Chin Chu Lìn (xã Ngải Thầu) và 40 triệu đồng sửa chữa nhà văn hóa thôn Piềng Láo (xã Mường Hum).

Năm 2019 vừa qua, tổ chức CĐ các cấp cũng đã vận động CNVCLĐ, doanh nghiệp đóng góp được hơn 128 triệu đồng đổ bêtông đường liên gia, xây lò đốt rác thôn kiểu mẫu tại thôn Ngải Trồ (xã A Mú Sung). Đồng thời, CĐ các cấp phối hợp với Hội chữ thập đỏ khám bệnh và cấp thuốc cho trên 200 lượt đoàn viên và nhân dân, tặng quà cho 10 đoàn viên CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 5 triệu đồng.

Giúp đỡ tận tình

Ông Nguyễn Văn Huyến - Chủ tịch LĐLĐ huyện Bát Xát - cho biết: “Đoàn viên CĐ, người lao động (NLĐ) khi được tuyên truyền, vận động chung sức xây dựng nông thôn mới đều ủng hộ rất nhiệt tình. Mọi người chủ động xung phong đi đổ bêtông làm đường. Trên tinh thần đó, người dân nhiều thôn, xã trong huyện đã được tiếp nhận đường xá đi lại, sinh hoạt trong các nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp”.

Cũng theo ông Huyến, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý vừa qua, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh phụ trách giúp đỡ nông thôn mới 2 xã Dền Sáng và Ngải Thầu đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, nhân dân 2 xã. Đồng thời, hàng tháng đều tổ chức đến tận nơi giúp đỡ, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tư vấn và kiểm tra nhân dân hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

“LĐLĐ huyện vẫn sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp với địa phương và LĐLĐ tỉnh tiếp tục lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới một cách rộng khắp. Phấn đấu đến năm 2030, 21 xã, thị trấn của huyện Bát Xát sẽ về đích nông thôn mới. Còn về hiện tại, LĐLĐ huyện đang chỉ đạo CĐ cơ sở phối hợp với địa phương phát động đoàn viên, NLĐ và nhân dân triển khai xây dựng nông thôn mới ngay tại nơi sinh sống” - Chủ tịch LĐLĐ huyện Bát Xát nói.

Ông Phạm Đức Khôi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng - chia sẻ: “Xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình tổng thể mang tính dài hạn về phát triển KT-XH, chính trị và quốc phòng an ninh tại địa phương. Do đó, tổ chức CĐ tỉnh sẽ phối hợp, tập trung mọi nguồn lực để quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng xã Bảo Toàn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025”.

Từ việc phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của CĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, các cấp CĐ địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động và các doanh nghiệp thực hiện nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.