Công đoàn giúp chuyển dịch lao động

Nhóm PV |

Sau nhiều tháng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay, thị trường tuyển dụng lao động (LĐ) tại một số địa phương như TP.Hải Phòng, Khánh Hòa... sôi động trở lại. Trong đó, Công đoàn cũng giúp làm đầu mối để giới thiệu việc làm cho hàng nghìn lao động.

Thiếu hụt lao động, tuyển dụng sôi động

Sau nhiều tháng thừa cung, thiếu cầu do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay, thị trường tuyển dụng LĐ tại TP.Hải Phòng sôi động trở lại. Trong đó, nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất lĩnh vực may mặc, giày da thiếu hụt lao động (LĐ), phải tuyển dụng số lượng lớn.

Điển hình như tại Công ty TNHH Công nghiệp giày Aurora Việt Nam, bà Đồng Thị Phượng - Chủ tịch Công đoàn công ty (CĐ Cty) - cho biết, trước tình hình đơn hàng dồi dào, DN cần tuyển không giới hạn số lượng LĐ, tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng của người lao động (NLĐ) các ngày trong tuần.

“Trong thời gian tuyển dụng đủ số lượng LĐ phục vụ sản xuất, Cty phải huy động công nhân làm thêm giờ hằng ngày để đáp ứng tiến độ đơn hàng” - bà Phượng nói.

Bà Bùi Thị Ngọc Trang - Chủ tịch CĐ Các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Long An - cũng nói rằng, hiện nay, nhiều DN trong các KCN ở tỉnh Long An đăng tuyển dụng LĐ nhưng nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của họ. Các ngành nghề sản xuất đang cần nhiều LĐ là: May, giày da, túi xách, nhựa…

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Khánh Hòa cho hay, thị trường LĐ từ tháng 9 đến nay có chuyển biến ấm lên. Nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt như hiện nay, Khánh Hòa dự báo tình hình việc làm cuối năm sẽ phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Ông Nguyễn Văn Khả - Giám đốc TTDVVL Khánh Hòa - nói rằng, từ tháng 9 đến nay, trung tâm tổ chức được mỗi tuần một phiên giao dịch việc làm. Các DN tuyển dụng đăng ký tại các phiên giao dịch tăng hơn, số lượng LĐ tuyển được tại các phiên giao dịch việc làm đều đạt tỉ lệ 70-80%. Nhu cầu tuyển dụng việc làm bình quân mỗi tháng 300-400 LĐ. Trong đó, nhu cầu LĐ việc làm nhiều nhất là công nhân ngành chế biến thủy sản, dệt may, xây dựng, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh bất động sản… Nhu cầu tuyển dụng LĐ trong ngành Du lịch, dịch vụ vẫn còn chậm.

“Nếu tình hình này được duy trì, thị trường LĐ việc làm sẽ ấm hơn. Dự kiến từ nay đến cuối năm, nhu cầu tuyển dụng bình quân sẽ tăng lên 500-600 LĐ/tháng” - ông Khả nói.

Công đoàn giúp chuyển dịch lao động

Tình hình việc làm tại các KCN trên địa bàn Khánh Hòa cũng đang trở lại trạng thái bình thường mới. Bà Huỳnh Thị Nam Khánh - Chủ tịch CĐ KKT-KCN Khánh Hòa - thông tin: “Dịch COVID-19 khiến hơn 5.400 LĐ làm việc tại KCN bị ảnh hưởng. Trong đó, hơn 700 LĐ phải chấm dứt hợp đồng lao động, số còn lại phải nghỉ chờ việc.

Qua theo sát tình hình từ cuối tháng 8 đến nay, 38 DN trong khu vực CĐ quản lý hoạt động sản xuất bắt đầu phục hồi. Đến thời điểm này, toàn bộ số LĐ bị ảnh hưởng trên đã làm việc trở lại. Một số DN như Cty Đồ bơi Thống Nhất, Cty KomegaX… đã tăng ca, tuyển dụng thêm LĐ với nhu cầu từ 50-100 LĐ. Đây là tín hiệu rất mừng, chúng tôi thường xuyên chia sẻ nhu cầu tuyển dụng trên các kênh tuyên truyền CĐ để giúp đoàn viên, NLĐ tiếp cận và tìm được việc làm”.

Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh Tiền Giang - bà Nguyễn Thị Thùy Dương - cho biết, hiện nay, vẫn còn một số Cty tiếp tục cắt giảm LĐ do sản xuất bị ảnh hưởng vì dịch bệnh COVID-19. Nhưng cũng có nhiều Cty tuyển dụng thêm LĐ để phát triển sản xuất.

CĐ Các KCN tỉnh Tiền Giang đang làm đầu mối để giới thiệu hàng nghìn LĐ bị cắt giảm nói trên cho các Cty đang có nhu cầu tuyển dụng. Tuy nhiên, tỉ lệ thành công không cao, chỉ hơn 50%, do tính chất ngành nghề, tiêu chí tuyển dụng LĐ khác nhau ở các đơn vị…

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thanh Hóa: Tổng kết cụm thi đua số 2, hỗ trợ cho hơn 1.000 đoàn viên khó khăn

QUÁCH DU |

Trong năm 2020, cụm thi đua số 2 - LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ được cho hơn 1.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mong tạo điều kiện cho lao động nữ từ 45 tuổi được tư vấn học thêm nghề

Bảo Hân |

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa công nhân lao động với lãnh đạo tỉnh Nam Định tổ chức sáng 24.11, có ý kiến công nhân bày tỏ mong muốn tỉnh Nam Định có chính sách tạo điều kiện cho lao động nữ từ 45 tuổi được tư vấn học thêm nghề để đảm bảo cuộc sống nếu bị mất việc.

Bạc Liêu: Đặt môi trường, an toàn vệ sinh lao động lên hàng đầu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 24.11, Đoàn giám sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và ATVSLĐ năm 2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam có các buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ Thanh Hóa: Tổng kết cụm thi đua số 2, hỗ trợ cho hơn 1.000 đoàn viên khó khăn

QUÁCH DU |

Trong năm 2020, cụm thi đua số 2 - LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ được cho hơn 1.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mong tạo điều kiện cho lao động nữ từ 45 tuổi được tư vấn học thêm nghề

Bảo Hân |

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa công nhân lao động với lãnh đạo tỉnh Nam Định tổ chức sáng 24.11, có ý kiến công nhân bày tỏ mong muốn tỉnh Nam Định có chính sách tạo điều kiện cho lao động nữ từ 45 tuổi được tư vấn học thêm nghề để đảm bảo cuộc sống nếu bị mất việc.

Bạc Liêu: Đặt môi trường, an toàn vệ sinh lao động lên hàng đầu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 24.11, Đoàn giám sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và ATVSLĐ năm 2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam có các buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu.