Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình "Cám ơn người lao động"

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 28.4, Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐ GDVN) tổ chức chương trình "Cám ơn người lao động" chào mừng Tháng công nhân năm 2021.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam, Kế hoạch số 44/KH-CĐN ngày 26.02.2021 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐ GDVN) về triển khai Tháng Công nhân năm 2021, CĐ GDVN đã chọn Công đoàn cơ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) là đơn vị làm điểm tổ chức hoạt động "Cám ơn người lao động" đã luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đóng góp thành công chung của đơn vị.

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ GDVN cho biết năm 2021 là năm khó khăn chồng chất khó khăn. Người lao động tại NXBGDVN phải hoàn thành một khối lượng công việc lớn... Song cán bộ, viên chức, người lao động quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua đó, Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở NXBGDVN kêu gọi toàn thể cán bộ - viên chức - người lao động tích cực hưởng ứng phong trào "Thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Ông Nguyễn Đức Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN cho biết, chỉ còn 1 tháng nữa là tròn 64 năm NXBGDVN đồng hành cùng sự nghiệp trồng người, tận tụy phục vụ ngành giáo dục, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. NXBGDVN không dám tự hào về những thành tích đã đạt được bởi so với yêu cầu ngày càng cao và nhiệm vụ ngày càng lớn, NXBGDVN còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Theo ông Thái, hệ thống NXBGDVN gồm 7 đơn vị trực thuộc và 39 đơn vị thành viên trú đóng tại nhiều tỉnh, thành phố, trải dài khắp 3 miền đất nước với đội ngũ cán bộ nhân viên, người lao động hơn 3.000 người.

Ông Thái cũng khẳng định vai trò của Công đoàn NXBGDVN, sự tham gia, phối hợp của các tổ chức Công đoàn bộ phận của NXBGDVN và các đơn vị.

Cụ thể, tổ chức Công đoàn NXBGDVN không chỉ quan tâm, đảm bảo đầy đủ các chế độ tiền lương, tiền thưởng, đời sống vật chất cho cán bộ nhân viên mà còn luôn đồng hành, phối hợp với Ban lãnh đạo NXBGDVN và các đơn vị luôn chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe của người lao động.

Tại chương trình, ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN đã gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể người lao động đã gắn bó, đồng hành với NXBGDVN trong suốt thời gian qua.

Ông Thái mong muốn toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tiếp tục vượt khó khăn, tận tâm, trách nhiệm, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm; nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ; tìm tòi, sáng tạo, tự hoàn thiện bản thân, thích ứng với môi trường cạnh tranh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại chương trình, bà Lê Thị Mai Oanh - Trưởng ban chính sách pháp luật CĐGDVN đã đọc Quyết định tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn cơ sở NXBBDVN vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi" và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020.

Ông Nguyễn Quốc Hồng - Chủ tịch Công đoàn NXBGDVN đã phát động thi đua, nâng cao năng suất trong đội ngũ cán bộ, người lao động NXBGDVN.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cần nhận thức đúng về trách nhiệm của cán bộ Công đoàn tại cơ quan

Hải Anh |

Ngày 28.4, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức Toạ đàm “Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”. Một trong các ý kiến đưa ra là cần thay đổi nhận thức cho đúng về trách nhiệm của cán bộ Công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Công đoàn cần tiếp tục đi sâu, đi sát vào đời sống đoàn viên, công nhân lao động

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Theo Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn cần tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động, đi sâu, đi sát vào đời sống đoàn viên, công nhân lao động, vui với niềm vui của người lao động, buồn với nỗi buồn của người động.

Gia Lai: Tập huấn viết tin bài báo điện tử cho 57 cán bộ Công đoàn

Nhóm phóng viên |

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Lao Động lần đầu tiên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí truyền thông đa phương tiện và quản trị cổng thông tin điện tử Công đoàn cho 57 cán bộ Công đoàn.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2021

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 28.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Ninh Bình tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 120 cán bộ Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ các huyện, thành phố và Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) phụ trách công tác kiểm tra.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp luật của cán bộ Công đoàn

Nam Dương |

Việc phối hợp giữa LĐLĐ và Hội Luật gia TPHCM nhằm góp phần nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động về pháp luật cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, cán bộ, hội viên Hội Luật gia giai đoạn 2021-2023.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Cần nhận thức đúng về trách nhiệm của cán bộ Công đoàn tại cơ quan

Hải Anh |

Ngày 28.4, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức Toạ đàm “Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”. Một trong các ý kiến đưa ra là cần thay đổi nhận thức cho đúng về trách nhiệm của cán bộ Công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Công đoàn cần tiếp tục đi sâu, đi sát vào đời sống đoàn viên, công nhân lao động

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Theo Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn cần tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động, đi sâu, đi sát vào đời sống đoàn viên, công nhân lao động, vui với niềm vui của người lao động, buồn với nỗi buồn của người động.

Gia Lai: Tập huấn viết tin bài báo điện tử cho 57 cán bộ Công đoàn

Nhóm phóng viên |

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Lao Động lần đầu tiên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí truyền thông đa phương tiện và quản trị cổng thông tin điện tử Công đoàn cho 57 cán bộ Công đoàn.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2021

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 28.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Ninh Bình tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 120 cán bộ Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ các huyện, thành phố và Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) phụ trách công tác kiểm tra.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp luật của cán bộ Công đoàn

Nam Dương |

Việc phối hợp giữa LĐLĐ và Hội Luật gia TPHCM nhằm góp phần nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động về pháp luật cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, cán bộ, hội viên Hội Luật gia giai đoạn 2021-2023.