Công đoàn giáo dục Nghệ An kêu gọi chung tay “giải cứu” nông sản

QUANG ĐẠI |

Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An phát văn bản đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc vào cuộc chung tay “giải cứu” các loại nông sản cho nông dân.

Ngày 18.3, ông Đặng Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An cho biết vừa phát hành văn bản số 54 kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID- 19 nên một số nông sản của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến mùa thu hoạch, giá rớt đáy nhưng hàng ngàn tấn quýt, bắp cải, su hào, hành tăm ….vẫn không có người thu mua, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, kinh tế của người dân.

Nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã triển khai các hoạt động giải cứu, giúp người dân tiêu thụ nông sản; tuy nhiên, khối lượng nông sản chưa được tiêu thụ đang còn nhiều.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An kêu gọi công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc chung tay giải cứu nông sản cho nông dân.

Cụ thể, các đơn vị tuyên truyền, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trích một phần kinh phí hợp lý để chung tay hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản trên tinh thần tự nguyện. Các đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở vận động CBNGNLĐ đăng ký mua, tổng hợp số lượng các loại nông sản, đồng thời chịu trách nhiệm bố trí tiếp nhận nông sản, thanh toán với các hộ nông dân và bàn giao cho CBNGNLĐ.

Công đoàn cơ sở tại các đơn vị có bếp ăn bán trú, nội trú trao đổi với thủ trưởng cơ quan ưu tiên sử dụng nông sản của người dân trong thành phần bữa ăn cho học sinh, CBNGNLĐ.

Công đoàn ngành tổng hợp số lượng nông sản công đoàn cơ sở đã đăng ký, khâu nối với LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã và các hộ nông dân trồng nông sản trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn cụ thể để các hộ nông dân vận chuyển nông sản theo số lượng đã đăng ký đến các điểm tập kết. Thời gian đăng ký: từ ngày 18.3 đến 22.3.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: "Giải cứu" gần 40 tấn bưởi da xanh cho người dân miền núi

Nhiệt Băng |

Chiều 16.3, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, gần 40 tấn bưởi da xanh của người dân huyện miền núi Khánh Vĩnh đã được "giải cứu".

Diễn Châu (Nghệ An): "Kỳ tích" Công đoàn "giải cứu" hàng nghìn tấn bắp cải

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng người trồng bắp cải trên địa bàn bị ế, tồn đọng khoảng 1.000 tấn bắp cải, LĐLĐ huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đã vào cuộc giải cứu, đạt kết quả 100%.

Nghĩa Đàn (Nghệ An): Công đoàn chung tay giải cứu 40 tấn quýt PQ

QUỲNH TRANG |

Tính đến chiều 16.3, các cấp công đoàn huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã vào cuộc, chung tay “giải cứu” được khoảng 40 tấn quýt PQ cho bà con nông dân.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khánh Hòa: "Giải cứu" gần 40 tấn bưởi da xanh cho người dân miền núi

Nhiệt Băng |

Chiều 16.3, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, gần 40 tấn bưởi da xanh của người dân huyện miền núi Khánh Vĩnh đã được "giải cứu".

Diễn Châu (Nghệ An): "Kỳ tích" Công đoàn "giải cứu" hàng nghìn tấn bắp cải

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng người trồng bắp cải trên địa bàn bị ế, tồn đọng khoảng 1.000 tấn bắp cải, LĐLĐ huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đã vào cuộc giải cứu, đạt kết quả 100%.

Nghĩa Đàn (Nghệ An): Công đoàn chung tay giải cứu 40 tấn quýt PQ

QUỲNH TRANG |

Tính đến chiều 16.3, các cấp công đoàn huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã vào cuộc, chung tay “giải cứu” được khoảng 40 tấn quýt PQ cho bà con nông dân.