Công đoàn giáo dục Điện Biên phối hợp nhằm chăm lo tốt cho đoàn viên

Bùi Thúy |

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Điện Biên vừa tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp với LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh giai đoạn 2018-2023.

Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Lầu Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Lò Thị Thời, Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục và các đồng chí là chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lò Thị Thời - Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh nêu những thuận lợi, khó khăn khi giải thể công đoàn giáo dục cấp huyện, từ đó đưa ra mục đích của việc ký kết nhằm đảm bảo tính thống nhất của tổ chức công đoàn, hạn chế sự chồng chéo hoặc bỏ sót công việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở giáo dục trong tỉnh hoạt động; phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, của ngành giáo dục và đào tạo, truyền thống tốt đẹp trong công tác giáo dục và đào tạo của địa phương, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8, khóa XI về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", xây dựng tổ chức CĐ ngày càng lớn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Thanh Hà – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phối hợp giữa công đoàn ngành giáo dục và LĐLĐ cấp huyện trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, công đoàn ngành giáo dục và LĐLĐ cấp huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn, phối hợp triển khai, tổ chức các hoạt động công đoàn mang tính ngành nghề một cách cụ thể, thiết thực hơn nhằm chăm lo tốt hơn cho đội ngũ đoàn viên, NLĐ trong ngành giáo dục của tỉnh nhà.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo quy chế và đã đi đến thống nhất các nội dung phối hợp, cụ thể: Về công tác tuyên truyền giáo dục; công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức lao động; về tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện các hoạt động xã hội; về công tác kiểm tra và công tác thông tin.

Bùi Thúy
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội

TRẦN NGA |

Ngày 14.3, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà cho biết, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch số 177/KH-LĐLĐ về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm trong CNVCLĐ năm 2019. Để đạt được mục tiêu đề ra, LĐLĐ tỉnh sẽ triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền. 

LĐLĐ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên chăm lo tốt cho LĐ nữ

Trần Nga |

Ngày 28.2, LĐLĐ và Hội LHPN tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và CNLĐ giai đoạn 2013-2018 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2023.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình Tết Sum vầy 2019

Trần Nga |

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã tổ chức Chương trình "Tết sum vầy năm 2019" nhằm hỗ trợ cho đoàn viên và NLĐ đón tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019 vui tươi, đầm ấm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội

TRẦN NGA |

Ngày 14.3, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà cho biết, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch số 177/KH-LĐLĐ về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm trong CNVCLĐ năm 2019. Để đạt được mục tiêu đề ra, LĐLĐ tỉnh sẽ triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền. 

LĐLĐ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên chăm lo tốt cho LĐ nữ

Trần Nga |

Ngày 28.2, LĐLĐ và Hội LHPN tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và CNLĐ giai đoạn 2013-2018 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2023.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình Tết Sum vầy 2019

Trần Nga |

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã tổ chức Chương trình "Tết sum vầy năm 2019" nhằm hỗ trợ cho đoàn viên và NLĐ đón tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019 vui tươi, đầm ấm.