Công đoàn GDĐT tỉnh Thái Bình tổ chức thao giảng chào mừng ngày 20.11

Bá Mạnh |

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt”, nhân dịp kỉ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Công đoàn Giáo dục Đào tạo (GDĐT) tỉnh Thái Bình tổ chức thao giảng đổi mới phương pháp dạy học cho công đoàn một số trường THPT trong tỉnh.
Các đồng chí: Nguyễn Viết Hiển – Giám đốc Sở GDĐT; Trần Văn Toản – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Hoàng Văn Thiệp – Phó Giám đốc Sở GDĐT, Chủ tịch Công đoàn ngành tham dự.

Tham gia thao giảng năm nay có đoàn viên là giáo viên thuộc 4 công đoàn trường THPT: Bắc Đông Quan (huyện Đông Hưng), Đông Thụy Anh (huyện Thái Thụy), Nam Duyên Hà (huyện Tiền Hải), Phụ Dực (huyện Quỳnh Phụ). Đây là những giáo viên được lựa từ các Cụm trường THPT trong tỉnh. Các đoàn viên tham gia thao giảng với các môn: Công nghệ, Địa Lý, Toán, Vật Lý.

Về nội dung thao giảng, mỗi cán bộ, giáo viên thực hành giảng dạy 1 tiết học được qui định trong chương trình giảng dạy. Sau 45 phút giảng dạy, các đoàn viên tham gia giảng dạy đều sử dụng thành thạo, khai thác có hiệu quả phần mềm, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ dạy học; các em học sinh chủ động tìm tòi, phát hiện kiến thức của bài học; các giờ dạy hướng tới yêu cầu học vấn của học sinh...

Đồng chí Trần Văn Toản – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - tặng hoa chúc mừng Công đoàn GDĐT tỉnh Thái Bình.
Đồng chí Trần Văn Toản – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - tặng hoa chúc mừng Công đoàn GDĐT tỉnh Thái Bình.
Theo đồng chí Hoàng Văn Thiệp, đây là những hoạt động thường niên của Công đoàn ngành diễn ra trong các ngày 8.3; 26.3; 20.10; 20.11 nhằm thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong mỗi thầy giáo, cô giáo làm công tác giảng dạy ở các trường. Các đợt thao giảng nhằm tuyển chọn đoàn viên CĐCS có giờ dạy đổi mới phương pháp đạt kết quả cao, qua đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Đồng thời đây cũng là hoạt động nhằm suy tôn đoàn viên công đoàn tích cực trong hoạt động giảng dạy, tạo điều kiện để đoàn viên và cán bộ công đoàn giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông hiện nay trong các trường học.

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.