Công đoàn gắn kết doanh nghiệp và người lao động

Linh Nguyên |

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức công đoàn luôn có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động đánh giá, công đoàn trong đơn vị không chỉ cầu nối giữa họ và người lao động mà còn là người đồng hành không thể thiếu trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Cầu nối quan trọng, liên tục

Trước đây, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường quan niệm công đoàn là đối đầu với ông chủ để bảo vệ công nhân lao động. Nhưng thực tế, bằng nhiều hoạt động thiết thực, vừa đảm bảo được quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, vừa góp phần đảm bảo sự ổn định để doanh nghiệp phát triển, tổ chức công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở đã khẳng định vị thế của mình.

Ông Phạm Quang Trung - Phó Tổng giám đốc Cty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển - cho biết, là doanh nghiệp có truyền thống 55 năm, chuyển sang cổ phần từ năm 2010, Đảng ủy và lãnh đạo Cty đánh giá cao vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn. Bởi công đoàn luôn phát huy tốt vai trò của mình không chỉ trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn là cầu nối quan trọng, liên tục giữa người lao động và ban lãnh đạo Cty.

Nhờ thế mà lãnh đạo Cty giải quyết kịp thời những vướng mắc của người lao động, tạo nên tình đoàn kết, gắn bó với Cty trong tập thể người lao động. Công đoàn Cty còn kiên trì triển khai phong trào thi đua, trong đó có phong trào sáng kiến, sáng tạo nên Cty đã nhận được nhiều ý tưởng, sáng kiến làm lợi cho Cty từ người lao động. Vì đánh giá cao các hoạt động của công đoàn và từ thực tế hiệu quả hoạt động của công đoàn nên Cty luôn chủ trương tạo điều kiện để công đoàn hoạt động tốt nhất.

Còn tại Cty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (KCN Thăng Long), Tổng giám đốc Cty Suzuki Koichi khẳng định, công đoàn là cầu nối quan trọng để Cty chăm lo tốt cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động. Công đoàn và Ban giám đốc đều cùng hướng về một điều là làm sao chăm lo đời sống, điều kiện làm việc cho người lao động ở mức tốt nhất. Ông Suzuki Koichi nhấn mạnh, công đoàn Cty là đại diện không thể thiếu của người lao động trong Cty, nhất là trong việc thu thập ý kiến, nguyện vọng của người lao động để phản ánh và cùng ban giám đốc thảo luận, tìm ra cách giải quyết có lợi nhất cho người lao động và Cty.

Quan hệ giữa ban chấp hành công đoàn cơ sở với chủ doanh nghiệp là mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và đại diện cho tập thể người lao động trong đơn vị. Quan hệ này là mối quan hệ cơ bản, quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của công nhân lao động, của tổ chức công đoàn và cả người sử dụng lao động ở doanh nghiệp.

Mối quan hệ giữa ban chấp hành công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động phải được xây dựng trên nguyên tắc: Bình đẳng, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, cùng phấn đấu thực hiện mục tiêu chung là sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và phát triển; đảm bảo việc làm ổn định, tăng dần thu nhập cho người lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Cán bộ Công đoàn kiểm tra bữa ăn ca của người lao động.  Ảnh: L.Nguyên
Cán bộ Công đoàn kiểm tra bữa ăn ca của người lao động. Ảnh: L.Nguyên

Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện chăm lo phúc lợi

Trung tuần tháng 8.2019, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng và triển khai Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019 - 2023”. Chương trình này được xây dựng trên cơ sở phát huy thành tích đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và các chiến lược, chương trình, kế hoạch của Chính phủ về phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Một trong những mục tiêu của Chương trình là công đoàn phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; thực hành tiết kiệm; nâng cao nhận thức của người lao động về biến đổi khí hậu; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Trong các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Chương trình có nội dung đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện tốt công tác chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động, tạo động lực làm việc hiệu quả. Theo đó, công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt việc chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động, thực hiện hiệu quả Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”, với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên” thông qua các hoạt động cụ thể của tổ chức công đoàn, nhằm tăng thêm lợi ích tốt hơn cho đoàn viên và người lao động. Thương lượng với người sử dụng lao động cam kết bảo đảm cho người lao động có “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”, nâng giá trị và chất lượng bữa ăn ca cho công nhân lao động...

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả các thiết chế công đoàn ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Có chính sách cho người lao động là đoàn viên công đoàn được hưởng các ưu tiên về giá, quyền được ưu tiên sử dụng, được mua, được cung cấp trước so với các đối tượng khác chưa là đoàn viên công đoàn khi có nhu cầu tại các thiết chế công đoàn.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp chăm lo tốt: Người lao động sẽ đồng hành để cùng phát triển

Việt Lâm - Hùng Quang |

Những doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống, việc làm, thực hiện đầy đủ việc đóng BHXH, BHYT, BHYT cho người lao động (NLĐ) đều là những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển… Bởi, khi NLĐ được chăm lo tốt thì họ sẽ gắn bó, tâm huyết, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cụm văn hoá thể thao khu vực phía Bắc tổ chức Giải bóng đá mini

Văn Hoàng |

Thực hiện kế hoạch hoạt động văn hoá thể thao của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Cụm văn hoá thể thao khu vực phía Bắc năm 2019, chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21.10.1946 – 21.10.2019), ngày 11.10 , tại thành phố Bắc Giang, Cụm văn hoá thể thao khu vực phía Bắc đã tổ chức Giải bóng đá mini năm 2019.

Khánh thành, bàn giao nhà cho công nhân lao động

Khánh Thủy |

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 73 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21.10.1946 – 21.10.2019), sáng ngày 11.10, tại thôn Voi Xô, xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức khánh thành, bàn giao và trao tặng nhà cho công nhân Vũ Đình Thao, Cung đường Voi Xô, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Doanh nghiệp chăm lo tốt: Người lao động sẽ đồng hành để cùng phát triển

Việt Lâm - Hùng Quang |

Những doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống, việc làm, thực hiện đầy đủ việc đóng BHXH, BHYT, BHYT cho người lao động (NLĐ) đều là những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển… Bởi, khi NLĐ được chăm lo tốt thì họ sẽ gắn bó, tâm huyết, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cụm văn hoá thể thao khu vực phía Bắc tổ chức Giải bóng đá mini

Văn Hoàng |

Thực hiện kế hoạch hoạt động văn hoá thể thao của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Cụm văn hoá thể thao khu vực phía Bắc năm 2019, chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21.10.1946 – 21.10.2019), ngày 11.10 , tại thành phố Bắc Giang, Cụm văn hoá thể thao khu vực phía Bắc đã tổ chức Giải bóng đá mini năm 2019.

Khánh thành, bàn giao nhà cho công nhân lao động

Khánh Thủy |

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 73 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21.10.1946 – 21.10.2019), sáng ngày 11.10, tại thôn Voi Xô, xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức khánh thành, bàn giao và trao tặng nhà cho công nhân Vũ Đình Thao, Cung đường Voi Xô, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng.