Quảng Ninh

Công đoàn gắn biển chào mừng 90 năm cho đề tài cải tiến sáng tạo

Trần Ngọc Duy |

Ngày 18.7, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ gắn biển chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam tại Cty Cổ phần gạch ngói Đất Việt (huyện Đông Triều, Quảng Ninh).

Cụm công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), gồm 3 sản phẩm: Phun mầu lên sản phẩm mộc nung trong lò nung Tuynel; hệ nghiền khô phối liệu sản xuất sản phẩm trang trí và máy dập ngói tự động.

Cả 3 sản phẩm này được kết tinh từ các đề tài do cán bộ, đội ngũ công nhân của công ty nghiên cứu sáng chế đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền về Giải pháp hữu ích vào mới đây.

Do đầu tư, cải tiến nhiều công trình tự động hóa cao, công nhân Cty CP gạch ngói Đất Việt làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh công nghiêp tốt năng suất chất lượng cao. Ảnh: T.N.D
Do đầu tư, cải tiến nhiều công trình tự động hóa cao, công nhân Cty CP gạch ngói Đất Việt làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh công nghiêp tốt năng suất chất lượng cao. Ảnh: T.N.D

Cũng theo ông Trần Danh Chức- Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh, đây là lần đầu tiên LĐLĐ tỉnh công nhận và gắn biển cho cụm sản phẩm trí tuệ nhằm động viên, phát huy sức mạnh trí tuệ vô hạn của chính những CNLĐ.

Lãnh đạo CĐ Quảng Ninh cũng đánh giá cao doanh nghiệp luôn tiên phong, đi đầu trong sáng tạo, đổi mới, cải thiện điều kiên, nâng cao đời sống NLĐ, đảm bảo an toàn trong sản xuất…

“Các sản phẩm này đã mang lại lợi ích thiết thực cho chúng tôi và cho CNLĐ. Ngoài giá trị về kinh tế mang lại, cụm sản phẩm đã giúp cho CNLĐ được làm việc trong điều kiện tốt hơn, an toàn hơn, năng suất lao động tăng, thu nhập cao hơn và thân thiện với môi trường”- ông Nguyễn Quang Mâu- Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐTV Cty CP gốm Đất Việt cho biết.

Theo LĐLĐ Quảng Ninh, đây là 5 công trình, sản phẩm tiêu biểu được gắn biển “Công trình, sản phẩm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam” trong số 90 công trình chào mừng trong dịp này.

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh Trần Danh Chức trò chuyện với nhóm công nhân tham gia  nghiên cứu, cải tiến dây chuyền sản xuất  Cty CP gạch ngói Đất Việt. Ảnh: T.N.D
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh Trần Danh Chức trò chuyện với nhóm công nhân tham gia nghiên cứu, cải tiến dây chuyền sản xuất Cty CP gạch ngói Đất Việt. Ảnh: T.N.D

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh, ngay từ đầu năm các cấp CĐ trong tỉnh đã phát động các phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua đảm nhận 90 công trình, phần việc, phát huy sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong CNVCLĐ.

Đến thời điểm này,  đã có 93 công trình, sản phẩm, phần việc của các cấp CĐ đăng ký về LĐLĐ tỉnh, với tổng trị giá trên 2.124 tỉ đồng.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

“Cầu nối” giữa doanh nghiệp với chính quyền và người lao động

NGUYỄN HÙNG |

Trưởng thành từ công nhân Mỏ, kinh qua nhiều vị trí khác nhau, trong đó gắn bó lâu dài nhất là với tổ chức Công đoàn, ông Trần Danh Chức - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh - được biết đến là người bắc những nhịp cầu kết nối hiệu quả giữa chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp (DN),… với tổ chức công đoàn, qua đó góp phần vào sự phát triển, ổn định của địa phương, DN và cùng chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ Quảng Ninh.

LĐLĐ Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển tổ chức CĐ trong doanh nghiệp

Trần Ngọc Duy |

Ngày 8.1, dự hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2018 và triển khai năm công tác 2019 của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Trần Văn Thuật đã có những phát biểu chỉ đạo.

Hợp tác giữa LĐLĐ Quảng Ninh và Công đoàn Than - Khoáng sản VN: Chung tay chăm lo cho người lao động

TRẦN NGỌC DUY |

Ngày 21.7, tại TP. Cẩm Phả, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp công tác 6 tháng đầu năm 2018. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Cầu nối” giữa doanh nghiệp với chính quyền và người lao động

NGUYỄN HÙNG |

Trưởng thành từ công nhân Mỏ, kinh qua nhiều vị trí khác nhau, trong đó gắn bó lâu dài nhất là với tổ chức Công đoàn, ông Trần Danh Chức - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh - được biết đến là người bắc những nhịp cầu kết nối hiệu quả giữa chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp (DN),… với tổ chức công đoàn, qua đó góp phần vào sự phát triển, ổn định của địa phương, DN và cùng chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ Quảng Ninh.

LĐLĐ Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển tổ chức CĐ trong doanh nghiệp

Trần Ngọc Duy |

Ngày 8.1, dự hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2018 và triển khai năm công tác 2019 của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Trần Văn Thuật đã có những phát biểu chỉ đạo.

Hợp tác giữa LĐLĐ Quảng Ninh và Công đoàn Than - Khoáng sản VN: Chung tay chăm lo cho người lao động

TRẦN NGỌC DUY |

Ngày 21.7, tại TP. Cẩm Phả, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp công tác 6 tháng đầu năm 2018.