Công đoàn EVNCPC 44 năm phát triển vững mạnh

THUỲ TRANG |

Trong suốt 44 năm hình thành và phát triển, các thế hệ công đoàn EVNCPC đã đồng hành cùng chuyên môn phát động thi đua, động viên CBCNV luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cuối tháng 7 vừa qua, Công đoàn EVNCPC đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng thời biểu dương CNLĐ giỏi, ATVSV giỏi và cán bộ công đoàn (CĐ) tiêu biểu giai đoạn 2017- 2019.

Tại buổi lễ, CĐ EVNCPC đã cùng nhìn lại quá trình sau 44 năm phát triển. Từ những năm đầu thành lập, các phong trào của CĐ như bám máy phát điện, tiết kiệm từng giọt dầu, sửa chữa kịp thời khi máy hư hỏng, vận hành an toàn, điều độ hợp lý... đã khắc phục nhiều khó khăn để cung cấp điện ổn định trong điều kiện đất nước sau ngày miền Nam giải phóng đang gặp rất nhiều khó khăn.

 
CĐ EVNCPC vinh danh, khen thưởng 20 ATVSV giỏi, 61 Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu, 52 cán bộ CĐ  tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2019.

Khi bước vào giai đoạn Điện lực miền Trung bắt đầu thực hiện nhiệm vụ khôi phục, xây dựng và phát triển hệ thống lưới điện, Công đoàn các cấp đã phối hợp tốt với chuyên môn, là đầu mối phân phối công bằng trong chế độ tem phiếu bao cấp thời bấy giờ; đảm bảo chế độ chính sách, cải thiện điều kiện vật chất, tinh thần để tiếp tục động viên CBCNV vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Điện miền Trung đã chủ động tìm nhiều giải pháp cung cấp điện đầy đủ, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong giai đoạn này, CĐ EVNCPC luôn đồng hành, chăm lo, động viên người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ; xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; tổ chức Hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giám sát các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật...

 
Công đoàn EVNCPC thường xuyên tổ chức các cuộc thi nhằm nâng cao tay nghề cho người lao động.

Bên cạnh đó, CĐ Tổng công ty luôn theo sát và chỉ đạo công đoàn các cấp quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động. Đặc biệt, chương trình “Mái ấm công đoàn” nhằm cải thiện nhà ở cho CBCNV, người lao động vẫn đang được tích cực triển khai.

Có thể nói, trong suốt 44 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, CĐ cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn, CĐ EVNCPC đã phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất mang lại hiệu quả cao, tham gia xây dựng và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động; tích cực tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ công nhân lao động, xây dựng CĐ EVNCPC ngày càng vững mạnh.

Đến nay, CĐ EVNCPC có 27 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 11.553 đoàn viên công đoàn trực thuộc CĐ Điện lực Việt Nam.

Tại buổi lễ này, CĐ EVNCPC phối hợp với chuyên môn tổ chức vinh danh, khen thưởng 48 công nhân lao động giỏi, 20 ATVSV giỏi, 61 Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu, 52 cán bộ CĐ tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2019.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nghĩa cử uống nước nhớ nguồn của EVNSPC

PHỤC LỄ |

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27.7, TCty Điện lực miền Nam (EVNSPC) triển khai cùng lúc nhiều hoạt động tri ân người có công và gia đình chính sách ở nhiều tỉnh thành phía Nam, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên (CB-CNV) của ngành điện miền Nam.

EVNCPC ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ “Ly cà phê yêu thương”

THUỲ TRANG |

Đầu tháng 7 vừa qua, Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Chương trình “Ly cà phê yêu thương” lần thứ 9.

EVNCPC bàn giao nhà tình nghĩa tại huyện miền núi Quảng Nam

THUỲ TRANG |

Cuối tháng 6.2019, Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Viết Thi trú tại thôn 5, xã Phước Đức, huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghĩa cử uống nước nhớ nguồn của EVNSPC

PHỤC LỄ |

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27.7, TCty Điện lực miền Nam (EVNSPC) triển khai cùng lúc nhiều hoạt động tri ân người có công và gia đình chính sách ở nhiều tỉnh thành phía Nam, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên (CB-CNV) của ngành điện miền Nam.

EVNCPC ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ “Ly cà phê yêu thương”

THUỲ TRANG |

Đầu tháng 7 vừa qua, Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Chương trình “Ly cà phê yêu thương” lần thứ 9.

EVNCPC bàn giao nhà tình nghĩa tại huyện miền núi Quảng Nam

THUỲ TRANG |

Cuối tháng 6.2019, Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Viết Thi trú tại thôn 5, xã Phước Đức, huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.