Công đoàn đưa đón công nhân tận nhà

LÊ TUYẾT |

Đối với nhiều người lao động (NLĐ) xa quê, chặng đường để được sum họp với gia đình không phải đơn giản bởi những ngày giáp tết việc mua vé tàu xe không hề đơn giản. Bên cạnh đó, việc giá xe tăng quá cao, gấp 2-3 lần so với ngày thường đã tạo áp lực lớn so với thu nhập của NLĐ.

Để giải tỏa áp lực mua vé tàu xe cho NLĐ, nhiều doanh nghiệp (DN) đã chủ động phối hợp với công đoàn (CĐ) cơ sở tổ chức các chuyến xe đưa đón NLĐ về tận nơi, sau tết ra tận quê để rước vào.

Ám ảnh tàu xe là chuyện của ngày... rất xưa!

“Năm nay, CĐ và ban giám đốc tổ chức 15 chuyến xe về Thanh Hóa, 1 chuyến xe về Sóc Trăng để đưa anh chị em công nhân (CN) về quê ăn tết. Hết kỳ nghỉ tết, cũng những chuyến xe đó sẽ quay lại địa phương đón anh chị em trở vào” - bà Phạm Thị Hồng Hà - Chủ tịch CĐ Cty CP Sài Gòn Food (KCN Vĩnh Lộc, TPHCM) - chia sẻ. Cty có hơn 1.200 NLĐ, đa phần là ở Thanh Hóa, nhiều năm qua, CĐ Cty phối hợp với chủ DN tổ chức xe đưa đón CN về tận nhà để ăn tết. Theo bà Hà, các chuyến xe miễn phí của CĐ và Cty đã góp phần giảm áp lực đi lại cho anh chị em CN, giảm bớt chi phí.

“Từ sau 20 tháng chạp âm lịch, giá vé xe đã tăng lên gấp đôi, đến ngày cận tết như từ 25 trở đi thì tăng lên gấp 3. Nếu gia đình có hai vợ chồng và đứa con thì xe cộ ra vào hết gần chục triệu đồng, hết cả tiền thưởng tết của một người. Cho nên có xe đưa đón của CĐ và Cty khiến gia đình tôi rất an tâm. Cty bố trí xe đưa đón CN sẽ giúp CN tiết kiệm được chi phí khá lớn, số tiền đó sẽ góp thêm vào tiền quà tết cho gia đình” - chị Thu Mỹ, làm việc tại Cty Sài Gòn Food, chia sẻ.

Tết Mậu Tuất năm nay, Cty TNHH Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao, TPHCM) tiếp tục tổ chức xe đưa CN về các tỉnh miền Trung và miền Bắc đón tết. Chương trình này được ban giám đốc và CĐ đứng ra thực hiện từ năm 2010. Ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Cty - cho biết trước đây kinh phí tổ chức xe đưa, đón CN về quê hoàn toàn do DN hỗ trợ nhưng với số lượng CN về quá đông, có năm lên đến hàng ngàn người dẫn đến chi phí cao nên ban giám đốc đã thương lượng cùng CĐ về tỉ lệ hỗ trợ vé xe. Sau khi khảo sát ý kiến của CN, CĐ và ban giám đốc đã thảo luận và thống nhất giảm mức hỗ trợ giá vé xe hai chiều cho CN từ 100% xuống 90%, 10% giá vé còn lại sẽ do NLĐ đóng góp. Năm nay, Cty tổ chức 15 xe đưa về tận Cà Mau và ra tới Hà Nội, phục vụ 600 CNLĐ của Cty và 88 người nhà. Sau tết, 15 xe này cũng về tận nơi để đón anh chị em trở vào.

“Năm nay, Cty đề nghị chúng tôi góp 10% vé xe. Tính ra cũng chỉ vài chục ngàn đồng, như vậy là quá rẻ so với đi xe bên ngoài mà yên tâm, không phải chen lấn gì cả” - anh Tuấn, làm việc 5 năm tại Cty Nidec Việt Nam chia sẻ.

NLĐ an tâm làm việc, gắn bó với DN

“Các chuyến xe đưa đón CN về quê ăn tết đã góp phần giúp NLĐ an tâm, gắn bó với Cty hơn. Sau tết, CN của Cty quay trở lại làm việc đạt trên 97%” - chị Kiều Ngọc Hoa - Chủ tịch CĐ Cty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (TPHCM) - chia sẻ. Đa phần NLĐ của Cty là người ngoại tỉnh nên mỗi dịp tết, áp lực tàu xe đối với NLĐ rất lớn. Nhiều anh chị em xin nghỉ việc vài buổi chỉ để xếp hàng mua vé xe. Thấu hiểu nỗi vất vả của anh chị em, ban giám đốc phối hợp với CĐ tổ chức chương trình “Samsung đồng hành cùng nhân viên về quê ăn tết” với hình thức Cty hỗ trợ chi phí hơn 3,6 tỉ đồng, CĐ chịu trách nhiệm tổ chức đưa đón anh chị em.

“Các chuyến xe trải dài từ Hà Nội xuống tận Cà Mau, nhân viên Cty có thể đăng ký cho vợ, chồng hoặc con của mình đi cùng. Năm thứ nhất, số lượng CN đăng ký khoảng 2.000 người thì năm nay có hơn 2.500 CN và người thân về quê đón tết trên các chuyến xe của Cty. 6h sáng 27 tết, ban giám đốc sẽ tiễn CN về quê, lì xì cho con em của CN, chúc nhau năm mới hạnh phúc. Chính điều đó đã tạo nên sự gắn kết giữa NLĐ và Cty” - chị Kiều Ngọc Hoa chia sẻ.

Gần 10 năm nay, Cty TNHH Liên doanh Vĩnh Hưng (quận 12, TPHCM) tổ chức xe đưa đón CN về quê ăn tết. Khởi điểm là 6 chuyến xe, sau nhiều năm, năm nay Cty tổ chức 30 chuyến xe đưa CNLĐ về quê ăn tết và 15 chuyến đón CN trở vào. Bên cạnh đó, Cty cũng sắp xếp cho CN được nghỉ tết với thời gian nhiều hơn để vui tết cùng gia đình. “Có năm tôi đã chuẩn bị mọi thứ để về quê thì không mua được vé, nên buồn ghê gớm. Nhưng giờ thì không phải lo gì cả vì đã có xe đưa rước của Cty” - chị Ngọc, làm việc tại Cty Vĩnh Hưng, chia sẻ.

Trong dịp tết này, các cấp CĐ TPHCM cũng tiếp tục tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, trao tặng 37.000 vé tàu, vé xe cho CN về quê đón tết. Chương trình thực hiện với hình thức vận động DN hỗ trợ 70%, CĐ hỗ trợ 30%. Đối với các DN khó khăn đang nợ lương CN, DN giải thể, phá sản, có chủ bỏ trốn vào thời điểm tết và DN chưa có tổ chức CĐ nhưng vẫn trích nộp kinh phí CĐ, CĐ sẽ có phương án hỗ trợ 100% vé cho các CN các đơn vị này về tết. Tại Bình Dương, CĐ tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ 100% tiền vé xe, ăn uống suốt lộ trình cho 3.800 đoàn viên CĐ làm việc trên địa bàn tỉnh có hộ khẩu thường trú từ Phú Yên ra Hà Nội và các tỉnh miền Tây Nam Bộ gồm: Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang về quê đón Tết Mậu Tuất 2018.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du lịch ở Bến Tre có gì hấp dẫn?

Thành Nhân |

Tại tỉnh Bến Tre với nhiều điểm du lịch sinh thái, trong đó, có du lịch tái tạo, săn bắt tôm trên các con sông và thưởng thức tại chỗ. Đây sẽ là trải nghiệm giúp du khách có được kỳ nghỉ tuyệt vời trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.