Công đoàn động viên NLĐ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó do COVID-19

HÀN NGUYÊN |

Do dịch COVID-19, không ít doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị buộc phải cắt giảm lao động, bố trí lao động luân phiên, sắp xếp lại sản xuất kinh doanh. Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị đã thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm bắt kịp thời tình hình, động viên đoàn viên người lao động (NLĐ) khắc phục hoàn cảnh cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Ngày 9.7, Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 18 (khóa III) nhằm sơ kết phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành khóa III.

6 tháng đầu năm, dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của một số doanh nghiệp, đặc biệt là NLĐ ở các công ty khối du lịch, dịch vụ.

Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 18. Ảnh: HT.
Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 18. Ảnh: HT.

Trong thời kỳ cao điểm của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp buộc phải thực hiện cắt giảm lao động, bố trí lao động luân phiên, sắp xếp lại sản xuất kinh doanh; các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến, may mặc lượng hàng tồn kho lớn, khách hàng nợ đọng nhiều dẫn đến khó khăn trong việc giải quyết tiền lương cho NLĐ và chi phí quản lý.

Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn ngành Công Thương đã thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm bắt kịp thời tình hình đời sống, việc làm của công nhân viên chức, lao động, tuyên truyền NLĐ tích cực phòng chống dịch. Đồng thời chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp trong việc sắp xếp lại lao động, ổn định sản xuất kinh doanh; chủ động đề xuất giải quyết các chế độ tiền lương, tìm các giải pháp, bố trí sản xuất phù hợp, động viên đoàn viên NLĐ khắc phục hoàn cảnh cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Trong “Tháng Công nhân” năm 2021 và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” đã được Công đoàn ngành triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả. Trong đó, đã khởi công xây dựng được 1 “Mái ấm Công đoàn”, trao 75 suất quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Công Thương Việt Nam và Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và ông Lê Tiến Dũng –Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực mà cán bộ đoàn viên Công đoàn ngành đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn ngành cần phải quyết tâm thực hiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới và đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ gửi gắm vào tổ chức của mình.

HÀN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vận động người lao động sẵn sàng vào công tác tại khu vực phong tỏa

Kiều Vũ |

Ngày 9.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã yêu cầu các đơn vị phối hợp, khẩn trương thành lập tổ xung kích tại đơn vị, vận động người lao động tình nguyện, sẵn sàng vào công tác tại khu vực phong toả, khu vực có dịch bệnh để đảm bảo nhân lực, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và trong toàn ngành; tăng cường, chi viện cho các khu vực thiếu lao động trong đơn vị và các đơn vị khác trong ngành.

Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Minh Hà- Phan Anh |

Để kịp thời đưa chính sách đi vào cuộc sống, ngày 8.7.2021, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các đại biểu tại trụ sở chính, chi nhánh các tỉnh, thành phố về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH phụ trách khối tín dụng Huỳnh Văn Thuận đồng chủ trì Hội nghị.

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 thế nào?

Nam Dương |

Công ty tôi ở huyện Củ Chi, TPHCM bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Xin hỏi, thủ tục hỗ trợ người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) không hưởng lương thế nào?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vận động người lao động sẵn sàng vào công tác tại khu vực phong tỏa

Kiều Vũ |

Ngày 9.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã yêu cầu các đơn vị phối hợp, khẩn trương thành lập tổ xung kích tại đơn vị, vận động người lao động tình nguyện, sẵn sàng vào công tác tại khu vực phong toả, khu vực có dịch bệnh để đảm bảo nhân lực, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và trong toàn ngành; tăng cường, chi viện cho các khu vực thiếu lao động trong đơn vị và các đơn vị khác trong ngành.

Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Minh Hà- Phan Anh |

Để kịp thời đưa chính sách đi vào cuộc sống, ngày 8.7.2021, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các đại biểu tại trụ sở chính, chi nhánh các tỉnh, thành phố về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH phụ trách khối tín dụng Huỳnh Văn Thuận đồng chủ trì Hội nghị.

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 thế nào?

Nam Dương |

Công ty tôi ở huyện Củ Chi, TPHCM bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Xin hỏi, thủ tục hỗ trợ người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) không hưởng lương thế nào?