Công đoàn Đồng Tháp mang Tết đến đoàn viên và chiến sĩ vùng biên giới

Lưu Hùng |

Chương trình Xuân Biên cương - Xuân kết nối yêu thương do Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Tháp phối hợp với LĐLĐ huyện Tân Hồng tổ chức đã làm ấm lòng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, người lao động nơi biên giới Đồng Tháp.

Sáng 31.1, tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Hồng, Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tân Hồng tổ chức Chương trình “Xuân Biên cương - Xuân kết nối yêu thương”.

Tại chương trình, Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Tháp và LĐLĐ huyện Tân Hồng đã tổ chức trao 360 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, người lao động và nhân dân các xã biên giới huyện Tân Hồng, mỗi suất từ 300 - 500 nghìn đồng, tổng số tiền 170 triệu đồng. Trong đó, 40 suất trị giá 500 nghìn đồng để động viên chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới; 210 suất trị giá 500 nghìn đồng cho đoàn viên, người lao động; 110 suất, trị giá 300 nghìn đồng, 60 suất trị giá 500 nghìn đồng cho hộ dân các xã biên giới khó khăn.

Ngoài ra, còn trao các bảng tượng trưng hỗ trợ nhiều nội dung thiết thực như: 01 căn nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở đang công tác xã biên giới trị giá 50 triệu đồng; 1.500 chậu hoa giấy, trị giá 30 triệu đồng cho xã biên giới Bình Phú; hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời (5,5 km): tuyến đường tuần tra biên giới Dinh Bà dài 02 km thuộc ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ và tuyến đường xã biên giới Bình Phú dài 3,5 km.

Bà Huỳnh Thị Tuyết Vui - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Minh Ngọc - Bí thư Huyện uỷ Tân Hồng - trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà. Ảnh: Lưu Hùng
Bà Huỳnh Thị Tuyết Vui - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Minh Ngọc - Bí thư Huyện uỷ Tân Hồng - trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà. Ảnh: Lưu Hùng

Chương trình còn tổ chức giao lưu văn nghệ giữa đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Tháp, LĐLĐ huyện Tân Hồng với cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới với nhiều tiết mục văn nghệ mang hơi ấm của mùa xuân, tình yêu quê hương, đất nước.

Cùng ngày, bà Huỳnh Thị Tuyết Vui - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp - cùng lãnh đạo huyện Tân Hồng cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng 20 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, mỗi suất 500 nghìn đồng. Tại đây, bà Tuyết Vui cũng đã gửi lời chúc Xuân mới ấp áp, vui tươi đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, đồng mời mong rằng cán bộ, chiến sĩ sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lưu Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.170 suất quà dành cho CNVCLĐ TP Hồng Ngự tại Tết sum vầy 2024

MỸ HÒA |

Tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, LĐLĐ TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã trao tặng 1.170 suất quà, cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch nước trao quà, tặng nhà Đại đoàn kết cho người dân vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp

LỤC TÙNG - PHONG LINH |

Đồng Tháp - Ngày 25.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn công tác trung ương đã đến thăm, trao nhà Đại đoàn kết và tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới huyện Hồng Ngự và tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch nước mong nụ cười luôn nở trên môi người dân vùng biên giới Hồng Ngự

LỤC TÙNG - PHONG LINH |

Đồng Tháp - Ngày 25.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết, trao quà Tết tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, nông dân, công nhân, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện biên giới Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và thành phố Hồng Ngự.

Dấu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo đương nhiệm Sen Tài Thu khi huy động 1.021 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vào thời điểm cuối năm 2022 trong khi hoạt động huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn này kéo dài đến tận tháng 4.2023.

Tăng tốc thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng 5.700 m2 ở Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.2, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tại công trường thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng rộng trên 5.700 m2 tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hoà đang được đẩy nhanh nhằm phục vụ người dân vào dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Thầy giáo bán chữ, kiếm tiền mua quà Tết cho học sinh nghèo

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Học sinh ở trường chủ yếu là con em người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô có hoàn cảnh khó khăn, biết vậy nên 2 năm nay, cứ đến Tết là nam giáo viên lại bày giấy, bày mực ngồi ở góc trường, hoặc lên mạng xã hội đi rao bán chữ, kiếm tiền mua quà cho học sinh.

Đề nghị thu hồi Bằng khen của UBND tỉnh tặng Chủ tịch Hiệp hội Karatedo

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa có văn bản đề nghị thu hồi Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Chủ tịch Hiệp hội Karatedo Nghệ An, nay là Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An.

Sắp có tuyến đường 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 6

Khánh Linh |

Hoà Bình - Tuyến đường dài 93km với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 6 dự kiến sẽ được đầu tư.

Hơn 1.170 suất quà dành cho CNVCLĐ TP Hồng Ngự tại Tết sum vầy 2024

MỸ HÒA |

Tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, LĐLĐ TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã trao tặng 1.170 suất quà, cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch nước trao quà, tặng nhà Đại đoàn kết cho người dân vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp

LỤC TÙNG - PHONG LINH |

Đồng Tháp - Ngày 25.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn công tác trung ương đã đến thăm, trao nhà Đại đoàn kết và tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới huyện Hồng Ngự và tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch nước mong nụ cười luôn nở trên môi người dân vùng biên giới Hồng Ngự

LỤC TÙNG - PHONG LINH |

Đồng Tháp - Ngày 25.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết, trao quà Tết tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, nông dân, công nhân, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện biên giới Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và thành phố Hồng Ngự.