Công đoàn đồng hành cùng người lao động đòi nợ lương

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng luôn đồng hành, đòi quyền lợi cho người lao động bị nợ lương.

Bà Đinh Thị Thùy Dương, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Lạt cho biết, công trình nâng cấp, mở rộng đường Kim Đồng (TP Đà Lạt) đã hoàn thành từ tháng 8.2023, nhưng đến nay người lao động thi công chưa được trả hết tiền công khiến họ gặp nhiều khó khăn. Tổng số tiền nợ gần 580 triệu đồng đối với 4 tổ thi công gồm hơn 30 người lao động.

Trong khi đó, doanh nghiệp chủ thầu đã nhận tiền quyết toán khối lượng công trình từ phía chủ đầu tư và đã xác nhận công nợ với các tổ, đội.

“Dù đây là những người lao động tự do, chưa gia nhập tổ chức Công đoàn, nhưng làm việc tại công trình trên địa bàn thành phố nên chúng tôi luôn theo sát vụ việc, giám sát các bên giải quyết để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, nhất là trong dịp sắp đến Tết nguyên đán này”, bà Đinh Thị Thùy Dương khẳng định.

Công đoàn tỉnh Lâm Đồng luôn đồng hành đòi quyền lợi cho người lao động bị nợ lương. Ảnh: Bảo Hòa
Công đoàn tỉnh Lâm Đồng luôn đồng hành đòi quyền lợi cho người lao động bị nợ lương. Ảnh: Bảo Hòa

LĐLĐ TP Đà Lạt đã đề xuất và tham gia 2 buổi làm việc giữa Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đà Lạt (Ban Quản lý dự án Đà Lạt) với Công ty TNHH Thương mại xây dựng Bắc Hà Đông (Công ty Bắc Hà Đông) và đại diện người lao động về giải quyết vụ việc này.

Theo đó, tổng giá trị quyết toán công trình là gần 4,2 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án Đà Lạt đã thanh toán cho Công ty Bắc Hà Đông 3 lần. Số tiền thanh toán lần thứ 4 (lần cuối) sau khi trừ 1% thuế và giữ lại 5% giá trị bảo hành công trình, Công ty Bắc Hà Đông chỉ được nhận gần 290 triệu đồng.

Khi nhận số tiền này, Công ty Bắc Hà Đông sẽ trả ngay cho người lao động theo cam kết tại các buổi làm việc với các bên liên quan và Công đoàn. Như vậy, mỗi người lao động cũng chỉ được nhận tối đa 50% số tiền công trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

Đại diện người lao động, ông Tạ Viết Phong, quê ở Hà Nội - tổ trưởng một tổ thi công bùi ngùi chia sẻ: “Dù chưa được nhận đủ nhưng anh em cũng có ít tiền về quê ăn Tết với gia đình. Số tiền còn lại chưa biết đến bao giờ được nhận, nhưng có sự giúp đỡ, đồng hành của Công đoàn, chúng tôi không thể bỏ cuộc vì đây là mồ hôi, sức lực của chúng tôi đã bỏ ra”.

ĐỨC THIỆM
TIN LIÊN QUAN

Thiết thực chăm lo Tết cho người lao động ở Lâm Đồng

ĐỨC THIỆM - MAI HÒA |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dịp này, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã thăm, chúc Tết, tặng quà Tết cho người lao động ở tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng triển khai mô hình “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP Đà Lạt

Mai Hương |

Nhằm góp phần chăm lo vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác trên địa bàn thành phố được vui xuân, đón Tết Nguyên đán cổ truyền, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt tổ chức Hội chợ “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 ngày 26.1 tại Trường Cao đẳng Đà Lạt.

Tập huấn kỹ năng chụp ảnh báo chí cho cán bộ Công đoàn tỉnh Lâm Đồng

Mai Hương |

Sáng 16.1, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Cán bộ Công đoàn chuyên trách triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Nỗi lòng cựu vận động viên vật gặp nạn gãy đốt sống cổ 20 năm trước

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - 20 năm về trước, vận động viên (VĐV) vật Lê Thị Huệ phải từ giã sự nghiệp thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia do gặp phải chấn thương gãy đốt sống cổ. Đến nay trải qua 2 thập kỷ, nỗi đau ấy chị Huệ vẫn mang trên mình và không ngừng mong ước một tương lai tốt hơn.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tài xế thông chốt nồng độ cồn, tông CSGT ở Nghệ An là thượng úy quân đội

Hải Đăng |

Tài xế ôtô 5 chỗ không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn ở TP. Vinh (Nghệ An) và quay đầu xe tông vào CSGT rồi bỏ chạy là một thượng úy quân đội.

Thiết thực chăm lo Tết cho người lao động ở Lâm Đồng

ĐỨC THIỆM - MAI HÒA |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dịp này, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã thăm, chúc Tết, tặng quà Tết cho người lao động ở tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng triển khai mô hình “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP Đà Lạt

Mai Hương |

Nhằm góp phần chăm lo vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác trên địa bàn thành phố được vui xuân, đón Tết Nguyên đán cổ truyền, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt tổ chức Hội chợ “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 ngày 26.1 tại Trường Cao đẳng Đà Lạt.

Tập huấn kỹ năng chụp ảnh báo chí cho cán bộ Công đoàn tỉnh Lâm Đồng

Mai Hương |

Sáng 16.1, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Cán bộ Công đoàn chuyên trách triển khai nhiệm vụ năm 2024.