Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động vượt khó

Ngọc Ánh |

Ngày 11.10, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã tới thăm hỏi, động viên và trao 80 suất quà cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Công ty Cổ phần Đồng Xuân. Đây là hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động vượt khó.

Bà Đặng Thị Phương Hoa đã tới thăm hỏi, động viên và trao 80 suất quà cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Công ty Cổ phần Đồng Xuân. Cùng dự có Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân.

Trao đổi với đoàn, ông Vũ Hà Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xuân cho biết, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID. Thực hiện theo Công điện 15, từ sáng 19.7, đơn vị đã cho tạm dừng hoạt động đối với các cửa hàng không thiết yếu, chỉ cho phép các cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm hoạt động để phục vụ nhu cầu của người dân mua sắm. Khoảng 150 gian hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm được phép hoạt động. Tuy nhiên, do những ngày này chợ cũng vắng khách hơn hẳn ngày thường, nên nhiều tiểu thương tình nguyện đóng gian hàng để phòng dịch.

Bên cạnh đó, hoạt động chợ đêm và phố đi bộ, kinh doanh du lịch cũng tạm dừng hoạt động khiến doanh thu của doanh nghiệp giảm sút, người lao động thiếu việc làm, thu nhập giảm. Doanh nghiệp khó khăn buộc phải cho hàng trăm người lao động tạm nghỉ việc không lương. Lao động không có thu nhập chỉ còn biết trông chờ vào gói hỗ trợ an sinh của Nhà nước, trợ cấp của Ban lãnh đạo Công ty và sự quan tâm của Công đoàn.

Chia sẻ với doanh nghiệp và người lao động, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố mong muốn người lao động cố gắng khắc phục khó khăn trong thời điểm hiện tại, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và nơi ở, cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Xuân thực hiện mục tiêu kép, vừa ổn định sản xuất kinh doanh, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Trực tiếp trao 80 suất quà (mỗi suất trị giá 800.000 đồng gồm tiền mặt và quà) cho đoàn viên, người lao động Công ty, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa hy vọng những món quà của Liên đoàn Lao động Thành phố hy vọng sẽ san sẻ được một phần nỗi lo của người lao động, là động lực để tất cả đoàn viên cố gắng vượt qua những khó khăn.

Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao 400 suất quà, mức hỗ trợ 500.000 đồng/người cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới nhằm động viên trực tiếp đến đoàn viên, người lao động khó khăn vượt khó, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất với năng suất, chất lượng hiệu quả.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đà Nẵng thăm các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thăm, động viên các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.

Người lao động Đường sắt mong được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Hơn 6.000 người lao động của ngành Đường sắt không có việc làm, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đời sống vô cùng khó khăn đang rất mong mỏi được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19.

Phối hợp xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động

Kiều Vũ |

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, tính đến 8.10, số công nhân lao động mất việc làm, thiếu việc làm là 73.350 người. Thời gian qua Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động...

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Công đoàn Đà Nẵng thăm các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thăm, động viên các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.

Người lao động Đường sắt mong được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Hơn 6.000 người lao động của ngành Đường sắt không có việc làm, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đời sống vô cùng khó khăn đang rất mong mỏi được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19.

Phối hợp xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động

Kiều Vũ |

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, tính đến 8.10, số công nhân lao động mất việc làm, thiếu việc làm là 73.350 người. Thời gian qua Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động...