Phòng, chống dịch COVID-19:

Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp tăng cường biện pháp bảo vệ NLĐ

Nhóm PV |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn tại nhiều tỉnh, thành phố đã có những việc làm hết sức thiết thực, cùng với doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất.

Chủ động, quyết liệt phòng dịch

Tại Bình Dương, bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ ngày 31.1, LĐLĐ tỉnh đã có chỉ đạo yêu cầu công đoàn (CĐ) các cấp chủ động, quyết liệt phòng dịch bảo sức khỏe và tạo tâm lý yên tâm cho công nhân lao động (CNLĐ) làm việc. LĐLĐ Bình Dương đề nghị các công đoàn cơ sở (CĐCS) đề xuất với người sử dụng lao động cho những người lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch được nghỉ việc để theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, đảm bảo không để lây lan khi đi làm. Ngoài ra, CĐ đề xuất với người người sử dụng lao động trang bị đầy đủ các phương tiện y tế phòng tránh lây nhiễm bệnh, giữ gìn vệ sinh tại doanh nghiệp.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, tổ chức CĐ có nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động (NLĐ). Chẳng hạn, CĐ các Khu công nghiệp (KCN) Bình Dương đã chủ động rà soát các đơn vị cung cấp vật tư y tế uy tín để giới thiệu cho các công ty lựa chọn. Việc làm này trở thành cầu nối tin cậy giúp doanh nghiệp lựa chọn được đơn vị uy ín cung cấp khẩu trang, nước rửa tay với giá cả hợp lý và đảm bảo đủ số lượng trang bị, cấp phát cho CNLĐ.

Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều công ty đã phát nước rửa tay, khẩu trang miễn phí, tuyên truyền phòng dịch COVID-19, đo thân nhiệt cho CNLĐ... Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - nhận định, nhiều công ty thực hiện tốt việc phòng chống dịch COVID-19 có thể kể đến như Công ty TNHH May mặc Bowker Việt Nam, Công ty TNHH Giày Hân Sương (thị xã Bến Cát)...

Tại TPHCM, CĐ Công ty TNHH Việt Nam Samho đã phát 60.000 khẩu trang cho công nhân. Ông Nguyễn Thanh An - Chủ tịch CĐ công ty - cho hay, công ty đang tiếp tục đặt mua thêm 60.000 khẩu trang nữa để phát cho CN. Công ty cũng tăng cường các bình chứa dung dịch sát khuẩn tại các bồn rửa tay, khu vực nhà ăn cho công nhân sử dụng. Ngoài ra, từ đầu tháng 2.2020, tất cả nhân viên và người đến công ty liên hệ công tác đều được kiểm tra thân nhiệt ngay từ cổng công ty. Những trường hợp nào có thân nhiệt cao, bộ phận y tế của công ty sẽ lập hồ sơ để theo dõi.

Tương tự, ông Huỳnh Văn Chơi - Chủ tịch CĐ Công ty cổ phần Việt Hưng (Quận 12) - cũng cho biết, cùng với việc yêu cầu toàn bộ CN phải mang khẩu trang trong khu vực làm việc, công ty cũng đo thân nhiệt cho toàn bộ NLĐ trước khi vào làm việc nhằm bảo đảm an toàn, phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19. Còn tại Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC), ngoài tổ chức đo thân nhiệt đặt tại các nơi ra vào thì ở các thang máy, đơn vị đều trang bị bình nước sát khuẩn để mọi người cùng sử dụng.

Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch CĐ EVNHCMC - cho biết thêm, CĐ Tổng công ty đã có hỗ trợ mỗi NLĐ 100.000 đồng để các CĐCS trực thuộc mua khẩu trang, nước khử trùng, sát khuẩn trang bị cho NLĐ. Ngoài ra, các CĐCS trực thuộc cũng có hỗ trợ thêm cho NLĐ, có nơi còn mua quạt về để quạt và mở cửa cho thông thoáng khí thay vì đóng cửa dùng máy lạnh. Tổng kinh phí CĐ Tổng công ty và các CĐCS trực thuộc hỗ trợ NLĐ phòng chống dịch COVID-19 ước hơn 1 tỉ đồng.

Kiên quyết không để lây lan trong doanh nghiệp

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, trước tình hình dịch bệnh do COVID-19 gây ra, LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp CĐ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, NLĐ. Các CĐCS phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động xây dựng chương trình hành động, thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe đoàn viên, NLĐ. Kiên quyết không để dịch lây lan trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Công ty TNHH Great Kingdom International Corporation Biên Hòa (Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) có gần 2.000 CNLĐ, và gần 30 chuyên gia lao động người nước ngoài. Nhờ sớm làm công tác tuyên truyền với cán bộ, cũng như CNLĐ nên đến nay tình hình sản xuất của công ty rất ổn định, CNLĐ yên tâm lao động sản xuất và đi làm đầy đủ. Ông Lương Ngọc Hồi - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Great Kingdom - cho hay: “Từ ngày 2.2, chúng tôi chủ động triệu tập các bộ phận sản xuất, cán bộ CĐ để phổ biến về tình hình nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, cách phòng ngừa; chỉ đạo bộ phận y tế mua các máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế phát cho NLĐ...”.

Công ty TNHH Hi Fashion Vina (huyện Tân Phú), nơi có 4.000 lao động làm việc, đang tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và cách phòng ngừa cho NLĐ tại căng tin và cấp khẩu trang y tế, đo thân nhiệt cho toàn thể NLĐ đến công ty làm việc.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.