Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19

Mai Dung |

Để phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng đề nghị cơ quan chức năng có chính sách tạo điều kiện doanh nghiệp huy động làm thêm giờ; sớm triển khai thiết chế công đoàn phục vụ nhu cầu người lao động...

Ngày 7.5, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như việc làm, thu nhập của người lao động do dịch COVID-19.

Tại buổi làm việc, ông Ko Tae Yoeon - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Heesung Electronics - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại KCN Tràng Duệ cho biết, trong thời gian từ tháng 2.2020 đến nay, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các doanh nghiệp chủ yếu sản xuất mặt hàng xuất sang thị trường Châu Âu và Mỹ nên khi dịch COVID-19 bùng phát ở những quốc gia, châu lục này, đơn hàng của các doanh nghiệp giảm từ 20-80%, nhất là trong tháng 4. 

Tuy nhiên, để giữ chân người lao động, các doanh nghiệp lựa chọn phương án cho người lao động nghỉ việc luân phiên, nghỉ chờ việc (hưởng 70% lương)... Trước đó, các doanh nghiệp thông tin để người lao động cùng chia sẻ tình hình sản xuất kinh doanh, động viên người lao động quay trở lại làm việc ngay sau khi đơn hàng ổn định...

Cũng theo đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc, tháng 5 này, tình hình sản xuất ở một số doanh nghiệp có dấu hiệu khả quan, việc làm người lao động ổn định hơn. Các doanh nghiệp đề xuất Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cũng như cơ quan chức năng tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi sản xuất,

Cụ thể, những tháng tới, các doanh nghiệp có phương án huy động làm thêm giờ đẩy nhanh tiến độ đơn hàng bị đình trệ trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch. Ngoài ra, doanh nghiệp đề xuất thành phố sớm triển khai thiết chế công đoàn như nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế tại KCN Tràng Duệ để NLĐ yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp...

Ghi nhận ý kiến trao đổi, đóng góp của doanh nghiệp, bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị Hiệp hội tổng rà soát nhu cầu làm thêm giờ tại các doanh nghiệp sau dịch COVID-19, dự kiến thời gian huy động làm thêm giờ để phục hồi sản xuất sau dịch cùng với chính sách tiền lương thêm giờ theo lũy tiến để Công đoàn Khu kinh tế đề xuất công đoàn cấp trên và các cơ quan liên quan xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cùng công đoàn cơ sở thống kê, đề xuất trường hợp NLĐ khó khăn để công đoàn hỗ trợ kịp thời, trực tiếp người lao động; tổ chức hoạt động Tháng Công nhân phù hợp điều kiện thực tế...

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Xe nâng hàng va chạm 4 công nhân, 1 người tử vong

Đặng Luân |

Xe nâng container tại Cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng) trong lúc di chuyển vô tình va chạm với 4 nam công nhân khiến 1 người tử vong, những người còn lại bị thương.

Lao động mang thai, nuôi con nhỏ phấn khởi nhận trợ cấp của công đoàn

Mai Dung |

Hơn 200 lao động mang thai, nuôi con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn... bị nhỡ việc, mất việc bởi dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hồng Bàng được nhận kinh phí hỗ trợ từ LĐLĐ TP.Hải Phòng.

Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ nhỡ, mất việc làm do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hơn 1.200 công nhân, lao động bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người từ LĐLĐ TP.Hải Phòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Xe nâng hàng va chạm 4 công nhân, 1 người tử vong

Đặng Luân |

Xe nâng container tại Cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng) trong lúc di chuyển vô tình va chạm với 4 nam công nhân khiến 1 người tử vong, những người còn lại bị thương.

Lao động mang thai, nuôi con nhỏ phấn khởi nhận trợ cấp của công đoàn

Mai Dung |

Hơn 200 lao động mang thai, nuôi con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn... bị nhỡ việc, mất việc bởi dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hồng Bàng được nhận kinh phí hỗ trợ từ LĐLĐ TP.Hải Phòng.

Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ nhỡ, mất việc làm do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hơn 1.200 công nhân, lao động bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người từ LĐLĐ TP.Hải Phòng.