Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt khó

Linh Nguyên - Hà Anh |

Nắm chắc cơ sở, hướng về cơ sở, thường xuyên liên hệ với cơ sở, nhất là những địa bàn phức tạp, trọng điểm, có đông công nhân lao động và có những chỉ đạo riêng, đặc thù với tình hình thực tiễn cũng như diễn biến tại từng đơn vị là phương châm hành động chăm lo đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của tổ chức Công đoàn.

Khi khó khăn nhất, Công đoàn đã ở bên cạnh

Dịch bệnh COVID-19 đã để lại những nỗi lo khôn cùng về công ăn việc làm, về đời sống cho cả xã hội nói chung, cho người lao động (NLĐ) nói riêng. Nhưng trong nỗi lo cơm áo gạo tiền thời dịch bệnh ấy, có hàng chục nghìn lượt đoàn viên, NLĐ đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn (CĐ) trực tiếp thăm hỏi, trao quà hỗ trợ.

Công nhân lao động (CNLĐ) tỉnh Bắc Ninh chắc chắn sẽ không quên sự quan tâm, chia sẻ, căn dặn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ông cùng lãnh đạo một số bộ, ban ngành và Tổng LĐLĐVN đến thăm, tặng quà. Một trong số CNLĐ là anh Trần Ngọc Hoan (36 tuổi). Anh Hoan là CN Công ty (Cty) Sagawa, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Con đầu của anh 11 tuổi mắc chứng tự kỷ thể đặc biệt. Cũng như 100 CNLĐ xuất sắc và CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của Bắc Ninh hôm đó, anh Hoan và gia đình rất xúc động trước sự quan tâm của người đứng đầu Chính phủ và tổ chức CĐ. Bởi như anh Hoan và nhiều CNLĐ khác tâm sự, thì lúc họ khó khăn nhất, CĐ đã ở bên cạnh để hỗ trợ, động viên.

Hơn cả những món quà có giá trị về vật chất, CNLĐ thấy ấm lòng và thêm phần vững tin vì được bày tỏ nguyện vọng với người đứng đầu Chính phủ, được giãi bày nỗi niềm với người đứng đầu tổ chức CĐ - tổ chức diện cho quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình. Bên cạnh đó, với những căn dặn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về trách nhiệm đối với doanh nghiệp (DN), về tinh thần vươn lên vượt khó, mỗi CNLĐ thấy được bản thân cần phải làm gì khi DN gặp phải khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Trong và sau dịch COVID-19, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhiều lần trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho CNLĐ tại các địa phương. Gần đây là chuyến thăm, tặng quà CNLĐ Cty Esquel Garment Manufacturing (KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương). Để duy trì hoạt động cũng như đảm bảo công việc của NLĐ, Cty đang cố gắng tìm kiếm đơn hàng, bố trí lại sản xuất, giảm giờ tăng ca, cho nghỉ ngày thứ 7… Vì vậy, phần nào đã ảnh hưởng đến thu nhập của NLĐ. Trước tình hình đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã ân cần thăm hỏi, động viên CNLĐ và trao tặng 50 suất quà cho 50 CN có hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cùng các lãnh đạo CĐ xuống tận phân xưởng để hỏi thăm CNLĐ, thăm siêu thị CĐ trong Cty và cùng ăn bữa ăn ca của CNLĐ đã một lần nữa khẳng định “Nơi nào công nhân khó, nơi đó có CĐ”.

Lần đầu tiên CĐVN sử dụng 10% nguồn quỹ dự phòng để hỗ trợ NLĐ

Cuối tháng 5.2020, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có quyết định chi hỗ trợ cho đoàn viên (ĐV), NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với mức 500.000 đồng/người. Điều kiện để nhận được hỗ trợ này rất rõ ràng và đơn giản nhằm mang sự hỗ trợ đến với ĐV, NLĐ một cách nhanh nhất. Trao đổi về hỗ trợ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết, với quyết định này, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, CĐ Việt Nam sử dụng 10% nguồn quỹ dự phòng để chi hỗ trợ NLĐ. Bên cạnh đó, tất cả cán bộ CĐ chuyên trách cả nước sẽ dành 3 ngày lương để giúp đỡ ĐV khó khăn bởi dịch COVID-19.

Các cấp CĐ đã rất chủ động, tích cực huy động các nguồn lực tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh với tổng số tiền hơn 112 tỉ đồng. Các hoạt động hỗ trợ này được nhấn mạnh thêm trong hoạt động của Tháng Công nhân 2020. Nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố, ngành chủ động trích ngân sách CĐ để hỗ trợ kịp thời NLĐ có hoàn cảnh khó khăn ngay từ đầu mùa dịch. Cho đến nay, ước tính tổng số tiền quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hệ thống CĐ là 205,315 tỉ đồng (số liệu thống kê của 18 địa phương và 5 CĐ ngành).

Để làm tốt công tác chăm lo cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19, các cấp CĐ và cán bộ CĐ đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo hoạt động song cũng hết sức thận trọng, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh từ thực tiễn. Việc nắm chắc cơ sở, hướng về cơ sở, thường xuyên liên hệ với cơ sở, nhất là những địa bàn phức tạp, trọng điểm, có đông CNLĐ cũng là một yếu tố được áp dụng triệt để. Bên cạnh đó, CĐ đã đặt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ trong mối tương quan với lợi ích của DN và lợi ích chung của đất nước, từ đó có những sáng kiến, cách làm hay, tạo sự đồng thuận cao của ĐV, NLĐ và toàn xã hội.

Linh Nguyên - Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.