Công đoàn đồng hành cùng công nhân về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Sáng 22.1.2020 (28 Tết Canh Tý), các cấp công đoàn thủ đô đã tổ chức tiễn công nhân tại các khu công nghiệp Thăng Long, Quang Minh, Nội Bài, Thạch Thất… về quê ăn Tết. Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã hỗ trợ 10 chuyến xe miễn phí để đưa người lao động về quê an toàn vui đón xuân.

Theo Liên đoàn Lao động Hà Nội, trong dịp Tết Canh Tý 2020, các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức trên 2.000 chuyến xe đưa trên 95.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng quà cho 68.000 công nhân lao động và con công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 35 tỉ đồng.

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) Vũ Hữu Tuyến cho biết, năm 2020 là năm thứ 12 Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết” và cũng là năm thứ 12 Transerco đồng hành cùng người lao động. Mỗi năm đơn vị đưa khoảng 2.000 lao động về quê ăn Tết, đây là sự chia sẻ và đóng góp chung của đơn vị nhằm hỗ trợ công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, quê xa như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… về quê. Việc triển khai đưa lao động về quê ăn Tết ngoài việc để họ yên tâm làm việc đến ngày cuối cùng của năm còn giảm thiểu ách tắc giao thông những ngày cao điểm tại các bến xe, nhà ga. Qua đó, từ tháng 12.2019 Transerco đã lên kế hoạch và giao cho Công ty Cổ phần vận tải Newway trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đưa công nhân về quê ăn Tết.

Cũng theo ông Tuyến, Tổng Cty sẽ luôn duy trì chương trình để đồng hành cùng người lao động.

Ngoài công tác an sinh xã hội, Transerco cũng luôn quan tâm đến đời sống của trên 10.000 lao động (riêng khối Buýt khoảng 6.500 người) với mức lương bình quân bình quân của lái xe từ 8-12 triệu đồng và bán vé từ 5 -7 triệu đồng.

“Việc thực hiện các chế độ của người lao động theo quy định, Transerco còn thành lập quỹ hỗ trợ công nhân lái xe khi không may gặp tai nạn giao thông. Đặc biệt, Công đoàn đã chủ trì và hỗ trợ 100% lái xe thi nâng hạng xe…”, ông Tuyến cho biết thêm.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Long An đưa công nhân về quê ăn tết

Kỳ Quan |

Sáng 20.1 (26 tháng Chạp âm lịch), LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức trao vé xe và tiễn đưa CNLĐ ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung về quê ăn tết với gia đình.

“Mua Nuti, cào trúng vàng”, cơ hội để công nhân về quê ăn Tết

Ngọc Khanh |

Chỉ cần mua 1 thùng sữa đậu nành, sữa tiệt trùng Nuti, công nhân sẽ có cơ hội trúng 1 lượng vàng SJC cùng hàng trăm giải vàng khác giúp họ giải quyết bài toán chi tiêu ngày Tết nhất là với những công nhân xa quê.

Những chuyến xe nghĩa tình đưa đón công nhân về quê ăn Tết

NGUYỄN HÙNG |

Để hành trình về quê ăn Tết của công nhân bớt vất vả, cực nhọc bởi xe cộ ngày Tết luôn trong tình trạng quá tải, nhiều doanh nghiệp (DN) tại Quảng Ninh bố trí xe đưa công nhân và gia đình về quê ăn Tết, rồi lại về tận nơi đón ra làm việc sau Tết. Từ nhiều năm nay, nhiều CNLĐ không còn phải “rồng rắn” cả gia đình và lếch thếch hành lý, vật vã đón xe khách, để rồi có may mắn lên được xe thì cũng bị nhồi nhét.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ tỉnh Long An đưa công nhân về quê ăn tết

Kỳ Quan |

Sáng 20.1 (26 tháng Chạp âm lịch), LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức trao vé xe và tiễn đưa CNLĐ ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung về quê ăn tết với gia đình.

“Mua Nuti, cào trúng vàng”, cơ hội để công nhân về quê ăn Tết

Ngọc Khanh |

Chỉ cần mua 1 thùng sữa đậu nành, sữa tiệt trùng Nuti, công nhân sẽ có cơ hội trúng 1 lượng vàng SJC cùng hàng trăm giải vàng khác giúp họ giải quyết bài toán chi tiêu ngày Tết nhất là với những công nhân xa quê.

Những chuyến xe nghĩa tình đưa đón công nhân về quê ăn Tết

NGUYỄN HÙNG |

Để hành trình về quê ăn Tết của công nhân bớt vất vả, cực nhọc bởi xe cộ ngày Tết luôn trong tình trạng quá tải, nhiều doanh nghiệp (DN) tại Quảng Ninh bố trí xe đưa công nhân và gia đình về quê ăn Tết, rồi lại về tận nơi đón ra làm việc sau Tết. Từ nhiều năm nay, nhiều CNLĐ không còn phải “rồng rắn” cả gia đình và lếch thếch hành lý, vật vã đón xe khách, để rồi có may mắn lên được xe thì cũng bị nhồi nhét.