Công đoàn đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Chiều 28.9, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Luật Công đoàn 2012 trên địa bàn tỉnh.
 
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Đình Trọng

Tại buổi làm việc, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã báo cáo việc thực hiện Luật Công đoàn 2012 tại Bình Dương năm 2012.

Phát biểu làm việc, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - nhận định, Bình Dương là tỉnh công nghiệp, vai trò của tổ chức công đoàn ở địa phương rất quan trọng. Công đoàn đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của tỉnh. Suốt thời gian qua, công đoàn đã làm tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, công đoàn đã chăm lo cho công nhân lao động khó khăn, cùng với tỉnh Bình Dương thực hiện tốt chính sách an sinh.

Ông Nguyễn Lộc Hà cảm ơn đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chọn Bình Dương là nơi khảo sát, lấy ý kiến việc thực hiện luật Công đoàn. Ông Nguyên Lộc Hà đề nghị các đơn vị lĩnh vực chuyên môn, đóng góp kiến nghị cụ thể và sâu sát để đoàn công tác có được ghi nhận thực tế, xác đáng.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đình Trọng

Tiếp đó, đại diện các ngành của tỉnh Bình Dương đã nêu thực trạng về việc chấp hành Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về số lượng cán bộ công đoàn ở các khu công nghiệp, việc quản lý kinh phí công đoàn...

Đại diện ngành Lao động và Công an tỉnh cũng đã góp ý kiến về các quy định phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp Luật Công đoàn ở các doanh nghiệp. Trong đó, tập trung kiến nghị nhiều về quy định phối hợp trong phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp, việc kết nạp đoàn viên là người lao động nước ngoài...

Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương phát biểu kiến nghị. Ảnh: Đình Trọng
Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương phát biểu kiến nghị. Ảnh: Đình Trọng

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - nhận định, tỉnh Bình Dương đã quan tâm chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện Luật Công đoàn tại địa phương.

Tại chương trình làm việc, các ngành của Bình Dương đã chia sẻ nhiều thông tin, ý kiến thẳng thắn, giàu tính thực tiễn. Đoàn sẽ ghi nhận để báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Sau đó, đưa ra bàn thảo để đưa vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam hoặc đưa vào sửa đổi bổ sung Luật Công đoàn Việt Nam.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp ở Bình Dương tôn trọng và chấp hành tốt Luật Công đoàn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sáng 28.9, Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn năm 2012.

Bình Dương: Đông đảo NLĐ tham gia Ngày hội đoàn viên công đoàn ở Tân Uyên

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.9, Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tổ chức Ngày hội đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động thị xã Tân Uyên năm 2022.

Bình Dương được gì khi tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ 2022?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 23.9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ năm 2022.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Doanh nghiệp ở Bình Dương tôn trọng và chấp hành tốt Luật Công đoàn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sáng 28.9, Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn năm 2012.

Bình Dương: Đông đảo NLĐ tham gia Ngày hội đoàn viên công đoàn ở Tân Uyên

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.9, Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tổ chức Ngày hội đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động thị xã Tân Uyên năm 2022.

Bình Dương được gì khi tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ 2022?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 23.9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ năm 2022.