Công đoàn ĐLVN tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ mạng lưới ATVSV

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Ngày 30.6, nhằm hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên”.Tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội  nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 10C/NQ- BCH, Chỉ thị 04/CT – TLĐ của Tổng liên đoàn, biểu dương và tập huấn nghiệp vụ về mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2022.

Khai mạc hội nghị, ông Đỗ Đức Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Chủ tịch Công đoàn   điện lực Việt Nam cho biết “ Công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp chuyên môn và tổ chức công đoàn. Việc tổ chức tập huấn, bổ túc, trang bị kiến thức an toàn vệ sinh lao động được công đoàn các cấp tổ chức thường xuyên hàng năm. Năm 2022 là năm “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Ông Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Khuê
Ông Đỗ Đức Hùng - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Khuê

Do đó, Công đoàn điện lực Việt Nam (ĐLVN) tổ chức Hội nghị tập huấn này nhằm cung cấp thông tin cho cán bộ công đoàn làm công tác an toàn và các an toàn vệ sinh viên các cấp trong Tập đoàn hiểu rõ hơn những chỉ đạo của Tập đoàn và Công đoàn ĐLVN về nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động của tổ chức Công đoàn.”

Tại hội nghị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam  đã nêu ra kết quả đạt được trong 5 năm qua: Sản lượng điện tiêu thụ tăng 8 đến 10%/năm, nhiều nhà máy điện, trạm bến áp, đặc biệt là tuyến đường dây 500kv được đưa vào vận hành kịp thời, đáp ứng nhu cầu điện của ngành kinh tế. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện chương trình tái cơ cấu, 1 số đơn vị thực hiện cổ phần hoá. Đẩy mạnh chương trình số hoá trong tất cả các lĩnh vực của ngành, cơ cấu nguồn điện cũng thay đổi trong năm 2020- 2021, nguồn năng mới như điện gió, năng lượng mặt trời phát triển mạnh.

Các ATVSV tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Khuê
Các ATVSV tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Khuê

Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên diện rộng đã ảnh hưởng tới nền kinh tế cả nước. Trong hoàn cảnh đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải đảm bảo cung cấp điện ổn định, đặc biệt là cấp điện cho các bệnh viện dã chiến, trung tâm điều trị bệnh nhân nhiễm dịch,.. Người lao động ngành điện phải thực hiện chương trình 3 tại chỗ và “ một cung đường 2 điểm đến” trong năm 2020 và 2021 khi dịch bùng phát nhiều cán bộ, công nhân ngành điện bị nhiễm bệnh có người đã chết.

Ban công đoàn ĐLVN đã tổ chức khen thưởng cho 16 đơn vị. Ảnh: Minh Khuê
Ban công đoàn ĐLVN đã tổ chức khen thưởng cho 16 đơn vị. Ảnh: Minh Khuê

Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc và nhận được tham luận của nhiều đơn vị, đối thoại sôi nổi, có nhiều ý kiến hay được đề xuất để đưa vào áp dụng trong năm 2022 và những năm tiếp theo, nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên góp phần vào thành tích chung trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Biểu trương ATVSV cho 44 cá nhân tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Minh Khuê
Trao biểu trưng cho 44 cá nhân tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Minh Khuê
 

Thông qua hội nghị sẽ giúp các đồng chí cán bộ công đoàn làm công tác an toàn và các an toàn vệ sinh viên sẽ được củng cố thêm kiến thức về mạng lưới an toàn vệ sinh viên để triển khai thực hiện có hiệu quả ở đơn vị.

Cũng trong dịp này, Ban công đoàn ĐLVN đã tổ chức khen thưởng cho 16 đơn vị và 21 cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện NQ10c, CT04 và trao biểu trưng cho 44 cá nhân tiêu biểu năm 2022.

MINH KHUÊ
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Nữ sinh ở Nghệ An bị lột đồ, đánh hội đồng trong nhà vệ sinh

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng trong nhà vệ sinh bể bơi; Vùng áp thấp khả năng sắp mạnh lên áp thấp nhiệt đới...

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gặp mặt 280 bác sĩ, dược sĩ trẻ

QUANG ĐẠI |

Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết vừa tổ chức chương trình “Lãnh đạo Bệnh viện gặp mặt bác sĩ, dược sĩ trẻ với tâm huyết tạo môi trường làm việc tốt nhất” nhằm phát triển Bệnh viện xứng tầm là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung bộ.

Nghệ An: Cho phép thành lập trường mầm non sau 4 năm đóng cửa

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau thời gian dài vướng mắc, vụ lùm xùm liên quan trường mầm non Tuổi Thơ ở thị trấn Thanh Chương đã có cái kết đẹp.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Tin tức 24h: Nữ sinh ở Nghệ An bị lột đồ, đánh hội đồng trong nhà vệ sinh

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng trong nhà vệ sinh bể bơi; Vùng áp thấp khả năng sắp mạnh lên áp thấp nhiệt đới...

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gặp mặt 280 bác sĩ, dược sĩ trẻ

QUANG ĐẠI |

Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết vừa tổ chức chương trình “Lãnh đạo Bệnh viện gặp mặt bác sĩ, dược sĩ trẻ với tâm huyết tạo môi trường làm việc tốt nhất” nhằm phát triển Bệnh viện xứng tầm là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung bộ.

Nghệ An: Cho phép thành lập trường mầm non sau 4 năm đóng cửa

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau thời gian dài vướng mắc, vụ lùm xùm liên quan trường mầm non Tuổi Thơ ở thị trấn Thanh Chương đã có cái kết đẹp.