Công đoàn Điện lực VN: Thăm hỏi nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo

Lương Nguyễn |

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2018), Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) do đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN làm Trưởng đoàn đã thăm hỏi nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ tại một số đơn vị trực thuộc Tập đoàn EVN.

Đoàn công tác tới thăm và trao tiền hỗ trợ từ "Quỹ Bảo trợ Trẻ em" của CĐVN cho cháu Nguyễn Hiền Bảo Anh con anh Nguyễn Hiền Thành - CN Cty điện lực Đan Phượng, TCty Điện lực TP. Hà Nội với số tiền 10 triệu đồng và cháu Nguyễn Thiên Phú con anh Nguyễn Phạm Phong - CN Cty Nhiệt điện Bà Rịa, TCty Phát điện 3 với số tiền 50 triệu đồng.

CĐ ĐLVN tặng quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đ.L
CĐ ĐLVN tặng quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đ.L
Tại buổi làm việc với Cty Truyền tải điện 4 và Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 4, Cty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện, đồng chí Đỗ Đức Hùng đã động viên các chị em nữ CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vượt lên chính mình để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Đoàn công tác đã trao số tiền 15 triệu đồng cho 5 chị em nữ CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Cty Truyền tải điện 4 và Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 4 (thuộc TCty Truyền tải điện Quốc gia).

Cũng trong dịp này, CĐ ĐLVN đã trợ cấp cho 22 trường hợp nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền là 66 triệu đồng tại một số Công đoàn trực thuộc.

Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho tác phẩm “Đôi bàn tay mẹ” của đội Liên Ban 1. Ảnh: Đ.L
Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho tác phẩm “Đôi bàn tay mẹ” của đội Liên Ban 1. Ảnh: Đ.L
*Nhằm tạo sân chơi cho nữ đoàn viên nhân dịp 20.10, CĐ Cơ quan Tập đoàn ĐLVN vừa tổ chức Hội thi cắm hoa với Chủ đề “Sắc màu phái đẹp” Hội thi với sự tham gia của 8 đội thi đến từ các Tổ nữ công của Cơ quan Tập đoàn ĐLVN. 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất trị giá 3 triệu đồng cho tác phẩm “Đôi bàn tay mẹ” của đội Liên Ban 1 (Ban Kiểm toán nội bộ & Giám sát Tài chính, Ban Chiến lược, Ban Tổng hợp, KSV EVN).

Lương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.