Công đoàn Điện lực Việt Nam: Hàng nghìn sáng kiến sáng tạo từ các phong trào thi đua

HÀ NGUYÊN |

Hằng năm Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) luôn phối hợp với Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành chỉ thị liên tịch phát động thi đua. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, có nhiều sáng kiến - sáng tạo đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua

Chủ tịch CĐ ĐLVN Khuất Quang Mậu cho biết, thời gian qua, CĐ các cấp đã phối hợp với chuyên môn phát động và duy trì nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng. Ngoài các phong trào thi đua theo chủ đề hằng năm, các đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thi đua chuyên đề góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, tiết kiệm chi phí, xây dựng nền nếp tại các đơn vị.

Đặc biệt, trong phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu do Tổng LĐLĐVN phát động, tiếp theo phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La, CĐ ĐLVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban chỉ đạo thi đua liên kết giao, như: Phát động các phong trào thi đua, tổ chức khen thưởng, thăm hỏi tặng quà hằng năm nhằm động viên CNVCLĐ trên công trình khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Công trình Thủy điện Lai Châu đã hoàn thành vào tháng 12.2016, vượt tiến độ trước 1 năm và làm lợi cho Nhà nước trên 7.000 tỉ đồng. Trong phong trào thi đua này, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La - Lai Châu, Cty Thủy điện Sơn La cùng các tập thể, cá nhân của EVN được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo là phong trào thi đua nhằm động viên trí tuệ sáng tạo, lòng say mê, yêu nghề của NLĐ, đặc biệt là lao động có trình độ, nhiệt huyết tại các đơn vị. Phong trào này góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí. Trong 5 năm qua đã có 7.762 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất mang lại giá trị làm lợi hơn 400 tỉ đồng.

Thiết thực chào mừng Đại hội XII CĐ Việt Nam, trong thời gian qua, CBCNV ngành điện đã tích cực thi đua, hoàn thành các công trình “Thay thế bánh xe công tác tổ máy H6”, “Nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ, tín hiệu và đo lường 8 tổ máy” của CĐ Cty Thủy điện Hòa Bình; công trình “Trạm biến áp 220kV KCN Sa Đéc và đường dây đấu nối tỉnh Đồng Tháp” của CĐ TCty Điện lực miền Nam; công trình “Nâng cấp hệ thống điều khiển giám sát và đo lường Nhà máy Thủy điện Trị An” của CĐ Cty Thủy điện Trị An. Trong đó công trình “Xây dựng Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối, tỉnh An Giang” được Tổng LĐLĐVN gắn biển chào mừng Đại hội XII CĐ Việt Nam.

Nhiều tấm gương tiêu biểu

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành điện đã có hơn 810 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất làm lợi hàng trăm tỉ đồng. CĐ ĐLVN đã xét chọn và trình Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo đợt 1 năm 2018 cho 26 cá nhân có đề tài, giải pháp, sáng kiến được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

Mới đây tại lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 18 năm 2018 do LĐLĐ TPHCM phối hợp tổ chức, ngành điện đã có một NLĐ vinh dự được nhận giải thưởng. Đó là anh anh Bùi Đức Thịnh - Phó Trưởng phòng Đầu tư xây dựng, Cty Truyền tải điện 4 (TCty Truyền tải điện quốc gia). Từ năm 2013 đến nay, anh Thịnh có 5 sáng kiến làm lợi hơn 64 tỉ đồng. Điển hình là sáng kiến Đề xuất giải pháp đúc trước 2/3 số lượng đoạn cọc bêtông cốt thép đại trà (142 đoạn/213 đoạn) ngay sau khi ép cọc thử (trước khi thí nghiệm cọc thử), rút ngắn thời lượng thi công hoàn thành 3 móng máy biến áp AT2 thuộc dự án Thay máy biến áp 500kV (AT1 & AT2) Trạm biến áp 500kV Phú Lâm được 25 ngày. Giải pháp này cũng được áp dụng cho 3 móng máy biến áp AT1, tổng thời lượng thi công được rút ngắn là 50 ngày (cho 6 móng), làm lợi cho EVN trên 50 tỉ đồng.

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng trong thời gian qua, anh Trương Thái Sơn - Tổ phó Tổ quản lý lưới điện 1, Đội quản lý lưới điện, Cty Điện lực Chợ Lớn (thuộc TCty Điện lực TPHCM) đã không ngừng trau dồi kiến thức để phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Anh Sơn có đến 18 sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị hàng tỉ đồng trong 9 năm qua và được các đồng nghiệp tôn vinh là “Vua sáng kiến” ở đơn vị. Bằng những kinh nghiệm và sự tìm tòi, sáng tạo, anh Sơn đã nghiên cứu và thay thế pin bằng ắc quy khô cho máy ép thủy lực. Kết quả, không những anh đã làm “sống” lại thiết bị mà còn làm cho năng suất lao động được tăng lên, cụ thể: Một pin mới sử dụng cho kềm ép thủy lực chỉ ép được từ 10 đến 15 lần ép/lần sạc, trong khi dùng ắc quy khô sẽ ép được từ 60 đến 70 lần/lần sạc, giúp cho anh em trong Tổ vận hành lưới điện thực hiện công tác được nhanh hơn, trả điện sớm cho khách hàng. Với những đóng góp, cống hiến cho ngành điện và đất nước, anh Sơn đã vinh dự là một trong 7 CNLĐ ngành điện được Tổng LĐLĐVN trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2018.

Để các phong trào thi đua do CĐ phát động đạt hiệu quả cao, Chủ tịch CĐ ĐLVN Khuất Quang Mậu cho rằng, trong thời gian tới, các cấp CĐ cần phối hợp với chuyên môn tiếp tục đổi mới cách làm, cách thức động viên, khen thưởng, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; khen thưởng cần phải kịp thời, đúng người, đúng việc, có tác dụng động viên, khuyến khích NLĐ.

HÀ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Chật vật đăng kiểm, chủ xe đề nghị tạm dừng phạt xe quá hạn thời gian ngắn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng nên xem xét việc gia hạn thời gian đăng kiểm, hoặc tạm dừng xử phạt với những xe quá hạn trong thời gian ngắn. Lý do bởi xe quá hạn đăng kiểm bị xử phạt rất nặng, trong khi để xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải kiểm định xuất phát từ nguyên nhân khách quan.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Dẹp lấn chiếm vỉa hè: Phạt răn đe, quy trách nhiệm hiệu quả hơn "ra quân"

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều năm qua, Hà Nội đã loay hoay với bài toán dẹp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Tình trạng lấn chiếm hè phố vẫn diễn ra tràn lan, có nơi khi vắng bóng lực lượng công an thì vỉa hè lập tức tái phạm.