Công đoàn Dệt May Việt Nam thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho NLĐ

D.M |

Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam Lê Nho Thướng cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Công đoàn Dệt May Việt Nam, nhiều đơn vị trong hệ thống đã thực hiện rất tốt việc chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho đoàn viên, NLĐ.

Qua đó, đã có 62.224 đoàn viên được tặng quà bằng tiền, trị giá gần 40 tỉ đồng; 78.846 đoàn viên được tặng quà bằng hiện vật với giá trị gần 36 tỉ đồng; 4.622 LĐ được bố trí Tết, hơn 7.000 LĐ được tham gia Tết Sum vầy, trong đó tại cấp Công đoàn ngành  có gần 900 người, cấp cơ sở hơn 6.000 người; 82% NLĐ không phải là đoàn viên Công đoàn được tặng quà Tết.

Một số đơn vị làm tốt công tác chăm lo cho NLĐ là các TCty Việt Tiến, Nhà Bè, Phong Phú, Việt Thắng, May 10…

D.M
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Những chuyến xe nặng tình CĐ đưa CNLĐ về quê đón Tết Kỷ Hợi

Xuân Trường |

Sáng nay (1.2), tại Nhà điều hành KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, LĐLĐ TP. Hà Nội phối hợp với Sở GTVT TP. Hà Nội tổ chức tiễn CNLĐ về quê đón Tết Kỷ Hợi - 2019. Từ 4h30, trước khi xe xuất phát cả 90 phút, 1.629 CNLĐ và con CNLĐ được LĐLĐ TP. Hà Nội tặng vé xe về quê (Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh) đón Tết Kỷ Hợi - 2019 đã có mặt đông đủ, háo hức chờ lên xe.

Tổ chức 11 tuyến xe đưa, đón CNLĐ về quê Tết Kỷ Hợi 2019

L.Nguyên |

Chủ tịch CĐ Cty TNHH YAMAHA MOTOR Việt Nam (KCN Thăng Long) Đặng Văn Chương cho biết dịp Tết Kỷ Hợi 2019 Cty tổ chức 11 tuyến xe đưa CNLĐ của Cty về quê ăn Tết tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Yên Bái…, xa nhất là Hà Tĩnh; sau Tết Cty lại bố trí xe đón CNLĐ trở lại làm việc.

Nỗ lực chăm lo cho người lao động dịp Tết Kỷ Hợi

XUÂN TRƯỜNG |

Năm 2018, TCty Hàng hải VN và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục gặp hàng loạt khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, các cấp CĐ TCty đã nỗ lực thực hiện tốt các mặt công tác; trong đó, phối hợp tốt với chuyên môn để chăm lo cho NLĐ, nhất là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Những chuyến xe nặng tình CĐ đưa CNLĐ về quê đón Tết Kỷ Hợi

Xuân Trường |

Sáng nay (1.2), tại Nhà điều hành KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, LĐLĐ TP. Hà Nội phối hợp với Sở GTVT TP. Hà Nội tổ chức tiễn CNLĐ về quê đón Tết Kỷ Hợi - 2019. Từ 4h30, trước khi xe xuất phát cả 90 phút, 1.629 CNLĐ và con CNLĐ được LĐLĐ TP. Hà Nội tặng vé xe về quê (Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh) đón Tết Kỷ Hợi - 2019 đã có mặt đông đủ, háo hức chờ lên xe.

Tổ chức 11 tuyến xe đưa, đón CNLĐ về quê Tết Kỷ Hợi 2019

L.Nguyên |

Chủ tịch CĐ Cty TNHH YAMAHA MOTOR Việt Nam (KCN Thăng Long) Đặng Văn Chương cho biết dịp Tết Kỷ Hợi 2019 Cty tổ chức 11 tuyến xe đưa CNLĐ của Cty về quê ăn Tết tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Yên Bái…, xa nhất là Hà Tĩnh; sau Tết Cty lại bố trí xe đón CNLĐ trở lại làm việc.

Nỗ lực chăm lo cho người lao động dịp Tết Kỷ Hợi

XUÂN TRƯỜNG |

Năm 2018, TCty Hàng hải VN và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục gặp hàng loạt khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, các cấp CĐ TCty đã nỗ lực thực hiện tốt các mặt công tác; trong đó, phối hợp tốt với chuyên môn để chăm lo cho NLĐ, nhất là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.