Công đoàn Dệt may Việt Nam khen thưởng 37 gia đình người lao động

Kiều Vũ |

Nhân 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28.6.2001-28.6.2021), Công đoàn Dệt may Việt Nam đặc biệt quan tâm và có nhiều đổi mới trong khen thưởng Gia đình công nhân viên chức lao động Dệt may tiêu biểu.

Các tiêu chí bình chọn chung vẫn như mọi năm, gồm cán bộ công nhân viên lao động có thời gian công tác trong ngành trên 10 năm; có con đạt thành tích xuất sắc trong học tập được Công đoàn ngành khen thưởng; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nếu gia đình có 2 vợ chồng cùng ngành sẽ xét theo tiêu chuẩn của lao động nữ và lao động nữ phải đạt danh hiệu Giỏi việc nước, đảm việc nhà...

Bên cạnh đó, do năm nay Công đoàn Dệt may Việt Nam tiến hành xét khen thưởng theo từng nhóm nên bên cạnh các tiêu chí trên, Công đoàn ngành đã xây dựng hệ thống các tiêu chí riêng cho từng nhóm. Cụ thể: Đối với nhóm gia đình là lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ Công đoàn cơ sở, người được xét phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được các cấp các ngành khen thưởng, có nhiều giải pháp đem lại hiệu quả cho đơn vị.... Đối với nhóm gia đình là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, người được xét phải thể hiện được tinh thần vượt khó; tham gia kèm cặp giúp đỡ đồng nghiệp, công nhân lao động mới vào nghề cùng tiến bộ; trong 3 năm từ 2018-2020 hoàn thành tốt nhiệm vụ, ít nhất 2 lần được khen thưởng...

Ngoài ra, Công đoàn Dệt may Việt Nam ưu tiên những gia đình có 2 vợ chồng làm trong ngành; gia đình công nhân viên chức lao động có vợ/chồng công tác tại biên giới, hải đảo, công tác trong ngành Y tế, lực lượng đang trực tiếp tham gia nơi tuyến đầu chống dịch và tại các Công đoàn cơ sở có từ 1.000 lao động nữ trở lên...

Căn cứ hồ sơ đề cử của Công đoàn cơ sở, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã chọn 37 Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2021 để khen thưởng, gồm 13 gia đình lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn cơ sở; 24 gia đình là người lao động trực tiếp sản xuất (trong đó 1 gia đình công nhân lao động được Tổng LĐLĐVN tôn vinh, khen thưởng giai đoạn 2016-2020). Số lượng được xét chọn năm nay đã tăng 9 gia đình so với năm 2020, nâng tổng số gia đình tiêu biểu cấp ngành từ năm 2018 đến nay là 121 gia đình.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đường sắt hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tuyên truyền về Hướng dẫn cụ thể việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo Bảo hiểm y tế. Toàn bộ Hướng này được đăng tải trên website của Công đoàn Đường sắt Việt Nam để cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động biết.

Trên 58 nghìn suất quà tặng con người lao động ngành Dệt may Việt Nam

Hải Anh |

Tháng Hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2021, Công đoàn Dệt may Việt Nam và các đơn vị trong ngành có nhiều hoạt động chăm lo người lao động, trong đó có 58 suất quà tặng cho con người lao động.

Công trình Công đoàn có tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng

Hải Anh |

Ngày 24.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Công đoàn Chi nhánh Toa xe Hà Nội phối hợp với Công đoàn bộ phận Phân xưởng Sửa chữa đảm nhận thực hiện và đang hoàn thành công trình Công đoàn sản phẩm “Sửa chữa lớn toa xe CV-PĐ 81508” với tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng bao gồm tiết kiệm vật tư và nhân công.

Yêu thương và chia sẻ là nền tảng xây dựng gia đình

Linh Nguyên |

Vợ chồng chị Đào Thị Thanh Tuyền đều là lao động nhập cư, xa quê, vào Quảng Ngãi làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Vượt qua rất nhiều khó khăn, chị Tuyền cùng chồng xây dựng một gia đình luôn đầy ắp tiếng cười và luôn có nhiều sáng kiến xây dựng góp phần xây dựng nhà máy.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Công đoàn Đường sắt hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tuyên truyền về Hướng dẫn cụ thể việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo Bảo hiểm y tế. Toàn bộ Hướng này được đăng tải trên website của Công đoàn Đường sắt Việt Nam để cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động biết.

Trên 58 nghìn suất quà tặng con người lao động ngành Dệt may Việt Nam

Hải Anh |

Tháng Hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2021, Công đoàn Dệt may Việt Nam và các đơn vị trong ngành có nhiều hoạt động chăm lo người lao động, trong đó có 58 suất quà tặng cho con người lao động.

Công trình Công đoàn có tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng

Hải Anh |

Ngày 24.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Công đoàn Chi nhánh Toa xe Hà Nội phối hợp với Công đoàn bộ phận Phân xưởng Sửa chữa đảm nhận thực hiện và đang hoàn thành công trình Công đoàn sản phẩm “Sửa chữa lớn toa xe CV-PĐ 81508” với tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng bao gồm tiết kiệm vật tư và nhân công.

Yêu thương và chia sẻ là nền tảng xây dựng gia đình

Linh Nguyên |

Vợ chồng chị Đào Thị Thanh Tuyền đều là lao động nhập cư, xa quê, vào Quảng Ngãi làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Vượt qua rất nhiều khó khăn, chị Tuyền cùng chồng xây dựng một gia đình luôn đầy ắp tiếng cười và luôn có nhiều sáng kiến xây dựng góp phần xây dựng nhà máy.