Công đoàn Dệt May Việt Nam hướng dẫn cách giảm lo âu khi thực hiện cách ly

Hải Anh |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã có những hướng dẫn, chia sẻ với đoàn viên, người lao động về một số hình thức giảm căng thẳng, lo âu khi phải thực hiện cách ly, phong tỏa.

Trong “Góc nhìn và chia sẻ” của website Công đoàn Dệt May Việt Nam, Công đoàn ngành đã hướng dẫn một số hình thức giảm căng thẳng, lo âu khi phải thực hiện cách ly, phong toả và hướng dẫn chuẩn bị cho người nhiễm SARS-COV-2 tự cách ly tại nhà.

Trong đó khẳng định, những người đang thực hiện cách ly hoặc sống trong khu vực phong tỏa, những căng thẳng, lo âu này rất dễ trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tâm lý của bản thân. Do đó, rất cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hướng dẫn chia sẻ, các nhà tâm lý học cho rằng, khi bạn sợ hãi điều gì đó thì việc thực hiện các biện pháp chống lại nó khiến bạn cảm thấy yên tâm hơn. Ví dụ, bạn sợ virus Sars-CoV-2 nhưng khi bạn tuân thủ đúng các phương pháp phòng chống sẽ giúp bạn giảm lo âu, sợ hãi, hơn nữa còn giúp bảo vệ sức khỏe của chính mình và gia đình.

Ngoài ra, việc tự nguyện chấp hành đúng các quy định phòng chống dịch cũng sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối do hành vi không tuân thủ gây ra như bị lên án, phạt tiền, truy tố...

Người đang thực hiện cách ly hoặc sống trong khu vực phong toả cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh; rèn luyện sức khỏe; nghỉ ngơi và thư giãn; không xem quá nhiều tin tức về đại dịch và chỉ đọc những nguồn có uy tín; trò chuyện với những người có suy nghĩ tích cực; chuẩn bị tài chính…

Bên cạnh đó, Công đoàn Dệt May Việt Nam cũng có một số hướng dẫn chuẩn bị cho người nhiễm SARS-COV-2 tự cách ly tại nhà. Trong đó, có những nội dung của công điện (số 1068/CĐ-TTg và 1168/CĐ –BYT) gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, gồm có những nội dung về điều kiện cách ly F0 tại nhà được người dân quan tâm.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Toạ đàm triển khai chính sách hỗ trợ người khó khăn do COVID-19

Kiều Vũ |

Ngày 12.8, Viện LIGHT phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19".

Công đoàn Hà Nội tuyên truyền giá trị nhân văn hỗ trợ nhau trong chống dịch

Kiều Vũ |

Ngày 9.8, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Giảm còi hụ cấp cứu, người dân bớt tâm lý lo âu, nặng nề về dịch bệnh

Thế Lâm |

Những ngày này tiếng còi hụ của các xe cứu thương rất phổ biến tại TPHCM suốt sáng, trưa, chiều, tối. Xe cấp cứu chở bệnh nhân F0 trở nặng còi để cảnh báo, dẹp đường. Nhưng khi đường vắng hoe, vẫn có những xe hụ còi inh ỏi.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Toạ đàm triển khai chính sách hỗ trợ người khó khăn do COVID-19

Kiều Vũ |

Ngày 12.8, Viện LIGHT phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19".

Công đoàn Hà Nội tuyên truyền giá trị nhân văn hỗ trợ nhau trong chống dịch

Kiều Vũ |

Ngày 9.8, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Giảm còi hụ cấp cứu, người dân bớt tâm lý lo âu, nặng nề về dịch bệnh

Thế Lâm |

Những ngày này tiếng còi hụ của các xe cứu thương rất phổ biến tại TPHCM suốt sáng, trưa, chiều, tối. Xe cấp cứu chở bệnh nhân F0 trở nặng còi để cảnh báo, dẹp đường. Nhưng khi đường vắng hoe, vẫn có những xe hụ còi inh ỏi.