Công đoàn Dệt may Việt Nam hỗ trợ người lao động tử vong vì COVID-19

Hải Anh |

Theo báo cáo của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, toàn ngành có 13 công nhân viên chức lao động tử vong vì dịch COVID-19.

Công đoàn Dệt may đang hoàn thiện hồ sơ trích 65 triệu đồng chi hỗ trợ người lao động tử vong vì dịch COVID-19, tương đương 5 triệu đồng/người.

Công đoàn Dệt may Việt Nam cũng trích từ nguồn xã hội hóa và ủng hộ của các Công đoàn cơ sở miền Bắc hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh cho các đơn vị phía Nam số tiền 63 triệu đồng, hỗ trợ các cháu dưới 18 tuổi con người lao động mồ côi có bố/mẹ tử vong vì dịch bệnh COVID-19 với mức chi 3,5 triệu đồng/suất.

Tại cấp cơ sở, Công đoàn phối hợp với chuyên môn thăm hỏi, động viên kịp thời, chia sẻ với gia đình người lao động không may tử vong; đồng thời chi hỗ trợ với mức trung bình từ 10-30 triệu đồng/trường hợp.

Những đơn vị chi hỗ trợ với số lượng kinh phí lớn là Tổng công ty CP May Việt Tiến, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ngoài số tiền hỗ trợ, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã huy động xã hội hóa, kêu gọi đoàn viên và người lao động nhà trường được gần 90 triệu đồng hỗ trợ cho 01 gia đình giảng viên có hoàn cảnh khó khăn, tử vong.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hạn chế ca tử vong do COVID-19 cần những biện pháp trọng tâm gì?

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Bộ Y tế nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm để giảm ca tử vong trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao và số ca tử vong cũng có chiều hướng tăng lên.

90% người lao động ngành Dệt may Việt Nam trở lại làm việc ổn định

Kiều Vũ |

Theo Công đoàn Dệt may Việt Nam, về cơ bản, người lao động trong toàn hệ thống được đảm bảo về việc làm. Từ ngày 1.10 đến nay, hơn 90% người lao động đã được quay trở lại và được bố trí việc làm ổn định.

Phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sở Văn hóa và Thể thao và Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thống nhất ban hành Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2026.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hạn chế ca tử vong do COVID-19 cần những biện pháp trọng tâm gì?

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Bộ Y tế nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm để giảm ca tử vong trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao và số ca tử vong cũng có chiều hướng tăng lên.

90% người lao động ngành Dệt may Việt Nam trở lại làm việc ổn định

Kiều Vũ |

Theo Công đoàn Dệt may Việt Nam, về cơ bản, người lao động trong toàn hệ thống được đảm bảo về việc làm. Từ ngày 1.10 đến nay, hơn 90% người lao động đã được quay trở lại và được bố trí việc làm ổn định.

Phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sở Văn hóa và Thể thao và Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thống nhất ban hành Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2026.