Công đoàn Dệt May tổ chức thi tìm hiểu về truyền thống ngành

Xuân Trường |

Công đoàn (CĐ) Dệt May Việt Nam ngày 26.3 cho biết, nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm Ngày truyền thống ngành Dệt May Việt Nam (25.3), CĐ Dệt May Việt Nam đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của ngành.

Thời gian cuộc thi kéo dài từ ngày 22.3 - 22.4. Đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đang công tác, làm việc tại các đơn vị trực thuộc CĐ Dệt May Việt Nam. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia thi 1 lần.

Hình thức dự thi: Trực tuyến tại Faceboock congdoandetmayvn hoặc trả lời theo biểu mẫu CĐ Dệt May đã chuẩn bị sẵn tại Faceboock congdoandetmayvn và gửi qua đường bưu điện (địa chỉ: Ban Tuyên giáo - Công đoàn Dệt May Việt Nam, 460 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thang điểm được tính 1 điểm cho mỗi câu trả lời trắc nghiệm đúng và tối đa 10 điểm cho câu trả lời tự luận.

Cán bộ CĐ Dệt May VN (ảnh minh họa). Ảnh: Xuân Trường
Cán bộ CĐ Dệt May Việt Nam (ảnh minh họa). Ảnh: Xuân Trường

Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm tập trung vào truyền thống ngành Dệt May Việt Nam như: Ngày truyền thống ngành Dệt May Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là ngày nào; trong các đơn vị sau, đơn vị nào vinh dự được đón Bác Hồ về thăm; Khúc ca tự hào Dệt May Việt Nam là do nhạc sỹ nào sáng tác; Nhà truyền thống ngành Dệt May Việt Nam được đặt tại thành phố nào?…

Phần nội dung tự luận (tối đa 10 điểm), người thi sẽ viết cảm nhận hoặc một kỉ niệm đáng nhớ với công việc, đơn vị hoặc với ngành Dệt May Việt Nam nói chung. Bài thi dài không quá 2.000 từ, có thể viết dưới hình thức thơ, văn, truyện ngắn. Khuyến khích có hình ảnh minh họa.

Cá nhân tự chịu trách nhiệm về quyền tác giả đối với bài dự thi.

Các bài thi giống nhau trên 60% đều bị coi là không hợp lệ.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 giải Nhất (2.000.000 đồng); 2 giải Nhì (mỗi giải 1.500.000 đồng); 5 giải Ba (mỗi giải 1.000.000 đồng) và 10 giải Khuyến khích (mỗi giải 5.00.000 đồng).

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

7 định hướng truyền thông chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn VN

LĐ |

“Trong năm 2019, định hướng truyền thông của LĐLĐ An Giang là tập trung 7 nội dung chính để chào mừng sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐVN”, ông Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch LĐLĐ An Giang phát biểu tại Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp tuyên truyền với cơ quan thông tấn, báo chí năm 2018, vừa tổ chức vào ngày cuối tuần qua.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Công đoàn VN

Xuân Nghĩa |

LĐLĐ tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) với chủ đề “Công đoàn Việt Nam - Niềm tin người lao động”. Trong đó, tập trung 4 hoạt động trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động công đoàn.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới

Q.Chi |

Sáng 28.2, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị giới thiệu Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và tác động đối với tổ chức CĐ Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

7 định hướng truyền thông chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn VN

LĐ |

“Trong năm 2019, định hướng truyền thông của LĐLĐ An Giang là tập trung 7 nội dung chính để chào mừng sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐVN”, ông Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch LĐLĐ An Giang phát biểu tại Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp tuyên truyền với cơ quan thông tấn, báo chí năm 2018, vừa tổ chức vào ngày cuối tuần qua.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Công đoàn VN

Xuân Nghĩa |

LĐLĐ tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) với chủ đề “Công đoàn Việt Nam - Niềm tin người lao động”. Trong đó, tập trung 4 hoạt động trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động công đoàn.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới

Q.Chi |

Sáng 28.2, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị giới thiệu Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và tác động đối với tổ chức CĐ Việt Nam.