Công đoàn đem “Tết sum vầy” đến vùng biên cương

VŨ HẢI |

Trong dịp tết đến xuân về, thực hiện chức trách, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, các cấp CĐ trong cả nước đã đẩy mạnh các hoạt động hướng về đoàn viên, NLĐ ở cấp cơ sở, những nơi vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Ngày 30.1, Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và đại diện CĐ Giáo dục VN, Ban Công đoàn Quốc phòng đã tới xã Thu Lũm (huyện Mường Tè, Lai Châu) chung vui “Tết sum vầy” cùng các thầy cô giáo, đồng bào, chiến sĩ nơi đây. Cùng dự “Tết sum vầy” còn có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu - Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Văn Hoàn.

Tổ chức CĐ đến với xã xa nhất tỉnh Lai Châu

Thu Lũm là xã biên giới xa nhất của tỉnh Lai Châu, sinh sống ở đây chủ yếu là người dân tộc Hà Nhì. Tại chương trình “Tết sum vầy” do CĐ tổ chức tại nơi biên cương, một trong những nơi địa đầu tổ quốc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chia sẻ: “Tổ chức CĐ triển khai kế hoạch chăm lo đoàn viên và NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới rất cụ thể. Trong đó, các cấp CĐ sẽ tập trung các hoạt động chăm lo vào đối tượng là đoàn viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương tổ quốc và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tại tỉnh Lai Châu, Tổng LĐLĐVN cùng với các cấp CĐ, LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức “Tết sum vầy” cho giáo viên cắm bản, CNVCLĐ, chiến sĩ biên phòng ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức CĐ đến những giáo viên, người lao động ở vùng cao, vùng khó khăn của tổ quốc”.

Có mặt tại “Tết sum vầy”, thầy Chang Trung Dũng (Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ka Lăng) với hoàn cảnh vợ bị hở van tim, các con còn nhỏ, khi nhận được quà từ tay Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, thầy Dũng đã rưng rưng chia sẻ: “Tôi chưa khi nào thấy tổ chức CĐ gần gũi với đoàn viên đến thế. Chúng tôi không ngờ lãnh đạo của tổ chức CĐ lại tới tận nơi bản xa xôi hẻo lánh, quan tâm chăm lo cho những giáo viên như chúng tôi. Tôi rất cảm kích và chân thành cảm ơn lãnh đạo Tổng LĐLĐVN”.

Thầy giáo Nguyễn Văn Duy (quê Vĩnh Phúc, Hiệu phó Tiểu học cơ sở Thu Lũm) đã có 12 năm gắn bó nơi này từ khi đường còn chưa có, không điện, không nước sạch và không sóng di động… và nay Thu Lũm đã trở thành quê hương thứ hai của thầy. Thầy Duy cho biết, ở trường chủ yếu các thầy cô là người Hà Nhì và dưới xuôi lên. Do ở đây bà con còn nhiều khó khăn, nhưng vì tương lai con em đồng bào nên các thầy cô rất cố gắng vượt qua khó khăn, để các cháu biết đọc, biết viết, được trưởng thành, đóng góp cho quê hương.

Để hy sinh cho sự nghiệp trồng người, có nhiều thầy cô đã phải gắng sức vượt bao khó khăn, vất vả. Ví dụ như trường hợp của thầy Chang Trung Dũng, vợ bị bệnh liên miên, các con còn nhỏ, cả gia đình trông chờ vào đồng lương giáo viên của thầy. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của thầy, đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã động viên và chia sẻ, hỗ trợ món quà từ tổ chức CĐ đến với thầy Dũng. Nhận được quà từ Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, thầy Dũng rưng rưng chia sẻ: “Chưa khi nào tôi cảm thấy công đoàn gần gũi đến thế”.

Cũng như thầy Dũng, cô Lý Thị Thảo đã được nhận quà từ tay Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao tặng, cô Thảo bùi ngùi: “Tôi không ngờ vào dịp cuối năm tết đến, xuân về, các cấp lãnh đạo của CĐ lại tới tận nơi xa xôi hẻo lánh này, quan tâm chăm lo cho những giáo viên chúng tôi. Tôi rất cảm kích và chân thành cảm ơn tổ chức CĐ”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng đàn ghi ta, báo Lao Động Xuân cho các chiến sĩ biên phòng tỉnh Lai Châu ngày 30.1. Ảnh: VŨ HẢI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng đàn ghi ta, báo Lao Động Xuân cho các chiến sĩ biên phòng tỉnh Lai Châu ngày 30.1. Ảnh: VŨ HẢI

Các cấp CĐ cùng chung tay

Cùng với Tổng LĐLĐVN tổ chức các hoạt động chăm lo cho giáo viên, NLĐ vùng sâu, vùng xa, cán bộ chiến sĩ nơi biên cương tổ quốc… còn có sự tham gia của các cấp CĐ. Chủ tịch CĐ Giáo dục VN Vũ Minh Đức cho biết, CĐ ngành đã xây dựng chương trình huy động nguồn lực của giáo viên, NLĐ toàn ngành ở vùng thuận lợi để hỗ trợ cho giáo viên, NLĐ vùng khó khăn nhà công cụ, công trình nước sạch. Theo đó, trong năm 2017, CĐ ngành xây được 15 nhà công vụ, 8 công trình nước sạch cho các giáo viên vùng khó khăn. Hằng năm, dịp tết thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐVN, CĐ Giáo dục VN, Sở GDĐT tổ chức tết sớm cho giáo viên cắm bản, tặng quà, gói bánh chưng… để cho những giáo viên có cái tết xa nhà ấm áp, vui vẻ. Qua đó, hỗ trợ, động viên giáo viên, NLĐ gắn bó với nơi mình công tác, hoàn thành tốt sự nghiệp trồng người. Năm 2018, ngoài việc phối hợp tổ chức “Tết sum vầy” cho giáo viên ở Thu Lũm, CĐ ngành còn tổ chức ở tỉnh Kiên Giang và Hoà Bình.

Tại chương trình “Tết sum vầy” ở Thu Lũm, CĐ Giáo dục VN tặng 30 triệu đồng, 150 đôi dép nhựa cho học sinh, tặng 30 triệu đồng cho thầy cô giáo trong tỉnh. Cũng trong “Tết sum vầy” được tổ chức tại Thu Lũm, 20 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng nhận được quà. Cùng với Tổng LĐLĐVN, CĐ Giáo dục VN, đại diện Ban CĐ Quốc phòng tặng 20 triệu đồng cho 5 đồn biên phòng thuộc huyện Mường Tè và 10 triệu đồng cho một điểm trường Thu Lũm.

Đặc biệt, tại chương trình, 15 cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thu Lũm, Đồn biên phòng Ka Lăng có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức CĐ trao quà, vé xe trong dịp “Tết sum vầy” Mậu Tuất 2018. Đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - thay mặt tổ chức CĐ tặng đàn ghita, báo Lao Động Xuân 2018; trao 20 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN cho con CNLĐ tỉnh Lai Châu; trao 330 triệu đồng của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức “Tết sum vầy” cho cán bộ chiến sĩ, CNVCLĐ tỉnh Lai Châu.

Trong dịp tết này, các cấp CĐ TPHCM cũng tiếp tục tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, trao tặng 37.000 vé tàu, vé xe cho CN về quê đón tết. Chương trình thực hiện với hình thức vận động DN hỗ trợ 70%, CĐ hỗ trợ 30%. Đối với các DN khó khăn đang nợ lương CN, DN giải thể, phá sản, có chủ bỏ trốn vào thời điểm tết và DN chưa có tổ chức CĐ nhưng vẫn trích nộp kinh phí CĐ, CĐ sẽ có phương án hỗ trợ 100% vé cho CN các đơn vị này về tết. Tại Bình Dương, CĐ tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ 100% tiền vé xe, ăn uống suốt lộ trình cho 3.800 đoàn viên CĐ làm việc trên địa bàn tỉnh có hộ khẩu thường trú từ Phú Yên ra Hà Nội và các tỉnh miền Tây Nam Bộ gồm: Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang về quê đón Tết Mậu Tuất 2018.

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước: Tổ chức “Tết sum vầy” ở 3 địa điểm đông CNLĐ

PV |

Theo kế hoạch, chương trình “Tết sum vầy” 2018 của LĐLĐ tỉnh Bình Phước sẽ được tổ chức tại 3 điểm là KCN Bắc Đồng Phú, KCN Đồng Xoài I và KCN Chơn Thành.

CĐ ngành GTVT Hải Phòng: Không để người lao động không có Tết sum vầy

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 30.1, CĐ ngành GTVT Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP, CĐ ngành GTVT Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 36

Xuân Trường |

Nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018 sắp đến, ngày 30.1, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã tới thăm và chúc Tết Trung đoàn 36 còn gọi là Trung đoàn Bắc Bắc nổi tiếng (thuộc Sư đoàn 308, Quân đoàn 1) tại huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình).

Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng vụ việc công ty cũ bị kiện 6,6 tỉ đồng

Anh Tú - Ngọc Dủ |

TPHCM - Liên quan đến vụ Công ty Universe Media Vietnam khởi kiện công ty cũ của Trương Ngọc Ánh buộc đòi số tiền tạm ứng 6,6 tỉ đồng trong quá trình hai bên kí kết hợp đồng sản xuất phim, trưa ngày 30.1, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có phản hồi chính thức với Lao Động về vụ việc này.

Ngày giáp Tết rực rỡ ở làng hoa lớn nhất Bình Dương

Diệu Mi |

Làng hoa Tân Ba ở TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trong những ngày cận Tết Nguyên đán nhộn nhịp du khách đến check-in, tham quan.

Tháng giáp Tết Nguyên đán 2024, chỉ số CPI tăng 0,31%

Nhóm PV |

CPI tháng 01.2024 tăng 0,31% so với tháng 12.2023, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giảm giá.

Nhậu say đến đi không vững, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt

Nguyên Chân |

TPHCM - Biết được mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, liên tục nói "lấy tiền đâu đóng".

Cháy nhà trong đêm khiến 3 mẹ con tử vong tại Thanh Hoá

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong đêm, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy trong ngôi nhà 3 tầng. Sự việc sau đó được người chồng phát hiện, tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh khiến người vợ và 2 con bị tử vong.

Bình Phước: Tổ chức “Tết sum vầy” ở 3 địa điểm đông CNLĐ

PV |

Theo kế hoạch, chương trình “Tết sum vầy” 2018 của LĐLĐ tỉnh Bình Phước sẽ được tổ chức tại 3 điểm là KCN Bắc Đồng Phú, KCN Đồng Xoài I và KCN Chơn Thành.

CĐ ngành GTVT Hải Phòng: Không để người lao động không có Tết sum vầy

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 30.1, CĐ ngành GTVT Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP, CĐ ngành GTVT Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 36

Xuân Trường |

Nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018 sắp đến, ngày 30.1, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã tới thăm và chúc Tết Trung đoàn 36 còn gọi là Trung đoàn Bắc Bắc nổi tiếng (thuộc Sư đoàn 308, Quân đoàn 1) tại huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình).