Công đoàn Đà Nẵng: Trao yêu thương đến lực lượng phòng chống dịch

Tường Minh |

Bằng nhiều cách khác nhau, các cấp Công đoàn thành phố đã mang đến cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19 ở tuyến đầu tình yêu thương bằng những suất cơm, hộp sữa...

Trưa ngày 2.8, LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức trao 50 suất cơm đến lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt chống dịch trên địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Đây là 50 suất cơm do Công đoàn - Chi đoàn trường Mầm non Hoàng Anh gởi tặng.

Công đoàn quận Ngũ Hành Sơn tặng cơm cho lực lượng chống dịch. Ảnh: Ngũ Hành Sơn.
Công đoàn quận Ngũ Hành Sơn tặng cơm cho lực lượng chống dịch. Ảnh: Ngũ Hành Sơn.

Trước đó, ngày 1.8, Liên đoàn Lao động quận Ngũ Hành Sơn cùng Công ty TNHH TM&DV Seaphonix đến thăm và trao tặng sữa, bánh, vitamin C và nước sát khuẩn tại 17 điểm chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn quận.

Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở phối hợp với Chính quyền đến thăm và trao tặng các nhu yếu phẩm, mũ chống giọt bắn tại các chốt kiểm soát dịch tại địa phương. Tổng kinh phí gần 45 triệu đồng.

"Đây không chỉ là những món quà nhỏ, mà còn là yêu thương của các cấp Công đoàn trao đến lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch đang vất vả ngày đêm", bà Nguyễn Thị Hải Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn nói.

Công đoàn - Nhà trường các trường mầm non trên địa bàn phường Mỹ An thăm và tặng quà Trạm y tế phường Mỹ An. Ảnh: Ngũ Hành Sơn
Công đoàn - Nhà trường các trường mầm non trên địa bàn phường Mỹ An thăm và tặng quà Trạm y tế phường Mỹ An. Ảnh: Ngũ Hành Sơn

Bà Vân "hy vọng với tình cảm và tấm lòng của các cấp công đoàn quận sẽ phần nào chia sẻ những khó khăn, vất vả đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh. Chún tôi chân thành cảm ơn các doanh nghiệp trên địa bàn quận và các công đoàn cơ sở đã đồng hành cùng LĐLĐ quận trong các hoạt động phòng chống dịch Covid".

Quà của Công đoàn quận Hải Châu gởi đến lực lượng chống dịch. Ảnh: Công đoàn Hải Châu
Quà của Công đoàn quận Hải Châu gởi đến lực lượng chống dịch. Ảnh: Công đoàn Hải Châu

Cũng trong ngày 2.8, các cấp công đoàn quận Hải Châu đã phối hợp vận động tiền, các nhu yếu phẩm đến trao tặng các bệnh viện, các điểm chốt chặn dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hải Châu.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ công đoàn đi học

Linh Nguyên |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã ký Kế hoạch về việc thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Công Thương Việt Nam huy động các nguồn lực để chăm lo đoàn viên

Linh Thuỳ |

Đồng chí Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa có Công văn chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Hơn 500 triệu đồng khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019 - 2020

Nguyễn Phương |

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,  các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tế của đơn vị để chăm lo cho con các đoàn viên, người lao động.

Bám sát cơ sở, nắm tình hình công nhân viên chức lao động để phòng dịch

Kiều Vũ |

Để tăng tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó cần bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình CNVCLĐ; giám sát các đối tượng là người lao động nước ngoài nhập cư trái phép vào Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ công đoàn đi học

Linh Nguyên |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã ký Kế hoạch về việc thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Công Thương Việt Nam huy động các nguồn lực để chăm lo đoàn viên

Linh Thuỳ |

Đồng chí Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa có Công văn chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Hơn 500 triệu đồng khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019 - 2020

Nguyễn Phương |

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,  các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tế của đơn vị để chăm lo cho con các đoàn viên, người lao động.

Bám sát cơ sở, nắm tình hình công nhân viên chức lao động để phòng dịch

Kiều Vũ |

Để tăng tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó cần bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình CNVCLĐ; giám sát các đối tượng là người lao động nước ngoài nhập cư trái phép vào Việt Nam.