Công đoàn Đà Nẵng hướng về cơ sở vì người lao động

Tường Minh |

Hoạt động Công đoàn thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua đã hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cải thiện quan hệ lao động

Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng - cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, công tác phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của Chính phủ ở Đà Nẵng cơ bản đảm bảo.

Theo đó 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; số doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ đạt 100%; số doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức hội nghị NLĐ đạt 54,3% (chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra); 70% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với NLĐ (đạt chỉ tiêu); 100% cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước có ban thanh tra nhân dân; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ký quy chế phối hợp với chính quyền đồng cấp.

Đặc biệt, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp được cải thiện, ngày càng nâng cao về chất lượng, làm rõ quyền và lợi ích của NLĐ, góp phần làm giảm tranh chấp trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Các cuộc gặp gỡ, đối thoại của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố với cán bộ Công đoàn và NLĐ thành phố đã kịp thời giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong đời sống, qua đó tạo niềm tin, phấn khởi trong CNVCLĐ.

Các cấp Công đoàn cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho NLĐ, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị, đến nay đã có 86,9% doanh nghiệp ký kết được TƯLĐTT (vượt chỉ tiêu). LĐLĐ thành phố tiếp tục thực hiện thí điểm ký kết TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp ngành Du lịch - dịch vụ giai đoạn 2.

Các cấp Công đoàn đã phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động tại 1.726 lượt doanh nghiệp; phối hợp với các ngành chức năng giải quyết dứt điểm các cuộc ngừng việc, đơn thư khiếu nại, phản ánh của NLĐ về các chế độ chính sách, qua đó tạo được sự tin tưởng của đoàn viên, NLĐ đối với tổ chức Công đoàn.

Thông qua hoạt động kiểm tra, kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Gần 148 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn

Tiếp tục thực hiện nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động” các cấp công đoàn đã có nhiều biện pháp thiết thực, chủ động tham gia với người sử dụng lao động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.

Theo đó có 355 CĐCS điều chỉnh tăng mức ăn ca, mức ăn ca bình quân chung từ 20.000 - 25.000 đồng/suất (mức cao nhất là 70.000 đồng/suất, thấp nhất 15.000 đồng/suất).

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng và các cấp Công đoàn tổ chức thương lượng và ký kết các thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên với giá ưu đãi, theo đó đã có 90.325 lượt người với giá trị hưởng lợi trên 13 tỉ đồng.

Tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”, “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Gian hàng không đồng”, “Điểm bán hàng ưu đãi”.

"Các chương trình đã phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn, từ đó đã tạo ra sức lan tỏa rộng rãi, huy động được các nguồn lực xã hội cùng tham gia chăm lo cho CNVCLĐ - ông Nguyễn Duy Minh nhận định.

Trong 5 năm các cấp Công đoàn Đà Nẵng hỗ trợ cho 201.135 lượt đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn với tổng kinh phí gần 148 tỉ đồng. Tổ chức thành công Lễ cưới tập thể cho 10 cặp đôi người lao động có hoàn cảnh khó khăn và xa quê tại các khu công nghiệp ấn tượng, trang trọng, đầm ấm, thu hút hàng nghìn đại biểu, khách mời tham dự.

Đặc biệt trong thời gian dịch COVID-19, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã kịp thời thăm hỏi, động viên các đơn vị tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh với số tiền trên 32 tỉ đồng, góp phần ổn định tâm lý, đời sống người lao động.

“Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức và tồn tại, hạn chế, tuy nhiên các cấp Công đoàn thành phố với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã đề ra” - ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng chính thức có trung tâm vận hành đô thị thông minh

THÙY TRANG |

Sáng 14.8, tại TP Đà Nẵng, UBND thành phố tổ chức khai trương, đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thành phố Đà Nẵng (Trung tâm IOC). Trung tâm sẽ bao gồm các tiện ích cho người dân, đồng thời giúp lãnh đạo thành phố trong công tác điều hành.

Dịch vụ - Mảnh đất “màu mỡ” ở thủ phủ du lịch Đà Nẵng

Hải Đăng |

Là một thành phố đáng đến và đáng sống, dịch vụ đang trở thành mảnh đất màu mỡ tại Đà Nẵng. Không chỉ đa dạng lựa chọn cho du khách, lĩnh vực dịch vụ tại đây còn có dư địa lớn để phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tầng lớp cư dân mới đang dịch chuyển về thành phố này.

Thị trường khoa học công nghệ Đà Nẵng còn nhỏ lẻ

THÙY TRANG |

Trong khuôn khổ chuỗi hội thảo, triển lãm về khoa học công nghệ vừa được tổ chức tại Đà Nẵng đầu tháng 8 vừa qua, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng cho biết, dù những năm qua thị trường khoa học công nghệ thành phố phát triển nhưng những giao dịch còn hạn chế, thiếu vắng tổ chức trung gian.

Định rõ trách nhiệm các cơ quan nếu để trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội gia tăng

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị có thêm các quy định để định rõ các vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội nếu để tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gia tăng.

Máy móc thi công cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu phải nằm chờ vì thiếu mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỉ đồng dài hơn 53 km nối tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi công 2 tháng nay, nhưng hàng loạt máy móc, phương tiện được chủ đầu tư và nhà thầu huy động đến công trường phải nằm chờ, "phơi nắng phơi mưa" vì thiếu mặt bằng để thi công.

Gặp khó cấp biển số xe định danh, nghẽn mạng ngay từ cổng dịch vụ công

THÙY TRANG |

Ngay từ bước khai báo trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch công của Bộ Công an, người dân đã gặp tình trạng nghẽn mạng nên mỗi ngày, Đà Nẵng chỉ cấp được trên dưới 10 biển số xe định danh.

Mong lương tối thiểu vùng lên thêm 6% để cuộc sống được cải thiện...

Mạnh Cường - Minh Hương |

Tại cuộc họp phiên thứ Nhất năm 2023 thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 ở Hạ Long (Quảng Ninh), đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất tăng 5-6% mức lương tối thiểu vùng năm 2024.

Huyện Thái Thụy phản hồi sau bài viết âu tàu hơn trăm tỉ bỏ hoang của Báo Lao Động

Lương Hà |

Thái Bình - UBND huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) vừa có công văn phản hồi gửi đến Báo Lao Động sau bài viết "Bến neo đậu tàu thuyền hơn 100 tỉ đồng ở Thái Bình bị bỏ hoang".

Đà Nẵng chính thức có trung tâm vận hành đô thị thông minh

THÙY TRANG |

Sáng 14.8, tại TP Đà Nẵng, UBND thành phố tổ chức khai trương, đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thành phố Đà Nẵng (Trung tâm IOC). Trung tâm sẽ bao gồm các tiện ích cho người dân, đồng thời giúp lãnh đạo thành phố trong công tác điều hành.

Dịch vụ - Mảnh đất “màu mỡ” ở thủ phủ du lịch Đà Nẵng

Hải Đăng |

Là một thành phố đáng đến và đáng sống, dịch vụ đang trở thành mảnh đất màu mỡ tại Đà Nẵng. Không chỉ đa dạng lựa chọn cho du khách, lĩnh vực dịch vụ tại đây còn có dư địa lớn để phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tầng lớp cư dân mới đang dịch chuyển về thành phố này.

Thị trường khoa học công nghệ Đà Nẵng còn nhỏ lẻ

THÙY TRANG |

Trong khuôn khổ chuỗi hội thảo, triển lãm về khoa học công nghệ vừa được tổ chức tại Đà Nẵng đầu tháng 8 vừa qua, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng cho biết, dù những năm qua thị trường khoa học công nghệ thành phố phát triển nhưng những giao dịch còn hạn chế, thiếu vắng tổ chức trung gian.