Công đoàn Cty Pouchen Đồng Nai lấy ý kiến công nhân “chốt thang lương”

MINH CHÂU |

Công đoàn cơ sở Cty Pouchen VN (phường Hoá An, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) đang lấy ý kiến công nhân (CN) về giải pháp “chốt thang lương” nhằm tránh việc phải cắt giảm lao động, đồng thời giúp Cty vượt qua khó khăn của dịch bệnh COVID-19. Bước đầu, đã có nhiều ý kiến đồng thuận từ phía công nhân lao động.

Ngày 28.7, ông Nguyễn Tấn Pháp, Chủ tịch CĐCS Cty Pouchen VN (phường Hoá An, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết, Công đoàn (CĐ) Cty đang lấy ý kiến công nhân về việc chốt thang lương.

Theo ông Pháp, hiện nay Cty gặp khó khăn trong việc nhận đơn hàng, đặc thù Cty chỉ nhận những đơn hàng cao cấp, nhưng hiện nay lại không có đơn hàng do dịch bệnh COVID-19 ở các nước Châu Âu còn phức tạp.

Năm 2019, đơn hàng Cty từ 95% - 96%, nhưng đến thời điểm này Cty chỉ có khoảng 48% đơn hàng, CN vẫn phải nghỉ luân phiên số lượng đông.

Trong khi đó, Cty lại không đưa ra được phương án nào để giải quyết khó khăn cho NLĐ. Do đó, CĐ Cty đã họp và đưa ra giải pháp chốt thang lương hoặc tìm kiếm các đơn hàng “thường” để NLĐ giữ được việc làm và giúp Cty tồn tại. Sau đó, CĐ đã thống nhất giải pháp “chốt thang lương” để kiến nghị Cty.

“Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi đang lấy ý kiến CN trước khi trình Ban giám đốc Cty” – ông Pháp nói.

Chị Thuỷ chia sẻ khó khăn với Cty mà mong Cty sau khi phát triển trở lại cam kết không cắt giảm lao động, tạo nhiều phúc lợi cho NLĐ. Ảnh: Minh Châu
Chị Thuỷ chia sẻ khó khăn với Cty và mong muốn Cty cam kết không cắt giảm lao động, tạo nhiều phúc lợi cho NLĐ. Ảnh: Minh Châu

Hiện nay, tại Cty Pouchen VN, nhiều CN phải nghỉ luân phiên, việc làm ít, thu nhập bị giảm mạnh.

Chị Trần Thị Quỳnh Thư, CN đã làm 23 năm tại Cty Pouchen VN cho biết: “Xưởng tôi đi làm một tuần nghỉ một tuần, giảm 70% công việc, thu nhập mất gần nửa. Trước đây tổng thu nhập của tôi cũng 17 – 18 triệu đồng, nhưng hiện nay giảm một nửa” – chị Quỳnh Thư tâm sự.

Chị Thư khi biết Cty đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, CĐ đưa ra giải pháp lấy ý kiến CN thì chị Như cũng tỏ ý kiến đồng tình.

Tương tự, chị Đặng Như Thuỷ, công nhân Cty Pouchen VN được 16 năm cũng đồng tình trong việc chia sẻ khó khăn với công ty, nhưng mong muốn sau khi Cty vượt qua khó khăn thì Cty không cắt giảm lao động vì hiện nay đi ra nơi khác kiếm việc làm rất khó khăn, đặc biệt là các công nhân lớn tuổi.

Theo ông Pháp, CĐ kiến nghị "chốt" thang lương CN ở bậc 16, CN chỉ "nhảy" bậc tới hết bậc 16, còn đối với các CN hiện tại đang hưởng mức lương trên bậc 16 thì vẫn giữ nguyên mức lương, không bị cắt giảm.

Tại Cty Pouchen VN, có CN đang hưởng mức cao nhất là ở bậc 26.

“Đây là kiến nghị chốt chứ không giảm lương của CN, nên hàng năm Chính phủ lên lương thì CN vẫn lên lương, đồng thời Cty vẫn thưởng thâm niên hằng tháng, hằng năm cho những CN ở các bậc trên 16” – ông Pháp nói.

Ông Nguyễn Tấn Pháp - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Pouchen VN, phường Hoá An, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.

Ông Pháp cho biết, trong quá trình lấy ý kiến thì nhiều CN sẵn sàng chia sẻ khó khăn với Cty trong việc chốt thang lương. Tuy nhiên, CN cũng đề nghị BGĐ Cty phải có sự cam kết với CĐ trong việc không cắt giảm lao động trong thời gian tới.

Ông Thái Minh Trí, Phó Tổng Giám đốc Cty Pouchen VN cho biết: Mặc dù đang gặp khó khăn về đơn hàng, nhưng quan điểm Ban giám đốc Cty là không cắt giảm lao động mà muốn đảm bảo việc làm cho công nhân.

Do đó, Cty muốn công nhân đồng hành cùng Cty để vượt qua giai đoạn khó khăn, sau khi Cty ổn định, phát triển trở lại thì Cty cũng cam kết không cắt giảm lao động và tạo thêm nhiều phúc lợi cho NLĐ.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đồng Nai đã đồng hành cùng NLĐ vượt khó khăn dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đã tích cực kêu gọi, đóng góp, phân bổ nguồn lực… giúp đỡ, đồng hành cùng người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch.

Chăm lo cho đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo

MINH CHÂU |

Các cấp công đoàn Đồng Nai đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn.

Tổ chức “ATM gạo nghĩa tình” và “Siêu thị 0 đồng” giúp công nhân khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.4, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “ATM gạo nghĩa tình” và “siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công đoàn Đồng Nai đã đồng hành cùng NLĐ vượt khó khăn dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đã tích cực kêu gọi, đóng góp, phân bổ nguồn lực… giúp đỡ, đồng hành cùng người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch.

Chăm lo cho đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo

MINH CHÂU |

Các cấp công đoàn Đồng Nai đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn.

Tổ chức “ATM gạo nghĩa tình” và “Siêu thị 0 đồng” giúp công nhân khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.4, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “ATM gạo nghĩa tình” và “siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.