Công đoàn Cty Dệt may Huế: Người lao động thực sự được chăm lo

XUÂN TRƯỜNG |

Trong 3 năm liền (2014, 2015, 2016), Cty CP Dệt May Huế được Tổng LĐLĐVN, Bộ LĐTBXH và Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động”. Để đạt được thành tích ấy, CĐ Cty CP Dệt May Huế đã phối hợp với TGĐ Cty cùng tập thể người lao động (NLĐ) thực hiện tốt mối quan hệ lao động; đảm bảo quan hệ giữa NLĐ, tổ chức CĐ và người sử dụng lao động luôn hài hòa, tiến bộ, doanh nghiệp (DN) phát triển, thu nhập NLĐ tăng.
Tiếng nói NLĐ được lắng nghe, giải quyết kịp thời

Công nhân (CN) Hoàng Ngọc Hiển (làm việc ở bộ phận may của Cty CP Dệt May Huế) cho biết, không khí làm việc ở Cty khá thân thiện và cởi mở. Ở Cty, lãnh đạo CĐ và lãnh đạo Cty luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến phản ánh và đề xuất của NLĐ. Mọi NLĐ đều được lãnh đạo Cty và CĐ Cty khuyến khích nâng cao kỹ năng nghề nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc… Những năm gần đây, thời gian tăng ca của NLĐ trong Cty ngày càng được giảm để CN có thời gian nhiều hơn cho gia đình và nghỉ ngơi; thu nhập bình quân của NLĐ lại tăng. Bởi vậy, NLĐ luôn muốn gắn bó lâu dài với Cty.

Đề cập vấn đề nói trên, ông Nguyễn Văn Phong - PGĐ Cty và bà Trần Kim Oanh - Chủ tịch CĐ Cty CP Dệt May Huế - cho rằng, thông qua đối thoại trực tiếp định kỳ hằng quý giữa BCH CĐ Cty với TGĐ Cty hoặc qua tin nhắn của NLĐ gửi lãnh đạo Cty, nhiều ý kiến của NLĐ xoay quanh thái độ ứng xử của cán bộ cấp cơ sở; về vấn đề cải thiện điều kiện làm việc như chống nóng, chống dột; về việc cần nâng cấp phòng tắm, phòng vệ sinh… đã được lãnh đạo Cty tiếp thu, giải quyết. Hằng năm, Cty đã dành trên 10 tỉ đồng cho công tác ATVSLĐ để đầu tư mua sắm các phương tiện bảo vệ cá nhân; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ; tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức của NLĐ về ATVSLĐ… 

Đặc biệt, từ đề xuất của NLĐ, Cty đã đầu tư hệ thống làm mát, đảm bảo sức khỏe cho NLĐ trong quá trình sản xuất. Với hệ thống làm mát này, khi nhiệt độ ngoài trời là 37 độ C thì nhiệt độ trong nhà máy chỉ khoảng 28 độ C. “Người sử dụng lao động Cty chúng tôi đánh giá cao vai trò của CĐ Cty trong công tác xây dựng quan hệ lao động, tạo được niềm tin, sự gắn bó lâu dài của NLĐ với Cty; tạo được uy tín lớn với khách hàng và xã hội…” - ông Phong khẳng định.

NLĐ được tăng thu nhập, giảm giờ tăng ca

Theo ông Phong, 100% CBCNV làm việc tại Cty được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Thời gian thử việc luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian thử việc, NLĐ được Cty chi trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, tiền lễ, phép trực tiếp vào bảng lương; 100% CBCNV Cty được đóng bảo hiểm đầy đủ. Đáng nói, thu nhập của NLĐ luôn theo chiều hướng tăng: Gần nhất, mức thu nhập bình quân của NLĐ trong năm 2016 là 7,2 triệu đồng/người/tháng còn 6 tháng đầu năm 2017 là 7,8 triệu đồng/người/tháng. 

Trong khi đó, thời gian tăng ca của NLĐ liên tục được cải thiện: Từ làm thêm 4 giờ/ngày giảm xuống còn 2 giờ và đến nay chỉ còn 1 giờ, thậm chí 30 phút/ngày. Ông Phong cho hay, có được điều đó là do lãnh đạo Cty và CĐ Cty có sự thay đổi về nhận thức bằng việc giải quyết tốt các vấn đề ngay từ khâu chuẩn bị sản xuất. NLĐ không phải tăng ca nhiều, chiều được về nhà sớm sẽ thoải mái để ngày hôm sau đến Cty làm việc với tinh thần sảng khoái, sẽ có năng suất, chất lượng làm việc cao hơn.

Không những thế, hằng năm CĐ Cty còn phối hợp với lãnh đạo Cty tổ chức cho CBCNV liên hoan, tổng kết năm tại các khách sạn 5 sao hoặc tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước. Qua đó, NLĐ được biết đến nhiều danh lam thắng cảnh, được đi máy bay mà trước khi vào làm việc ở Cty chưa có dịp… từ đó càng thêm tự hào, gắn bó với Cty.
XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tập trung chăm lo người lao động có hoàn cảnh khó khăn

ĐÌNH VĂN |

Kon Tum là tỉnh nghèo, đời sống công nhân còn lắm gian truân, do vậy công tác chăm lo, thăm hỏi CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo... luôn được LĐLĐ tỉnh Kon Tum đặt vào trọng tâm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tập trung chăm lo người lao động có hoàn cảnh khó khăn

ĐÌNH VĂN |

Kon Tum là tỉnh nghèo, đời sống công nhân còn lắm gian truân, do vậy công tác chăm lo, thăm hỏi CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo... luôn được LĐLĐ tỉnh Kon Tum đặt vào trọng tâm.