Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”

P.V |

Năm 2019, mặc dù điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ Công ty và Công đoàn cấp trên, Công đoàn Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty; vận động công nhân viên chức lao động hoàn thành nhiệm vụ sản xuất công ty, giữ vững an ninh trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường... thu nhập bình quân của CNVCLĐ đạt 8,963 triệu đồng/người-tháng.

Bên cạnh đó, đã ổn định tư tưởng cho công nhân viên chức lao động, tạo sự đồng thuận cao trong công nhân viên chức lao động khi thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu lao động; tham gia xây dựng các nội quy, quy chế liên quan tới chế độ chính sách của người lao động. Thực hiện tốt chức năng giám sát, tham gia quản lý; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Phối hợp với chuyên môn quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đảm bảo công khai, công bằng, động viên kịp thời công nhân viên chức lao động và các gia đình chính sách trong các dịp lễ, tết...

Thực hiện chủ đề công tác năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, nhân dịp “Tháng Công nhân”, Công đoàn phối hợp với Bưu điện thành phố Cẩm Phả hỗ trợ cho 1285 CBCNV Công ty tham gia mua bảo hiểm xe máy tự nguyện với giá ưu đãi, mỗi một bảo hiểm xe máy Bưu điện Cẩm Phả hỗ trợ 30.000 đồng/người/thẻ, Công đoàn Công ty hỗ trợ 30.000 đồng/người/thẻ, với tổng số tiền hỗ trợ 38.550.000 đồng.

Phối hợp khám sức khoẻ cho 2.463 CBCNV làm nghề nặng nhọc độc hại và khám sức khoẻ định kỳ cho 3.292 CBCN; giám định sức khoẻ cho 28 người; rửa phổi cho 3 công nhân mắc bệnh nghề nghiệp; đảm bảo đầy đủ chế độ cho 144 người thai sản. Đồng thời, Công đoàn Công ty đã tham gia các hoạt động xã hội, thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các gia đình công nhân khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, phù hợp với điều kiện của Công ty… Năm 2020, Công đoàn Công ty phấn đấu thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước.

Ghi nhận những đóng góp của Công đoàn Công ty, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh - Trần Danh Chức đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2019 của Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông. Bước sang năm 2020 với những khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế đất nước, của ngành Than, Công ty tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào tất các lĩnh vực sản xuất và công tác điều hành, quản lý nhằm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, đảm bảo an toàn; tăng thu nhập cho CNVCLĐ; giảm giá thành và nâng cao năng suất... Với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của người thợ mỏ, sự đồng thuận trong đoàn viên, CNVCLĐ, tin tưởng rằng Công ty Tuyển than Cửa Ông sẽ thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào thi đua.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.