Công đoàn Công ty Rạng Đông: Chung tay đẩy lùi COVID-19

Bảo Hân |

Để bảo vệ sức khỏe của người lao động và khách hàng khi đến công ty trước dịch COVID-19, thời gian qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã phối hợp với chủ sử dụng lao động, Đoàn Thanh niên công ty triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu.

Mới đây, nằm trong chương trình cùng chăm sóc sức khỏe, đảm bảo môi trường tốt cho người lao động, Đoàn Thanh niên và Công đoàn đã phối hợp chế tạo và lắp đặt công trình phun khử khuẩn phòng chống COVID-19.

Theo đó, cả 2 buồng đều được lắp hệ thống cảm biến để phát hiện người và tự động bật nhiệt độ phòng, quạt thổi gió và phun khử trùng. Trên nóc của 2 phòng được thiết kế hệ thống quạt hút đối lưu. Khi không có người, phòng phun khử khuẩn sẽ tự động dừng và chiếu đèn tia cực tím chiếu sáng để làm sạch các buồng.

Phòng phun khử khuẩn được đặt tại cổng xuất nhập hàng công ty, tất cả các khách hàng khi vào công ty sẽ được phun khử trùng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả khách hàng và cán bộ công nhân viên công ty trước dịch COVID-19.

Mới đây, Công đoàn Công ty đã kêu gọi hơn 2.000 cán bộ công nhân viên công ty hưởng ứng, tích cực tham gia ủng hộ phòng chống COVID-19 bằng cách nhắn tin theo cú pháp: CV n gửi 1407 (trong đó n là số lần ủng hộ, mỗi lần ủng hộ là 20.000 đồng).

Bên cạnh đó, 100% cán bộ công nhân viên trong công ty đều thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt ngày 2 lần (đầu giờ sáng và đầu giờ chiều), kê khai thông tin y tế hàng ngày.

Tất cả các vị trí rửa tay, các phòng ban, xưởng đều được bố trí nước sát khuẩn tay, cồn sát khuẩn để lau bàn ghế hàng ngày; 100% cán bộ công nhân viên đều được cấp phát nước súc họng, vitamin C để tăng cường sức đề kháng; 100% thực hiện phun khử trùng hàng ngày tại các phòng, ban, phân xưởng; thực hiện chăm lo bữa ăn cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn sức khỏe…

Trường hợp phát hiện người có biểu hiện nghi ngờ, đơn vị có người bị bệnh lập tức báo với tổ phản ứng nhanh và đưa lên bộ phận y tế để khám bệnh. Đội ngũ y tế công ty được tập huấn cũng như chuẩn bị đầy đủ cho công tác phòng chống dịch. Công ty bố trí phòng nghỉ cách ly đối với những người lao động có biểu hiện ho, sốt của dịch bệnh.

Do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chú trọng quan tâm đến sức khỏe người lao động và khách hàng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đến nay với số lượng trên 2.000 cán bộ công nhân viên công ty chưa có trường hợp nào ốm bệnh, hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường; thu nhập bình quân người lao động giữ ổn định ở mức cao.

Vừa qua, thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng - Báo Lao Động, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông vừa trao 2.040 phích nước (trị giá 300 triệu đồng) tới Công đoàn Y tế Việt Nam. Chiều 27.3, Công đoàn Y tế Việt Nam đã phân bổ ngay số lượng phích nước này tới Công đoàn ngành Y tế Hà Nội để hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp tham gia chống dịch COVID-19.

Mọi sự giúp đỡ các hoạt động của chương trình Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Cổ vũ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Đặng Luân |

Để cổ vũ lực lượng tuyến đấu chống dịch COVID-19 ở Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế trao tổng số gần 2.000 khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn trong sáng 28.3.

Thể dục giữa giờ cũng là cách ngừa dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Thể dục giữa giờ là hoạt động được Tổng Công ty may 10 thực hiện từ lâu và vẫn tiếp tục duy trì. Điều này đã góp phần đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, nhất là trong thời gian nâng cao thể lực để phòng chống dịch COVID-19.

Tặng 120 triệu đồng cho các đơn vị trực tiếp phòng chống COVID-19

B.H |

Chiều 27.3, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh do bà Nguyễn Thị Vân Hà - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã đến tặng quà cho các cán bộ, y, bác sỹ, chiến sỹ của 4 đơn vị chủ lực trong mặt trận phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cổ vũ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Đặng Luân |

Để cổ vũ lực lượng tuyến đấu chống dịch COVID-19 ở Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế trao tổng số gần 2.000 khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn trong sáng 28.3.

Thể dục giữa giờ cũng là cách ngừa dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Thể dục giữa giờ là hoạt động được Tổng Công ty may 10 thực hiện từ lâu và vẫn tiếp tục duy trì. Điều này đã góp phần đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, nhất là trong thời gian nâng cao thể lực để phòng chống dịch COVID-19.

Tặng 120 triệu đồng cho các đơn vị trực tiếp phòng chống COVID-19

B.H |

Chiều 27.3, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh do bà Nguyễn Thị Vân Hà - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã đến tặng quà cho các cán bộ, y, bác sỹ, chiến sỹ của 4 đơn vị chủ lực trong mặt trận phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh.