Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An trao quà học sinh giỏi

Hải Anh |

Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An đã tổ chức trao quà học sinh giỏi năm học 2020-2021 cho con của cán bộ công nhân viên.

Năm nay, do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An không tổ chức gặp mặt trực tiếp các cháu đạt thành tích tốt, đạt học sinh giỏi năm học 2020-2021 là con cán bộ công nhân viên Công ty. Công đoàn Công ty đã trao quà cho các cháu thông qua bố mẹ.

Năm học vừa qua, có 203 cháu đạt học sinh giỏi. Trong đó có 4 cháu là học sinh giỏi cấp tỉnh. Tổng số tiền khen thưởng cho các cháu là 57.300.000 đồng. Phần thưởng của Công đoàn Công ty không chỉ đem lại niềm vui cho các cháu mà còn là nguồn động viên đối với cán bộ công nhân viên. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động động lực để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa xây dựng gia đình hạnh phúc, dạy con học giỏi.

Được biết do dịch bệnh nên nhiều Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức trao quà cho các con thông qua bố mẹ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trao hỗ trợ công nhân môi trường bị cướp khi đang thu gom rác

Linh Nguyên |

Sáng 4.8, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đến thăm, trao hỗ trợ cho 3 công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội bị cướp xe máy trong lúc đang thực hiện thu gom rác; bị mất xe máy trong lúc đang làm việc.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 đạt 1 triệu đoàn viên khu vực ngoài nhà nước

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã có Nghị quyết về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”. Một trong những mục tiêu là đến năm 2030 phấn đấu đạt 01 triệu đoàn viên công đoàn; có từ 90% trở lên người lao động trong các doanh nghiệp có Công đoàn là đoàn viên Công đoàn.

Công đoàn Dệt may Việt Nam: Nhiều hoạt động ủng hộ phòng, chống dịch

Hải Anh |

Trong hoạt động chăm lo, động viên người lao động tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Công đoàn Dệt may Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện - Trung tâm Y tế Dệt may.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Trao hỗ trợ công nhân môi trường bị cướp khi đang thu gom rác

Linh Nguyên |

Sáng 4.8, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đến thăm, trao hỗ trợ cho 3 công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội bị cướp xe máy trong lúc đang thực hiện thu gom rác; bị mất xe máy trong lúc đang làm việc.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 đạt 1 triệu đoàn viên khu vực ngoài nhà nước

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã có Nghị quyết về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”. Một trong những mục tiêu là đến năm 2030 phấn đấu đạt 01 triệu đoàn viên công đoàn; có từ 90% trở lên người lao động trong các doanh nghiệp có Công đoàn là đoàn viên Công đoàn.

Công đoàn Dệt may Việt Nam: Nhiều hoạt động ủng hộ phòng, chống dịch

Hải Anh |

Trong hoạt động chăm lo, động viên người lao động tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Công đoàn Dệt may Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện - Trung tâm Y tế Dệt may.