Công đoàn Công Thương VN kỷ niệm 10 năm thành lập

K.Y.M |

Ngày 31.10, tại Hà Nội, CĐ Công Thương VN đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Các đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương đã tới dự.

Báo cáo tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch CĐ Công Thương VN Lý Quốc Hùng cho biết, kể từ năm 2007 đến nay, đồng hành với sự phát triển của ngành Công Thương, CĐCTVN luôn bám sát nhiệm vụ, chủ động tập hợp trí tuệ của đoàn viên, CNVCLĐ, tham gia góp ý xây dựng các văn bản về chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến NLĐ và tổ chức CĐ; đặc biệt là các chính sách về nhà ở, việc làm, tiền lương và an sinh xã hội. Các cấp CĐ trong ngành còn tham gia sắp xếp, giải quyết chế độ cho LĐ dôi dư, đảm bảo việc làm, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ; xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành và đất nước.

Bên cạnh đó, với mục tiêu mang lại lợi ích nhiều hơn cho đoàn viên, NLĐ, CĐCTVN đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với các loại hình cơ sở thuộc các thành phần kinh tế, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động CĐ vào việc tổ chức, thực hiện các chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của của đoàn viên, CNVCLĐ.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước do các cấp CĐ ngành tổ chức, phát động, nhiều công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thi công, đem lại ý nghĩa chính trị và lợi ích kinh tế, xã hội sâu sắc. Công tác phát triển đoàn viên được xây dựng cụ thể hơn, tập trung vào các đơn vị còn nhiều LĐ chưa là đoàn viên, những đơn vị tuyển dụng LĐ mới, sáp nhập hoặc chuyển từ địa phương về ngành. Từ tháng 12.2008 đến nay, toàn ngành đã phát triển mới 49.433 đoàn viên. Các công tác đào tạo, đối ngoại, hoạt động nữ công, công tác tài chính… được chú trọng và có những bước phát triển, tiến bộ hơn so với trước đây, góp phần duy trì sự ổn định và xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng đều ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà CĐCTVN đạt được thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí Trần Văn Thuật đề nghị CĐCTVN triển khai chỉ đạo tổ chức tốt đại hội CĐ các cấp và tổ chức nhiều hoạt động, phát động các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực chào mừng ĐH Công đoàn VN lần thứ XII tổ chức vào năm sau.

Dịp này, CĐCTVN đã công bố quyết định khen thưởng, theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 20 đồng chí là “Lao động giỏi” và Bộ trưởng Bộ Công thương tặng Bằng khen cho 30 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động sáng tạo”.

Chủ tịch CĐ Công thương VN Lý Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương cho các cá nhân đạt danh hiệu “Lao động sáng tạo“. Ảnh: B.M
Chủ tịch CĐ Công thương VN Lý Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương cho các cá nhân đạt danh hiệu “Lao động sáng tạo“. Ảnh: B.M
K.Y.M
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.