Công đoàn Công Thương Sơn La tập trung chăm lo đời sống người lao động

Tô Công |

Sơn LaCông đoàn ngành Công thương Sơn La đã có nhiều hoạt động giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho CNVCLĐ, góp phần quan trọng vào việc phục hồi kinh tế - xã hội sau ảnh hưởng của dịch COVID – 19.

Công đoàn ngành Công thương Sơn La có hơn 2.800 đoàn viên, CNVCLĐ thuộc 41 Công đoàn cơ sở, tập trung ở nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh như Công thương, xây dựng, giao thông vận tải.

Mặc dù, dịch COVID – 19 đến nay đã cơ bản được khống chế, ổn định, tuy nhiên, một số ngành nghề vẫn chưa thể phục hồi, nhiều CNLĐ phải đang tạm hoãn việc, nghỉ việc, hoặc việc làm không ổn định, thu nhập thấp.

Trước tình hình trên, Công đoàn ngành Công thương Sơn La đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tăng cường chỉ đạo các CĐCS phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho danh nghiệp, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh”.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Công Thương cũng chủ động, tích cực cùng với doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho NLĐ.

Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động, nhất là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, CNLĐ tại nơi có điều kiện làm việc độc hại, vất vả như khai thác quặng, sản xuất vật liệu xây dựng, thu gom rác thải...

 
Công đoàn Công Thương Sơn La luôn tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường công tác chăm lo cho người lao động.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Văn Lộc - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Sơn La cho biết: “Trong năm 2022, từ nguồn quỹ xã hội công đoàn, nguồn đóng góp, ủng hộ của đoàn viên, CNLĐ trong và ngoài tỉnh, Công đoàn ngành đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 349 triệu đồng”.

Theo ông Lộc, Công đoàn ngành đã chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký mới thỏa ước lao động tập thể, trong đó chú trọng những điều khoản thực hiện chế độ, chính sách cho NLĐ có lợi hơn với Luật hiện hành. Đồng thời, đảm bảo việc trích nộp, chi trả chế độ (BHXH, BHYT, BHTN,) đầy đủ, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho CNLĐ tại nơi làm việc.

"Trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, Công đoàn ngành sẽ thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, các kiến nghị của NLĐ để kịp thời đề nghị với doanh nghiệp, các ngành chức năng có biện pháp tháo gỡ. Góp phần quan trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp", ông Lộc cho biết thêm.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hàng không: Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động

Minh Phương |

6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Công đoàn Hàng không) đã có một số kết quả nhất định về chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động (NLĐ).

Công nhân vùng cao Sơn La phấn khởi khi gia nhập tổ chức công đoàn

Khánh Linh |

Sơn La - Người lao động phấn khởi khi được tham gia tổ chức công đoàn với hy vọng sẽ được bảo vệ và chăm lo lợi ích để gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Thái Nguyên: Công đoàn tổ chức hoạt động “cám ơn người lao động”

Hà Anh |

Trong Tháng Công nhân 2022, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động cảm ơn người lao động, xem người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, cùng tôn trọng hợp tác, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích các bên.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Công đoàn Hàng không: Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động

Minh Phương |

6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Công đoàn Hàng không) đã có một số kết quả nhất định về chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động (NLĐ).

Công nhân vùng cao Sơn La phấn khởi khi gia nhập tổ chức công đoàn

Khánh Linh |

Sơn La - Người lao động phấn khởi khi được tham gia tổ chức công đoàn với hy vọng sẽ được bảo vệ và chăm lo lợi ích để gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Thái Nguyên: Công đoàn tổ chức hoạt động “cám ơn người lao động”

Hà Anh |

Trong Tháng Công nhân 2022, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động cảm ơn người lao động, xem người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, cùng tôn trọng hợp tác, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích các bên.