Công đoàn Công nghiệp Hoá chất VN dành 2 tỉ đồng chăm lo Tết cho NLĐ

Việt Lâm |

Sáng 11.1, tại Hà Nội, CĐ Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (CĐ CNHC VN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật; Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Công thương Việt Nam; Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hoá chất VN; Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch CĐ CNHC VN…

Chăm lo tốt cho NLĐ

Chủ tịch CĐ CNHC VN Vũ Tiến Dũng cho biết, trong năm 2018, các cấp CĐ trong ngành đã triển khai thực hiện tốt Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT”; về tổ chức Hội nghị dân chủ tại đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam  Vũ Tiến Dũng (ngoài cùng bên trái) tặng quà cho đoàn viên. Ảnh: X.T
Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam Vũ Tiến Dũng (ngoài cùng bên trái) tặng quà cho đoàn viên. Ảnh: X.T

Tại hội nghị NLĐ, các DN đã thực hiện tốt việc ký TƯLĐTT. Các điều khoản trong TƯLĐTT đã được các DN thực hiện một cách nghiêm túc. Các đơn vị đều đưa được thêm từ 1 đến 2 điểu khoản có lợi hơn cho NLĐ vào TƯLĐTT. Một số điều khoản tiêu biểu như chúc thọ cha mẹ trên 80 tuổi nhân dịp tết, hỗ trợ tiền khám chữa bệnh cho NLĐ, NLĐ đang công tác chẳng may qua đời được trợ cấp 30 triệu đồng; hỗ trợ tiền gửi trẻ; mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ…

Để NLĐ được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định, CĐ CNHC VN và các CĐCS thường xuyên giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ. Tính đến nay, 100% NLĐ được khám sức khoẻ định kỳ, đóng đầy đủ các loại BHXH, không có đơn vị nào nợ BHXH của NLĐ. Các đơn vị đều tổ chức bữa cơm ca đảm bảo dinh dưỡng, sức khoẻ cho NLĐ. Có đơn vị tổ chức ăn 2 bữa /1ca như Cty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển.

Trước tình hình một số đơn vị còn gặp khó khăn trong SXKD, CĐ CNHC VN đã kịp thời có những việc làm cụ thể như để lại toàn bộ kinh phí CĐ năm 2018 để những đơn vị khó khăn có điều kiện tổ chức các phong trào thi đua qua đó tạo điều kiện thúc đẩy DN phát triển như hỗ trợ làm sân bóng đá mini cho NLĐ Công ty CP DAP số 2 Vinachem... Kiến nghị với Ban quản lý quỹ ASXH Tập đoàn để lại toàn bộ khoản thu quỹ ASXH cho các đơn vị chủ động chăm lo đến NLĐ tại cơ sở.

Trong năm, hưởng ứng các phong trào do CĐ phát động, CBCNV trong ngành đã có trên 1.133 ý tưởng được đề xuất, trên 604 ý tưởng trở thành sáng kiến làm lợi gần 120 tỉ đồng.

Dành 2 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên NLĐ

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch CĐ CNHC VN Nguyễn Huy Thông cho biết, trong năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp CĐ là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ.

“Trước mắt CĐ CNHC VN phối hợp với các CĐCS tập trung chăm lo tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho CNLĐ khó khăn, công nhân bị TNLĐ, bệnh nghề, các cháu con CNLĐ bị khuyết tật... đảm bảo không để cho người nào không có niềm vui trong dịp tết.

Đồng thời, CĐ CNHC VN sẽ trực tiếp đi thăm, tặng quà tết cho một số gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị TNLĐ, mắc bệnh nghề và các cháu, con công nhân bị khuyết tật, chất độc màu da cam, thăm hỏi động viên những tập thể, cá nhân phải làm việc liên tục không nghỉ Tết… Số tiền CĐ CNHC VN sẽ dành 2 tỉ đồng để chăm lo Tết cho NLĐ” - Phó Chủ tịch CĐ CNHC VN Nguyễn Huy Thông cho biết.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công thương Việt Nam Trần Quang Huy đánh giá cao hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ của các cấp CĐ ngành hoá chất trong năm 2018.

Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể, cá nhân trực thuộc CĐ Công nghiệp Hoá chất Việt Nam. Ảnh: H.A
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể, cá nhân trực thuộc CĐ Công nghiệp Hoá chất Việt Nam. Ảnh: H.A

Chủ tịch Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy cho rằng, trong năm 2019, các cấp CĐ CNHC VN cần tiếp tục đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp; làm tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt luật pháp về BHLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoà viên; tuyên truyền để người lao động biết được những thuận lợi, khó khăn của Tập đoàn, của các doanh nghiệp để người lao động cùng chia sẻ, tạo sự đoàn kết nhất trí trong Tập đoàn; chú trọng nâng cao tay nghề, trình độ học vấn, hiểu biết pháp luật của người lao động…

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân thuộc CĐ CNHC VN cũng đã được nhận 7 Cờ thi đua, 13 Bằng khen của Tổng LĐLĐVN.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nỗ lực chăm lo cho người lao động dịp Tết Kỷ Hợi

XUÂN TRƯỜNG |

Năm 2018, TCty Hàng hải VN và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục gặp hàng loạt khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, các cấp CĐ TCty đã nỗ lực thực hiện tốt các mặt công tác; trong đó, phối hợp tốt với chuyên môn để chăm lo cho NLĐ, nhất là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

50 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết sớm

Việt Lâm - Sơn Tùng |

Chiều 10.1, tại trụ sở Huyện uỷ Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên; Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động; Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã dự Chương trình tặng quà nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hưng Yên. Tại Chương trình, Thượng tướng Tô Lâm và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ đã trực tiếp trao quà cho 50 CNLĐ.

Gần Tết, công nhân khốn đốn vì bị nợ lương hàng trăm triệu đồng

Quế Chi - Vũ Hải |

Nhiều tháng nay, CNLĐ Cty TNHH TNHH Sunny Gloves (100% vốn Hàn Quốc, chuyên dệt găng tay tại đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) lâm vào tình cảnh khốn đốn vì bị Cty nợ lương hàng trăm triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nỗ lực chăm lo cho người lao động dịp Tết Kỷ Hợi

XUÂN TRƯỜNG |

Năm 2018, TCty Hàng hải VN và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục gặp hàng loạt khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, các cấp CĐ TCty đã nỗ lực thực hiện tốt các mặt công tác; trong đó, phối hợp tốt với chuyên môn để chăm lo cho NLĐ, nhất là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

50 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết sớm

Việt Lâm - Sơn Tùng |

Chiều 10.1, tại trụ sở Huyện uỷ Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên; Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động; Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã dự Chương trình tặng quà nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hưng Yên. Tại Chương trình, Thượng tướng Tô Lâm và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ đã trực tiếp trao quà cho 50 CNLĐ.

Gần Tết, công nhân khốn đốn vì bị nợ lương hàng trăm triệu đồng

Quế Chi - Vũ Hải |

Nhiều tháng nay, CNLĐ Cty TNHH TNHH Sunny Gloves (100% vốn Hàn Quốc, chuyên dệt găng tay tại đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) lâm vào tình cảnh khốn đốn vì bị Cty nợ lương hàng trăm triệu đồng.