Công đoàn Công an Nhân dân: Tổ chức Hội thi “Lái xe giỏi - an toàn”

|

Vừa qua, tại Trung tâm dạy nghề, đào tạo sát hạch lái xe Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội), Công đoàn Công an Nhân dân đã tổ chức Hội thi “Lái xe giỏi - an toàn” khu vực phía Bắc năm 2019.

Hội thi “Lái xe giỏi - an toàn” trong Công đoàn Công an Nhân dân năm 2019 là một hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao kỹ năng lái xe an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ cho cán bộ đoàn viên công đoàn đang lái xe trong các đơn vị địa phương. Hội thi còn là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, củng cố nâng cao tay nghề.

Tham dự hội thi năm nay có 57 thí sinh đến từ 20 đơn vị Công đoàn Công an Nhân dân khu vực phía Bắc. Trong hai ngày thi 7.11 và 8.11, các thí sinh trải qua 3 phần thi: Lý thuyết; thực hành tay lái và văn hóa giao tiếp ứng xử.

Trải qua 3 phần tranh tài, Ban tổ chức và Ban giám khảo đã trao các giải thưởng cá nhân và toàn đoàn cho các đội thi. TRẦN DỊU

LĐLĐ tỉnh Hà Nam: Trao học bổng cho con công nhân lao động vượt khó. Chiều 9.11, LĐLĐ tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng của Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - Báo Lao động cho học sinh là con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích trong học tập.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 suất học bổng cho 50 cháu học sinh là con CNLĐ với tổng giá trị là 50 triệu đồng.

Những suất học bổng này là món quà có ý nghĩa động viên tinh thần gia đình và các cháu tiếp tục cố gắng, vượt khó, vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. B.H

Kiến nghị tăng cường trường dạy nghề, trung tâm  giới thiệu việc làm. Đó là một trong những kiến nghị được Công đoàn (CĐ) ngành Dệt-may Hà Nội đưa ra tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (9.11.2009 - 9.11.2019) diễn ra ngày 9.11.

10 năm qua, CĐ ngành đã thành lập 21 CĐCS, kết nạp 17.541 đoàn viên; trên 16.425 lượt CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ;... trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương con CNLĐ vượt khó vươn lên trong học tập với số tiền trên 2,2 tỉ đồng...

Từ thực tế hoạt động, CĐ ngành Dệt-may Hà Nội đề nghị Nhà nước tăng cường củng cố, xây dựng các trường dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm để đào tạo và đào tạo lại nghề cho người lao động (NLĐ), đáp ứng yêu cầu về lao động trên địa bàn thành phố. Đề nghị Chính phủ, UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra thực hiện pháp luật tại các doanh nghiệp (DN), nhất là các DN thuộc ngành dệt may; có chế tài đủ mạnh để người sử dụng LĐ thực hiện nghiêm Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH đối với NLĐ. Có chính sách khuyến khích các nhà đầu tư xây nhà ở, nhà trẻ, khu vui chơi, đầu tư các thiết chế văn hóa cho CNLĐ tạo điều kiện cho CNLĐ yên tâm lao động sản xuất. T.E.A

An Giang: Tôn vinh nữ công nhân duyên dáng. Tối 8.11, tại KCN Bình Hòa (huyện Châu Thành), vòng chung kết Hội thi “Nữ công nhân duyên dáng” lần thứ 1/2019 do CĐ các KCN tỉnh An Giang tổ chức đã kết thúc tốt đẹp. Ở vòng thi này, 30 thí sinh tranh tài ở 2 nội dung: Trình diễn áo dài và ứng xử.

Kết quả, Trần Thị Bảo Trang (Cty TNHH May mặc Lu An) đã xuất sắc đạt giải thưởng kép khi vừa đạt giải Nhất vừa đạt thêm giải thưởng phụ dành cho thí sinh có câu trả lời ứng xử hay nhất. Nguyễn Huỳnh Thiên Nhi (Cty Hòa Phát) và Huỳnh Thị Phố (Cty TNHH Oriental Garment An Giang) lần lượt đạt giải Nhì và Ba.

Ban tổ chức cũng trao 7 giải Khuyến khích và 6 giải thưởng phụ dành cho: Công đoàn cơ sở tham gia tích cực nhất; thí sinh có trang phục áo dài truyền thống đẹp nhất; thí sinh có thông điệp hay nhất... LỤC TÙNG

An Giang: Đưa kiến thức an toàn giao thông đến tận nhà máy. Ngày 10.11, tại huyện Châu Phú, LĐLĐ An Giang tổ chức Hội thi CNLĐ với đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại Cty TNHH Olam (Chi nhánh An Giang), mở đầu cho hoạt động đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT trong CNLĐ.

Có 4 đội dự thi (5 thành viên/đội), mỗi đội trải qua 3 nội dung thi, gồm: Tự giới thiệu, Hiểu ý đồng đội và trắc nghiệm, xử lý tình huống. Các đội đã vận dụng ca dao, hò vè cho phần giới thiệu, đã tạo cho không khí mở đầu thật vui tươi, sôi nổi.

Đây được xem là cách làm mới phương thức tuyên truyền pháp luật về ATGT so với cách làm trước đây là mời chuyên gia đến tuyên truyền cho CNLĐ nghe. Theo đó, LĐLĐ tỉnh An Giang phối hợp với CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS tại doanh nghiệp tổ chức hội thi để CNLĐ trực tiếp tìm hiểu.

Theo kế hoạch, tháng 11.2019 sẽ tiếp tục tổ chức thêm ít nhất 4 hội thi tại địa bàn TP.Long Xuyên, huyện Phú Tân và Công đoàn các Khu công nghiệp để rút kinh nghiệm trước khi xem xét nhân rộng ra toàn tỉnh. LỤC TÙNG

Điều tra vụ 4 công nhân bị đất đá vùi tử vong. Trao đổi với Lao Động chiều 10.11, ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - cho biết, theo chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy, lực lượng Công an và các ban, ngành liên quan đang tích cực vào cuộc điều tra vụ tai nạn lao động kinh hoàng tại mỏ than Dương Huy vào đêm 8.11, khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 22h, ngày 8.11.2019, tại vị trí tuyến đường Khe Tam - Khe Chàm thuộc Công ty (Cty) Than Dương Huy, TP.Cẩm Phả, khi các công nhân thuộc Cty TNHH Tâm Thành (TP.Cẩm Phả) đang thi công gói thầu bốc xúc, vận chuyển đất đá mở hào thoát nước, theo hợp đồng thi công giữa Cty này và Cty Than Dương Huy thì gặp nạn. Một khối lượng đất đá khổng lồ đã đổ ập xuống, trùm kín toàn bộ 4 xe tải và 1 xe cẩu. Do đất đá phủ quá dày, nên đến khi các lực lượng cứu hộ tìm thấy 5 nạn nhân bị vùi lấp thì 4 người đã tử vong, 1 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong gồm: Vũ Văn Đường (sinh năm 1986, trú tại thôn 4, Bình Sơn, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Tống Văn Mạnh (sinh năm 1993, trú tại xóm Đồng Xạc, thôn Tân Tiến, xã Dương Huy, TP.Cẩm Phả), Lý Văn Đại (sinh năm 1985, trú tại xóm gốc Thông, thôn Tân Tiến, xã Dương Huy, TP.Cẩm Phả), Vi Văn Cao (sinh năm 1989, trú tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh). Nạn nhân bị thương là anh Điệp Văn Tình (sinh năm 1994, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Dương Huy, TP.Cẩm Phả).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - đã chỉ đạo UBND tỉnh, UBND TP.Cẩm Phả, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan nhanh chóng hỗ trợ gia đình các nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả và hỗ trợ 6.000.000 đồng/nạn nhân. TP.Cẩm Phả, Công ty Than Dương Huy đã cử cán bộ đến thăm viếng, chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. NGUYỄN HÙNG

Phát động thi đua thực hiện dự án hệ thống thủy lợi lớn nhất ĐBSCL. Chiều 9.11, tại vị trí xây dựng cống Cái Lớn (xã Bình An, huyện Châu Thành), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Kiên Giang đã phát động phong trào thi đua thực hiện Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1.

Đây là dự án thủy lợi có quy mô lớn nhất vùng ĐBSCL. Trong giai đoạn 1, tổng vốn đầu tư là trên 3.300 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác (trước ngày 31.12.2021), công trình không chỉ đảm trách nhiệm vụ kiểm soát nguồn nước (mặn, lợ, ngọt), tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững đối với các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái (ngọt, mặn - lợ, ngọt - lợ luân phiên) cho vùng đất rộng 384.120ha thuộc các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, mà còn cùng với tuyến đê biển Tây tạo thành cụm công trình chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu - nước biển dâng, giảm ngập úng do lún sụp đất... LT

TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.