Công đoàn cơ sở ngành Dệt May hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

T.E.A |

Dệt May là một trong những ngành có nguy cơ cao trong những nhóm ngành dễ lây lan dịch bệnh vì có môi trường làm việc tập trung. Do đó, các công đoàn cơ sở trong toàn ngành đã phát huy vai trò, tuyên truyền, hướng dẫn người lao động phòng, chống dịch COVID-19.

Với số lượng lao động khoảng 3 triệu người, việc phòng tránh dịch bệnh là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của ngành Dệt May. Ngay trên trang facebook của Công đoàn ngành, cũng có tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá cho NLĐ với yêu cầu các CB CĐ tải, hướng dẫn cho cán bộ đoàn viên, NLĐ tại doanh nghiệp biết, thực hiện. Ngoài ra, CĐ Dệt may Việt Nam còn giới thiệu về khẩu trang kháng khuẩn với những giải đáp cụ thể như cách sử dụng, cách phân biệt….

Nhận thức rõ về nguy cơ dịch COVID - 19, các công đoàn cơ sở đã và đang tuyên truyền, cập nhật thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau về dịch bệnh và cách phòng tránh dịch COVID - 19 đến từng người lao động; tiến hành vệ sinh, sát khuẩn nơi làm việc, các khu vực công cộng trong khuôn viên doanh nghiệp; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn bữa ăn ca cho NLĐ; bổ sung thêm trà gừng sả sau bữa ăn để giữ ấm cho NLĐ, phát Vitamin C miễn phí cho NLĐ để tăng sức đề kháng; tiến hành đo thân nhiệt NLĐ trước khi vào làm; Phát khẩu trang y tế miễn phí cho NLĐ, yêu cầu 100% NLĐ đeo khẩu trang trong giờ làm việc; Hướng dẫn NLĐ đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách.

Bảng thông tin về phòng, chống dịch COVID - 19 được dán tại bảng thông tin Công ty. Ảnh: CĐ DM
Bảng thông tin về phòng, chống dịch COVID - 19 được dán tại bảng thông tin Công ty. Ảnh: CĐ DM

Một số nơi, CĐCS có những giải pháp để giúp NLĐ phòng, chống dịch. Tại  Cty Cổ phần  Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công, ngoài đo thân nhiệt còn có hướng dẫn NLĐ đảm bảo an toàn vệ sinh bữa ăn ca, nhắc nhở NLĐ một số việc nên làm trước khi vào bữa ăn. Ngay trước quầy để thìa, đũa, có dán hướng dẫn: “Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. Muỗng đũa đã được nhà ăn xử lý trụng qua nước sôi. Đề nghị lấy đúng cái mình cần, không dùng tay để chọn lựa”.

Hay như Cty Cổ phần Dệt may Nha Trang có bảng thông tin về virus SARS-CoV-2 và biển chỉ dẫn rửa tay đúng cách được dán tại các khu vực vệ sinh… Tại các đơn vị khác, ngoài đo thân nhiệt, nhắc nhở vệ sinh sạch sẽ vị trí làm việc, còn trang bị nước trà pha gừng, sả cho người lao động…

T.E.A
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được tạm dừng đóng BHXH

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội vừa gửi công văn đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam về hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đảm bảo quyền lợi người lao động khi phải ngừng việc do dịch COVID-19

Quế Chi |

Chiều 16.3, ông Ngô Đức Thắng – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang – cho biết, tại thời điểm này, tình hình lao động, việc làm trong các Khu công nghiệp của tỉnh diễn ra bình thường, không có doanh nghiệp nào phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

LĐLĐ Đồng Tháp: Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong giờ làm việc

Lục Tùng |

Ngay trong sáng 16.3, toàn thể lãnh đạo, nhân viên Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp đã nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được tạm dừng đóng BHXH

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội vừa gửi công văn đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam về hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đảm bảo quyền lợi người lao động khi phải ngừng việc do dịch COVID-19

Quế Chi |

Chiều 16.3, ông Ngô Đức Thắng – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang – cho biết, tại thời điểm này, tình hình lao động, việc làm trong các Khu công nghiệp của tỉnh diễn ra bình thường, không có doanh nghiệp nào phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

LĐLĐ Đồng Tháp: Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong giờ làm việc

Lục Tùng |

Ngay trong sáng 16.3, toàn thể lãnh đạo, nhân viên Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp đã nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc.